5 lần đấu thầu thất bại, Sở GTVT TPHCM xin dừng quảng cáo trên xe buýt

MINH QUÂN |

Sở GTVT TPHCM vừa xin UBND TPHCM cho dừng triển khai đề án quảng cáo trên xe buýt để xây dựng lại đề án.

Động thái này được đưa ra sau 6 lần Trung tâm quản lý giao thông công cộng TPHCM tổ chức đấu thầu quảng cáo trên xe buýt, nhưng chỉ một lần thành công, còn lại là thất bại vì không có đơn vị nào tham gia.

Cụ thể, trong đợt đấu thầu năm 2017, một công ty quảng cáo Nhật Bản trúng gói thầu quảng cáo trên 492 xe buýt với chi phí 162 tỉ đồng trong ba năm.

Với khoảng 1.200 xe buýt còn lại, nếu đấu thầu thành công dự kiến thu về 135 tỉ đồng/năm. Tuy nhiên, từ đó đến nay, trải qua 5 lần đấu thầu quảng cáo xe buýt đều thất bại.

Trong văn bản gửi UBND TPHCM, Sở GTVT TPHCM cho biết hợp đồng quảng cáo trên xe buýt với công ty Nhật Bản còn hơn 2 tháng nữa là kết thúc.

Theo Sở GTVT TPHCM, trong quá trình thực hiện đề án có nhiều vướng mắc, chủ yếu liên quan đến vấn đề đầu tư phương tiện của các đơn vị vận tải, công tác bàn giao tiếp nhận xe buýt để quảng cáo trên thân xe và tình hình thay đổi đơn vị đảm nhận hoạt động tuyến buýt thuộc gói thầu quảng cáo.

Do đó, Sở GTVT TPHCM kiến nghị UBND TPHCM kết thúc việc thực hiện triển khai đề án quảng cáo trên xe buýt từ ngày 2.1.2021 - thời điểm kết thúc hợp đồng với công ty Nhật Bản trúng đấu giá quảng cáo.

Sở GTVT TPHCM cho biết sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng lại đề án quảng cáo trên xe buýt. Trong đó, các yếu tố về mạng lưới tuyến buýt và các xe buýt tham gia hoạt động được đảm bảo thay thế mới hoàn toàn và ổn định; đồng thời, xác định thời điểm phù hợp để tiếp tục tổ chức quảng cáo trên xe buýt.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bộ GTVT bác đề xuất mở 6 tuyến xe buýt mini ở TPHCM

MINH QUÂN |

Đề xuất mở 6 tuyến buýt mini loại 17 ghế ngồi phục vụ người dân ở các tuyến đường nhỏ, hẻm ở TPHCM đã bị Bộ GTVT bác vì chưa phù hợp với các quy định hiện hành.

TPHCM: Giảm giá quảng cáo trên xe buýt để thoát "ế"

MINH QUÂN |

Sau 4 lần liên tiếp đấu giá quảng cáo trên xe buýt thất bại, Sở GTVT TPHCM đang đề xuất phương án giảm giá để thu hút doanh nghiệp.

Đấu giá quảng cáo 135 tỉ đồng trên 1.200 xe buýt: Tiếp tục thất bại

MINH QUÂN |

Việc đấu giá quảng cáo xe buýt tại TP.Hồ Chí Minh liên tục thất bại, mới nhất là lần đấu thầu thứ 5 với tổng giá trị 135 tỉ đồng/năm nhưng không có đơn vị nào tham gia đấu giá.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bộ GTVT bác đề xuất mở 6 tuyến xe buýt mini ở TPHCM

MINH QUÂN |

Đề xuất mở 6 tuyến buýt mini loại 17 ghế ngồi phục vụ người dân ở các tuyến đường nhỏ, hẻm ở TPHCM đã bị Bộ GTVT bác vì chưa phù hợp với các quy định hiện hành.

TPHCM: Giảm giá quảng cáo trên xe buýt để thoát "ế"

MINH QUÂN |

Sau 4 lần liên tiếp đấu giá quảng cáo trên xe buýt thất bại, Sở GTVT TPHCM đang đề xuất phương án giảm giá để thu hút doanh nghiệp.

Đấu giá quảng cáo 135 tỉ đồng trên 1.200 xe buýt: Tiếp tục thất bại

MINH QUÂN |

Việc đấu giá quảng cáo xe buýt tại TP.Hồ Chí Minh liên tục thất bại, mới nhất là lần đấu thầu thứ 5 với tổng giá trị 135 tỉ đồng/năm nhưng không có đơn vị nào tham gia đấu giá.