5 người trốn chốt kiểm soát dịch bị phạt tổng cộng 125 triệu đồng

Nguyễn Hùng |

UBND huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh hôm nay cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 người trốn chốt kiểm soát dịch COVID-19 của huyện với tổng cộng số tiền là 125 triệu đồng.

Theo UBND huyện Vân Đồn, đêm 19.2, tổ công tác kiểm soát dịch COVID-19 ở Cầu 3 Vân Đồn phát hiện dưới gầm Cầu 3 có 1 xe ôtô bán tải, nhãn hiệu Toyota Hilux, biển kiểm soát 14C-309.61 đang đỗ tại đây. Nhận thấy có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe có 4 người trên.

Qua kiểm tra và khai báo y tế, chỉ có một người được phép vào huyện; 3 trường hợp quê Nghệ An không đủ điều kiện vào nên tổ công tác đã không cho vào. Sau đó các đối tượng này đã tìm cơ hội trốn chốt kiểm soát dịch đi bộ xuống dưới gầm cầu 3 Vân Đồn để đi vào trong địa bàn huyện và lên xe ôtô bán tải để di chuyển vào sâu bên trong thì bị tổ công tác phát hiện, ngăn chặn và đưa về trụ sở làm việc.

Trước đó, ngày 18,2, Bùi Vĩnh Hường - sn năm 2002 trú tại Cầu Trắng, xã Cộng Hoà, TP.Cẩm Phả - đi xe 4 chỗ, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, khai báo y tế mà ngang nhiên cho xe chạy qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 của huyện Vân Đồn tại Trạm thu phí cao tốc Hạ Long – Vân Đồn để vào huyện. Tổ công tác đã đuổi theo, ngăn chặn và lập biên bản đưa về trụ sở Công an huyện xử lý.

Công an huyện Vân Đồn đã hoàn chỉnh hồ sơ xử lý và tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử phạt hành chính đối với 5 đối tượng trên với số tiền 25 triệu đồng/người. Các đối tượng này đều được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và thực hiện biện pháp cách ly y tế trong 14 ngày.

Ông Trương Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn - cho biết, ổ dịch Vân Đồn đã trải qua hơn 14 ngày không có ca COVID-19 nào trong cộng đồng, nhưng huyện vẫn siết chặt việc ra, vào huyện. Theo đó, những người không có nhiệm vụ chính đáng sẽ không được ra, vào Vân Đồn.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

34 thanh niên vượt chốt kiểm soát dịch: Không xử nghiêm, khó răn đe!

Thế Lâm |

34 thanh niên với 18 chiếc môtô, xe máy chạy từ Hải Dương đã cố tình vượt chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại huyện An Dương (Hải Phòng) nhằm tránh phải khai báo y tế.

Gia Lai: Lính biên phòng đón Xuân nơi chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19

THANH TUẤN |

Nhiều ngày qua, những người lính biên phòng ở chốt kiểm soát dịch COVID-19 phải lội bộ tuần tra trong rừng sâu nước độc. Ở nơi xa xôi, khó khăn, họ vẫn tạo niềm vui, không khí Tết cho đồng đội qua nồi bánh chưng xanh, cây hoa mai, hoa đào… nơi chốt tạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thăm chốt kiểm soát dịch COVID-19 giáp Gia Lai

BẢO TRUNG |

Ngày 12.2 (tức mồng 1 Tết Nguyên đán), đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Lắk do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị dẫn đầu đã đi thăm và chúc Tết 4 điểm chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 (giáp tỉnh Gia Lai).

Sở GTVT TPHCM chuẩn bị phương án kích hoạt lại 16 chốt kiểm soát dịch

MINH QUÂN |

Sở GTVT TPHCM vừa có văn bản kiến nghị các đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị nhân sự trong trường hợp TPHCM kích hoạt lại 16 chốt, trạm kiểm soát dịch tại các cửa ngõ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

34 thanh niên vượt chốt kiểm soát dịch: Không xử nghiêm, khó răn đe!

Thế Lâm |

34 thanh niên với 18 chiếc môtô, xe máy chạy từ Hải Dương đã cố tình vượt chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại huyện An Dương (Hải Phòng) nhằm tránh phải khai báo y tế.

Gia Lai: Lính biên phòng đón Xuân nơi chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19

THANH TUẤN |

Nhiều ngày qua, những người lính biên phòng ở chốt kiểm soát dịch COVID-19 phải lội bộ tuần tra trong rừng sâu nước độc. Ở nơi xa xôi, khó khăn, họ vẫn tạo niềm vui, không khí Tết cho đồng đội qua nồi bánh chưng xanh, cây hoa mai, hoa đào… nơi chốt tạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thăm chốt kiểm soát dịch COVID-19 giáp Gia Lai

BẢO TRUNG |

Ngày 12.2 (tức mồng 1 Tết Nguyên đán), đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Lắk do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị dẫn đầu đã đi thăm và chúc Tết 4 điểm chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 (giáp tỉnh Gia Lai).

Sở GTVT TPHCM chuẩn bị phương án kích hoạt lại 16 chốt kiểm soát dịch

MINH QUÂN |

Sở GTVT TPHCM vừa có văn bản kiến nghị các đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị nhân sự trong trường hợp TPHCM kích hoạt lại 16 chốt, trạm kiểm soát dịch tại các cửa ngõ.