5 tháng, hơn 3.100 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Tai nạn giao thông tháng 5.2019 tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2018. Tuy vậy, một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận xã hội, là do lái xe sử dụng ma túy, vi phạm nồng độ cồn.

Theo thống kê, trong tháng 5.2019, cả nước để xảy ra 1.326 vụ, làm chết 558 người và làm bị thương 1075 người. So với tháng cùng kỳ năm 2018 giảm 144 vụ, giảm 130 người chết, giảm 51 người bị thương.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam (từ ngày 16.12.2018 đến 15.5.2019), cả nước xảy ra 6.779 vụ TNGT, làm chết 3.128 người, bị thương 5.254 người. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ TNGT giảm 711 vụ, số người chết giảm 348 người, số người bị thương giảm 508 người.

Nhằm kiểm soát và giảm TNGT trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu các địa phương chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông các địa phương tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải khách trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, nhất là tuyến Bắc Nam.

Ủy ban ATGT Quốc gia cũng yêu cầu bảo đảm an toàn phương tiện đường thủy và xe hợp đồng chở khách đi nghỉ lễ và du lịch; chấn chỉnh đội ngũ lái xe tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, nhất là trong vận tải liên tỉnh và đường thủy nội địa.

Việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật giao thông cũng được Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu đẩy mạnh.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Bình Định: 2 ngày, 3 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết

NGUYỄN TRI |

Ghi nhận trong 2 ngày 23-24.5, trên địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra liên tiếp 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong.

Tai nạn giao thông gây thiệt hại 2,5% GDP/năm

Minh Hạnh |

Nhằm kéo giảm một cách bền vững tai nạn giao thông (TNGT), cơ quan quản lý Nhà nước sẽ phối hợp với các DN để xã hội hóa công tác đảm bảo ATGT. Chiều 8.5, Ủy ban ATGT Quốc gia với Hiệp hội ATGT Việt Nam và Cty CP Be Group đã ký kết Chương trình phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông 2019-2020.

96 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ

Minh Hạnh |

Theo thống kê của Uỷ ban ATGT Quốc gia, trong 5 ngày nghỉ lễ từ 27.4 đến 1.5.2019, cả nước xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 96 người và bị thương 96 người. Trên các tuyến đường thủy nội địa và hàng hải, không xảy ra TNGT và không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng .

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bình Định: 2 ngày, 3 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết

NGUYỄN TRI |

Ghi nhận trong 2 ngày 23-24.5, trên địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra liên tiếp 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong.

Tai nạn giao thông gây thiệt hại 2,5% GDP/năm

Minh Hạnh |

Nhằm kéo giảm một cách bền vững tai nạn giao thông (TNGT), cơ quan quản lý Nhà nước sẽ phối hợp với các DN để xã hội hóa công tác đảm bảo ATGT. Chiều 8.5, Ủy ban ATGT Quốc gia với Hiệp hội ATGT Việt Nam và Cty CP Be Group đã ký kết Chương trình phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông 2019-2020.

96 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ

Minh Hạnh |

Theo thống kê của Uỷ ban ATGT Quốc gia, trong 5 ngày nghỉ lễ từ 27.4 đến 1.5.2019, cả nước xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 96 người và bị thương 96 người. Trên các tuyến đường thủy nội địa và hàng hải, không xảy ra TNGT và không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng .