5 người trong một đơn vị cùng mắc COVID-19 tại Đà Nẵng

Hữu Long |

5 bệnh nhân mắc COVID-19 số 877, 878, 879, 880 và 890 cùng làm việc trong một đơn vị đóng tại phường Hòa Thuận Tây (Đà Nẵng).

Ngày 17.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng vừa thông tin về lý lịch dịch tễ của một số bệnh nhân đã được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19.

Trong đó danh sách này có 5 người mắc COVID-19 cùng công tác tại một đơn vị ở phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu (Đà Nẵng)

Nam bệnh nhân số 877 tên V.Đ.Đ  (SN 1979,  K289 Trường Chinh, phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) sống cùng vợ N.T.N, con V.T.D.T, con V.M.

Trước ngày 26.7, vào các buổi sáng, bệnh nhân đi chợ Phước Tường rồi trở về nhà.

Từ ngày 26.7-8.8, bệnh nhân chỉ ở tại cơ quan (trên địa bàn phường Hòa Thuận Tây) và có tiếp xúc với các bệnh nhân số 878, 879 và 890, không về nhà.

Ngày 8.8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau mỏi cơ và sốt nhẹ.

Ngày 9-11.8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng có kết quả nghi ngờ với vi rút SARS-CoV-2.

Sáng 12.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng nhận được mẫu dịch hầu họng của bệnh nhân để xét nghiệm khẳng định và có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Nam bệnh nhân số 878 tên V.Đ.T  (SN 1990,  Khu tập thể 32, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng)

Từ ngày 20-24.7, bệnh nhân chỉ đi làm ở cơ quan (trên địa bàn phường Hòa Thuận Tây) rồi về khu tập thể, không đi đến nơi khác.

Chiều 25.7, bệnh nhân đi bảo dưỡng xe máy tại Trung tâm Yamaha đường Điện Biên Phủ (không nhớ rõ địa chỉ) rồi trở về khu tập thể.

Từ ngày 26.7-3.8, bệnh nhân đi làm tại cơ quan và không về nhà. Trong thời gian này, bệnh nhân có tiếp xúc với các bệnh nhân số 877, 879.

Ngày 4.8, bệnh nhân làm việc tại phòng với 6 người, trong đó có các bệnh nhân số 877, 879, 880, 890.

Ngày 5.8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, ngạt mũi.

Tối 6.8, bệnh nhân xuất hiện thêm triệu chứng đau đầu.

Ngày 8.8, bệnh nhân đau họng, ho, không sốt.

Ngày 9-11.8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng có kết quả nghi ngờ với vi rút SARS-CoV-2.

Sáng 12.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng nhận được mẫu dịch hầu họng của bệnh nhân để xét nghiệm khẳng định và có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Nam bệnh nhân số 879 tên N.V.Q (SN 1987,  K96 Thi Sách, phường Hoà Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Từ ngày 26.7-8.8, bệnh nhân đi làm và ở lại cơ quan (trên địa bàn phường Hòa Thuận Tây) và có tiếp xúc với các đồng nghiệp là các bệnh nhân số 877, 878, 880, 890, không về nhà.

Ngày 9.8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi toàn thân, sốt nhẹ, nhức đầu nên được đưa đi cách ly và được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng vào ngày 9 và 11.8, có kết quả nghi ngờ với virus SARS-CoV-2.

Sáng 12.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng nhận được mẫu dịch hầu họng của bệnh nhân để xét nghiệm khẳng định và có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Nam bệnh nhân số 880 tên P.V.N  (SN 1974, đường Phan Nhu, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng)

Sáng 25.7, bệnh nhân đi làm ở cơ quan (trên địa bàn phường Hòa Thuận Tây) đến chiều thì trở về nhà tại đường Phan Nhu, không đi đến nơi khác.

Từ ngày 26.7-7.8, bệnh nhân làm việc và ở lại cơ quan, không về nhà. Trong thời gian này, bệnh nhân ở cùng phòng và chơi thể thao với các bệnh nhân số 877, 878, 879, 890.

Ngày 7.8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, sốt nhẹ và rát họng.

Từ ngày 8-11.8, bệnh nhân được đưa đi cách ly.

Ngày 9-11.8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng có kết quả nghi ngờ với virus SARS-CoV-2.

Sáng 12.8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng nhận được mẫu dịch hầu họng của bệnh nhân để xét nghiệm khẳng định và có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Nam bệnh nhân số 890 tên Đ.S.H (SN 1973,  đường Hà Tông Quyên, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng)

Ngày 25.7, bệnh nhân đến cơ quan (trên địa bàn phường Hòa Thuận Tây) làm việc và tiếp xúc với 3 người đến nộp quyết toán gồm N.V.D, N.Q.K, L.B.H, sau đó bệnh nhân ở lại cơ quan, không về nhà.

Từ ngày 26.7-7.8, bệnh nhân tiếp tục ở lại cơ quan làm việc, hằng ngày bệnh nhân có tiếp xúc với 3 người trong phòng làm việc là bệnh nhân số 878, 879 và 880. Đến tối, bệnh nhân ăn tối cùng 6 người gồm B.X.Q, V.K.C và các bệnh nhân số 877, 878, 879, 880.

Các ngày 8, 9, 10.8 (3 ngày trước khi được lấy mẫu xét nghiệm), bệnh nhân chỉ ở tại cơ quan, không đi đến nơi khác.

Ngày 11.8, bệnh được lấy mẫu dịch hầu họng sau đó,  có kết quả xét nghiệm dịch hầu họng dương tính với virus SARS-CoV-2.

Được biết, địa bàn quản lý hành chính phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) có diện tích 8,33 km vuông. Phường có các tuyến đường đi qua như Duy Tân, Nguyễn Hữu Thọ, Trưng Nữ Vương và khu vực Sân bay Đà Nẵng.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước một : Các bạn cso thể truy cập vào đường link sau đây:  https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Vẫn còn thờ ơ, bỏ sót người mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thuỳ Trang - Hữu Long |

Một Phó Chủ tịch UBND phường từng đến Bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian cần phải khai báo, thế nhưng phải đến khi cả phường được lấy mẫu xét nghiệm mới tá hỏa phát hiện vị này đã mắc COVID-19. Trong khi đó, một đám tang chỉ mới diễn ra vài ngày trước vừa được Đà Nẵng thông báo có đến 3 người dương tính với SARS-CoV-2 nhưng lại không được cách ly hay tự cách ly trước đó. Tất cả cho thấy sự thờ ơ ở một số bộ phận cơ quan chức năng, người dân trong công tác phòng chống dịch...

Đà Nẵng: Hai thanh niên trộm cá Koi hàng trăm triệu rồi làm thịt nhậu

Hữu Long |

Hai nghi phạm trộm cá Koi trị giá cả trăm triệu đồng rồi làm thịt nhậu.

3 giáo viên Đà Nẵng từng dạy học trước khi mắc COVID-19

Hữu Long |

Ngày 17.8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 3 giáo viên mắc COVID-19 mới.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đà Nẵng: Vẫn còn thờ ơ, bỏ sót người mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thuỳ Trang - Hữu Long |

Một Phó Chủ tịch UBND phường từng đến Bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian cần phải khai báo, thế nhưng phải đến khi cả phường được lấy mẫu xét nghiệm mới tá hỏa phát hiện vị này đã mắc COVID-19. Trong khi đó, một đám tang chỉ mới diễn ra vài ngày trước vừa được Đà Nẵng thông báo có đến 3 người dương tính với SARS-CoV-2 nhưng lại không được cách ly hay tự cách ly trước đó. Tất cả cho thấy sự thờ ơ ở một số bộ phận cơ quan chức năng, người dân trong công tác phòng chống dịch...

Đà Nẵng: Hai thanh niên trộm cá Koi hàng trăm triệu rồi làm thịt nhậu

Hữu Long |

Hai nghi phạm trộm cá Koi trị giá cả trăm triệu đồng rồi làm thịt nhậu.

3 giáo viên Đà Nẵng từng dạy học trước khi mắc COVID-19

Hữu Long |

Ngày 17.8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 3 giáo viên mắc COVID-19 mới.