5 người Việt tử vong ở Thái Lan: Thai phụ đi lao động kiếm tiền trả nợ

ANH ĐỨC |

Trong không khí tang thương bao trùm ngôi nhà nhỏ nơi xóm nghèo, mọi người rỉ tai nhau về khoản nợ ngân hàng của chị Nguyễn Thị Thu (SN 1990) - bị tử nạn trong vụ tai nạn thương tâm trên đất Thái Lan ngày 23.3. Người thân, hàng xóm đang ngóng chờ đưa thi thể người phụ nữ xấu số về lại quê hương.

Dự định dang dở

Những ngày này, xóm nghèo Dư Nại, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), không khí tang thương bao trùm. Trong những câu chuyện chúng tôi được nghe, nhiều nhất là việc vợ chồng anh Lê Công Biên, chị Nguyễn Thị Thu đang có dự định xây dựng ngôi nhà mới sau đợt đi lao động xứ người.

Cháu Lê Nguyễn Thanh Ngân cứ cầm điện thoại đòi gọi mẹ khiến ai cũng rơi nước mắt
Cháu Lê Nguyễn Thanh Ngân cứ cầm điện thoại đòi gọi mẹ, khiến ai cũng rơi nước mắt.

Anh Lê Công Biên sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, tốt nghiệp THPT, anh nhập ngũ, sau 2 năm hoàn thành nghĩa vụ, anh trở về và se duyên cùng chị Nguyễn Thị Thu làng bên. Hai người nên vợ nên chồng đã được 5 năm.

Do điều kiện gia đình khó khăn, vợ chồng anh phải sống chung cùng ông Lê Công Thìn, bà Nguyễn Thị Tam (bố mẹ đẻ anh Biên - PV). Sau nhiều năm chắt bóp, kiếm tiền với rất nhiều nghề để trang trải cuộc sống gia đình, hai vợ chồng có được một ít vốn liếng.

"Vợ chồng chúng nó đã mua được khoảnh đất trong thôn, đang dự định xây nhà. Ngoài khoản tiền có được của 2 vợ chồng cùng việc vay mượn anh em, ngân hàng, căn nhà mới làm được phần móng, ngờ đâu tai họa lại ập xuống gia đình tôi. Bao dự định của con tôi....", bà Nguyễn Thị Tam bùi ngùi.

'Khoản nợ 300 triệu đồng biết làm sao?...'

Cố gạt giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của người cựu thanh niên xung phong, bà Nguyễn Thị Tam cho biết thêm: "Biên đi lao động bên Thái được hơn 2 năm, dịp Tết vừa rồi về, vợ chồng bàn bạc, vay mượn người thân và ngân hàng được 300 triệu để mua đất làm nhà".

Với chừng đó tiền chỉ mới đủ mua khoảnh đất và làm phần móng, còn tiền xây nhà thì chưa có. Hai vợ chồng lại bàn bạc với nhau cùng sang Thái để kiếm tiền, vì so với thu nhập ở Việt Nam thì bên đó cho thu nhập khá hơn.

"Dịp Tết vừa rồi, 2 vợ chồng bàn bạc với nhau thế nào tôi không rõ, nhưng chồng đi được 1 tháng thì nó cũng sang cùng. Lúc đi con Thu đã mang bầu được 2 tháng, tôi nói đừng đi, ở nhà để chăm con và tính chuyện sinh nở. Nhưng nó dạ vâng rồi nhất quyết đi sang với chồng kiếm tiền để trả nợ và chắt bóp xây nhà. Nó nói sang kiếm tiền, lúc nào gần sinh cháu thì về....", vừa kể mà nước mắt người phụ nữ qua tuổi lục tuần chực trào.

Anh em, họ hàng, làng xóm tiếc thương sự ra đi đột ngột của nạn nhân
Anh em, họ hàng, làng xóm tiếc thương sự ra đi đột ngột của nạn nhân.

Qua tìm hiểu, với khoản vay ngân hàng của vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu, mỗi tháng phải trả lãi suất trên 2,4 triệu đồng. Đối với người nông dân, đó là cả một khoản tiền lớn, nếu chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng thì không có khả năng để trả.

Chia tay gia đình, hình ảnh còn đọng lại trong tôi là đứa bé 5 tuổi con của chị Thu ngơ ngác, nào biết được mẹ vừa tử nạn cũng chỉ vì kiếm kế mưu sinh. Bà Tam cũng đã chia sẻ trong câu chuyện với chúng tôi: "2 tối nay, thấy nhiều người đến nhà, con Ngân khóc nhiều đòi gọi điện cho mẹ, tôi cũng chỉ biết ôm cháu cùng khóc".

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

5 người Việt tử vong ở Thái Lan: Tang thương bao trùm quê nghèo Hà Tĩnh

ANH ĐỨC |

Trong vụ tai nạn giao thông hôm 23.3 tại Thái Lan khiến mọi người bàng hoàng, 2 trong số 5 nạn nhân quê ở Hà Tĩnh. Vào sáng nay (24.3), trời mưa rả rích, làm cho không khí tang thương càng bao trùm lên gia đình 2 nạn nhân tử vong này.

5 người Việt tử vong ở Thái Lan: Đại sứ quán làm việc với hãng vận tải

Thanh Hà |

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã làm việc với công ty vận tải trong vụ tai nạn, yêu cầu có biện pháp hỗ trợ tài chính cho các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Thái Lan ngày 23.3. 

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, mẹ tử vong tại chỗ, con đi cấp cứu

Bảo Trung |

Tình huống va chạm đã khiến bà T. ngã xuống đường tử vong tại chỗ, còn đứa trẻ bị thương đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

5 người Việt tử vong ở Thái Lan: Tang thương bao trùm quê nghèo Hà Tĩnh

ANH ĐỨC |

Trong vụ tai nạn giao thông hôm 23.3 tại Thái Lan khiến mọi người bàng hoàng, 2 trong số 5 nạn nhân quê ở Hà Tĩnh. Vào sáng nay (24.3), trời mưa rả rích, làm cho không khí tang thương càng bao trùm lên gia đình 2 nạn nhân tử vong này.

5 người Việt tử vong ở Thái Lan: Đại sứ quán làm việc với hãng vận tải

Thanh Hà |

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã làm việc với công ty vận tải trong vụ tai nạn, yêu cầu có biện pháp hỗ trợ tài chính cho các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Thái Lan ngày 23.3. 

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, mẹ tử vong tại chỗ, con đi cấp cứu

Bảo Trung |

Tình huống va chạm đã khiến bà T. ngã xuống đường tử vong tại chỗ, còn đứa trẻ bị thương đã được người dân đưa đi cấp cứu.