5 người trong một gia đình bị chó dại cắn, 2 người tử vong

P.Đ |

Năm thành viên trong một gia đình ở xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) bị chó dại cắn khiến 2 người tử vong. Sự việc xảy ra khiến nhiều người lo lắng và đã đến các cơ quan y tế để tiêm phòng dại. 

Sáng 5.4, trao đổi với PV, ông Bùi Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một gia đình bị chó mang virut dại cắn khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, ngày 6.2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán), anh Tuấn bị chó của nhà nuôi cắn vào mu bàn tay chảy máu. Ngay sau đó, con chó này tiếp tục cắn vào vợ và con gái gây xây xước da và chảy máu.

Ngày hôm sau, con chó tiếp tục cắn vào tay con trai anh Tuấn làm chảy máu. Anh Tuấn bắt con chó để xích thì bị con chó cắn lần nữa. Anh chém chết con chó rồi đem chôn. Cả 4 trường hợp bị chó cắn không xử lý vết thương, không đi tiêm vắc xin kháng dại.

Đến ngày 31.3, anh Bùi Văn Tuấn (32 tuổi) xuất hiện tình trạng nấc, khó thở, sợ nước, sợ tiếng động, sợ ánh sáng, tinh thần hoảng loạn và được đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện. Ngay sau khi được chuẩn đoán mắc bệnh dại, anh Tuấn chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh rồi Bệnh viện Nhiệt đới trung ương.

Sau đó, đến ngày 2.4, gia đình xin cho anh Tuấn xuất viện về đến nhà thì tử vong. Sáng ngày 3.4, cháu Bùi Văn T (con trai anh Tuấn) tử vong tại nhà thầy lang ở Sơn Tây (Hà Nội) vì chứng bệnh tương tự.

"Ngay sau khi bố cháu được chuẩn đoán mắc bệnh dại thì cả gia đình được đi tiêm phòng. Tuy nhiên, thời điểm đó cháu T đã có biểu hiện sốt nên không thể tiêm được. Sau đó, gia đình xin cháu về để chữa ở thầy lang nhưng không hiệu quả", ông Dũng thông tin.

Cũng theo vị Chủ tịch UBND xã Trung Sơn, bà Bùi Thị Bê (mẹ anh Tuấn) cũng bị chẩn đoán mắc bệnh dại do lúc giết chó để máu dính vào vết thương hở.

"Vợ và con thứ hai của anh Tuấn đã được tiêm phòng, đến thời điểm hiện tại không thấy có dấu hiệu của bệnh này", lãnh đạo xã Trung Sơn cho biết.

Ông Dũng cũng cho biết, trước tình trạng trên, nhiều người dân xung quanh nhà anh Tuấn và bạn cùng làm đã đến các cơ quan y tế để tiêm phòng dại. Trong tháng 3, xã Trung Sơn đã tiến hành tiêm vắc xin phòng dại cho 86% đàn chó trên địa bàn.

"Một số hộ do không có chủ ở nhà nên chúng tôi chưa thể tiêm hết được. Ngay sáng mai, chúng tôi sẽ cho tiêm phòng bổ sung" - ông Dũng nói thêm.

P.Đ
TIN LIÊN QUAN

Để chó cắn chết người, chủ có thể bị phạt đến 5 năm tù

Cường Ngô |

Nếu chó thả rông mà cắn chết người hoặc gây thương tích từ 61%, chủ con vật sẽ bị xử lý hình sự.

Sẽ có phương án xử lý đàn chó hung dữ cắn bé trai 7 tuổi tử vong

Hà Phương - Văn Thắng |

Liên quan đến vụ  đàn chó cắn tử vong bé trai 7 tuổi ở thị trấn Lương Bằng (Kim Động, Hưng Yên), sau khi đàn chó của gia đình bà Lê Thị A có kết quả xét nghiệm, lực lượng chức năng sẽ có phương án xử lý theo đúng quy định.

Độc đáo thiết bị giúp trẻ em đuổi chó dữ của nam sinh Hà Nội

Lan Nhi |

Trước hàng loạt vụ việc trẻ em thường xuyên bị chó dữ tấn công thương tâm, Nguyễn Tấn Minh - nam sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã sáng chế ra thiết bị thông minh phát hiện tiếng sủa và đuổi chó có tên D.S Dog Scurity.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Để chó cắn chết người, chủ có thể bị phạt đến 5 năm tù

Cường Ngô |

Nếu chó thả rông mà cắn chết người hoặc gây thương tích từ 61%, chủ con vật sẽ bị xử lý hình sự.

Sẽ có phương án xử lý đàn chó hung dữ cắn bé trai 7 tuổi tử vong

Hà Phương - Văn Thắng |

Liên quan đến vụ  đàn chó cắn tử vong bé trai 7 tuổi ở thị trấn Lương Bằng (Kim Động, Hưng Yên), sau khi đàn chó của gia đình bà Lê Thị A có kết quả xét nghiệm, lực lượng chức năng sẽ có phương án xử lý theo đúng quy định.

Độc đáo thiết bị giúp trẻ em đuổi chó dữ của nam sinh Hà Nội

Lan Nhi |

Trước hàng loạt vụ việc trẻ em thường xuyên bị chó dữ tấn công thương tâm, Nguyễn Tấn Minh - nam sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã sáng chế ra thiết bị thông minh phát hiện tiếng sủa và đuổi chó có tên D.S Dog Scurity.