5 du học sinh trở về từ Hàn Quốc được cách ly tại Khánh Hòa

Phương Linh |

Thông qua tờ khai y tế 5 du học sinh trên chuyến bay từ hàn Quốc đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) được yêu cầu cách ly theo quy định.

Chiều 25.2, bác sĩ Nguyễn Đông, giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận 5 trường hợp trở về từ vùng có dịch. Hiện các trường hợp trên sức khỏe bình thường nhưng vẫn phải cách ly 14 ngày theo quy định.

Trước đó, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đón 1 chuyến bay từ Busan (Hàn Quốc). Qua từ khai y tế có 5 du học sinh người Việt Nam học tập tại thành phố Deagu (Hàn Quốc)-nơi đang bùng phát dịch COVID-19.

Theo khai báo các du học sinh đã đi xe từ Deagu đến Busan để mua vé máy bay về nước. Qua kiểm tra thân nhiệt cả 5 du học sinh đều bình thường.

Tuy nhiên do trở về từ vùng dịch nên Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế yêu cầu 5 du học sinh thực hiện cách ly theo dõi theo quy định.

Trung tâm cũng đã rà soát  26 hành khách trên chuyến bay có tiếp xúc gần với 5 du học sinh được yêu cầu tự theo dõi sức khỏe tại nhà và đến ngay cơ sở y tế nếu có biểu hiện sốt, ho.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất hôm nay: Người Hàn Quốc đòi cưỡng chế giải thể Tân Thiên Địa

DH |

Người Hàn Quốc đòi cưỡng chế giải thể Tân Thiên Địa; Trung Quốc nói về thời điểm công bố hết dịch COVID-19; California đóng cửa một con phố vì 40.000 ong sát thủ vỡ tổ... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.

Mới nhất dịch COVID-19: Thêm 5 quốc gia có người nhiễm COVID-19

Nhóm PV |

Ngày 25.2, ngoài Trung Quốc, đã có thêm 5 quốc gia có bệnh nhân nhiễm COVID-19.  Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại đã có 36 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc đại lục có người nhiễm COVID-19. Số ca mắc mới tại một số nước tiếp tục tăng cao như: Hàn Quốc, Italy, Iran, Mỹ và Nhật Bản.

Đà Nẵng sẽ đưa một số hành khách Hàn Quốc về nước tối nay (25.2)

THUỲ TRANG |

Một số hành khách trong nhóm đến từ Daegu, Hàn Quốc tại Đà Nẵng sẽ được đưa về nước trong tối nay 25.2. Đây là quyết định của Chủ tịch UBND ông Huỳnh Đức Thơ sau cuộc họp với các đơn vị liên quan trong chiều cùng ngày.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nóng nhất hôm nay: Người Hàn Quốc đòi cưỡng chế giải thể Tân Thiên Địa

DH |

Người Hàn Quốc đòi cưỡng chế giải thể Tân Thiên Địa; Trung Quốc nói về thời điểm công bố hết dịch COVID-19; California đóng cửa một con phố vì 40.000 ong sát thủ vỡ tổ... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.

Mới nhất dịch COVID-19: Thêm 5 quốc gia có người nhiễm COVID-19

Nhóm PV |

Ngày 25.2, ngoài Trung Quốc, đã có thêm 5 quốc gia có bệnh nhân nhiễm COVID-19.  Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại đã có 36 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc đại lục có người nhiễm COVID-19. Số ca mắc mới tại một số nước tiếp tục tăng cao như: Hàn Quốc, Italy, Iran, Mỹ và Nhật Bản.

Đà Nẵng sẽ đưa một số hành khách Hàn Quốc về nước tối nay (25.2)

THUỲ TRANG |

Một số hành khách trong nhóm đến từ Daegu, Hàn Quốc tại Đà Nẵng sẽ được đưa về nước trong tối nay 25.2. Đây là quyết định của Chủ tịch UBND ông Huỳnh Đức Thơ sau cuộc họp với các đơn vị liên quan trong chiều cùng ngày.