5 thí sinh Đắk Lắk từ trượt tốt nghiệp thành đỗ sau khi phúc khảo

H.L |

Trong số thí sinh phúc khảo, có trường hợp tô mờ đáp án nên được sửa từ 0,6 lên 7,2 điểm môn toán.

Sáng 31.7, ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GDĐT Đắk Lắk - thông tin, sau khi Sở công bố điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018, đã có 756 thí sinh trên địa bàn gửi đơn xin phúc khảo bài thi và có 5 thí sinh được tăng điểm, được công nhận tốt nghiệp THPT, tăng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh từ 96,37% - 96,39%.

“Trong 5 thí sinh được tăng điểm, có 1 thí sinh do tô mờ đáp án khiến máy chấm trắc nghiệm không nhận được kết quả (tăng 0,6 lên 7,2 điểm – PV), 1 thí sinh nhập nhầm diện ưu tiên từ diện 3 thành diện 2 (cộng 0,5 điểm thành chỉ cộng 0,25 điểm), 1 thí sinh nhập sai mã đề và 2 thí sinh còn lại được tăng 0,25 điểm sau khi chấm phúc khảo môn Ngữ văn”, ông Khoa cho hay.

Sở GDĐT cho hay, quá trình chấm phúc khảo có một số thí sinh bị giảm 0,25 điểm hoặc tăng điểm là điều bình thường vì một số lỗi khách quan.

“Quá trình chấm phúc khảo được diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ và đúng quy chế của bộ GDĐT” -  ông Khoa thông tin.

Năm học 2017-2018, toàn tỉnh Đắk Lắk có 22.191 thí sinh đăng ký dự thi THPT Quốc gia, giảm khoảng 200 thí sinh so với kỳ thi năm học trước. Trong đó có 18.991 học sinh đang học lớp 12 tại các trường THPT, 1.527 thí sinh đang học lớp 12 tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, 320 thí sinh đã hoàn thành chương trình lớp 12 nhưng chưa đậu tốt nghiệp và 1.353 thí sinh tự do đã tốt nghiệp lớp 12 đăng ký dự thi để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Nhiều thí sinh ở Đắc Lắc được tăng từ 0,5 đến 6,6 điểm sau khi chấm phúc khảo

Bích Hà - Anh Phú |

Hội đồng thi THPT Sở GDĐT Đắc Lắc vừa công bố kết quả phúc khảo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Đắk Lắk: Có 6 điểm 10 trong kỳ thi THPT quốc gia

H.Long |

Ngày 11.7, Sở GDĐT Đắk Lắk cho biết, kết thúc kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, toàn tỉnh có 6 thí sinh đạt điểm 10 ở các môn Lịch sử, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ.

Vụ 500 giáo viên mất việc tại Đắk Lắk: Đau đầu tìm cách tháo gỡ

HỮU LONG |

Nhiều đời chủ tịch huyện Krông Pắk “nhắm mắt” ký ồ ạt hợp đồng giáo viên để rồi dẫn tới hậu quả là ngày hôm nay, hơn 500 giáo viên huyện nhà chính thức mất việc. Nhiều giáo viên nhìn nhận, việc chấm dứt hợp đồng của chính quyền là chuyện sớm muộn nhưng họ cũng mong muốn, qua câu chuyện tại Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk phải có những giải pháp triệt để, tránh những sự việc tương tự trong tương lai.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều thí sinh ở Đắc Lắc được tăng từ 0,5 đến 6,6 điểm sau khi chấm phúc khảo

Bích Hà - Anh Phú |

Hội đồng thi THPT Sở GDĐT Đắc Lắc vừa công bố kết quả phúc khảo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Đắk Lắk: Có 6 điểm 10 trong kỳ thi THPT quốc gia

H.Long |

Ngày 11.7, Sở GDĐT Đắk Lắk cho biết, kết thúc kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, toàn tỉnh có 6 thí sinh đạt điểm 10 ở các môn Lịch sử, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ.

Vụ 500 giáo viên mất việc tại Đắk Lắk: Đau đầu tìm cách tháo gỡ

HỮU LONG |

Nhiều đời chủ tịch huyện Krông Pắk “nhắm mắt” ký ồ ạt hợp đồng giáo viên để rồi dẫn tới hậu quả là ngày hôm nay, hơn 500 giáo viên huyện nhà chính thức mất việc. Nhiều giáo viên nhìn nhận, việc chấm dứt hợp đồng của chính quyền là chuyện sớm muộn nhưng họ cũng mong muốn, qua câu chuyện tại Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk phải có những giải pháp triệt để, tránh những sự việc tương tự trong tương lai.