5 điểm đón taxi ở trung tâm Sài Gòn "chết yểu"

MINH QUÂN |

Sau gần 2 năm hoạt động, 5 điểm đón taxi cố định trên địa bàn quận 1 (TPHCM) đang “chết yểu”, có nơi thiết bị hư hỏng, người đi đường tận dụng thành nơi bỏ rác.

Tháng 8.2018, UBND quận 1 đã đưa vào hoạt động thí điểm 5 điểm đón taxi cố định, gồm: Trước số 16 Alexandre De Rhodes, đối diện số 139 đường Nguyễn Du, trước cổng chính Bệnh viện Nhi Đồng 2, trước số 29 đường Lý Tự Trọng và trước số 3 đường Hàn Thuyên.

Tại các điểm đón taxi sẽ có trụ báo taxi, khu vực chờ trên vỉa hè, phần kẻ vạch đánh dấu điểm taxi dừng đón khách. Mỗi taxi sẽ có khoảng 2 phút để đón, trả khách.

Theo đó, hành khách có nhu cầu đi taxi sẽ đến các điểm đón cố định để bắt xe, không bắt dọc đường như hiện nay nhằm hạn chế tình trạng taxi "dù" hoành hành, taxi dừng đón trả khách không đúng nơi quy định, ùn tắc giao thông, đặc biệt ở khu vực trung tâm TPHCM.

Tuy nhiên, sau gần 2 năm thí điểm, 5 điểm đón taxi cố định trên địa bàn quận 1 đang “chết yểu”, bị bỏ hoang, lãng phí.

Theo ghi nhận, tại trụ bấm gọi taxi trên đường Lý Tự Trọng, do không được bảo trì và hầu như không hoạt động nên trụ rơi vào tình trạng hư hỏng nặng. Hộp đèn báo bị bể lòi dây điện, bóng đèn và trở thành nơi chứa rác thải gây mất mỹ quan đô thị.

Trụ bấm gọi xe taxi trên đường Lý Tự Trọng (quận 1) thành nơi bỏ rác.   Ảnh: M.Q
Trụ bấm gọi xe taxi trên đường Lý Tự Trọng (quận 1) thành nơi bỏ rác. Ảnh: M.Q

Chị Mai Thị Oanh (quận Bình Thạnh), bán hàng gần điểm đón taxi trên đường Lý Tự Trọng cho biết, từ rất lâu không thấy các điểm đón này được tu dưỡng, bảo trì. “Hồi lúc mới lắp thì còn có khách, sau thời gian thì khách bấm mà xe lâu đến quá thành ra người ta không dùng nữa” - chị Oanh - nói.

Trụ bấm gọi taxi trên đường Nguyễn Du cũng bị hư hỏng và không được sửa chữa.  Ảnh: M.Q
Trụ bấm gọi taxi trên đường Nguyễn Du cũng bị hư hỏng và không được sửa chữa. Ảnh: M.Q
Hộp đèn và các thiết bị điện hư hỏng nặng, thành nơi chứa nước mưa.  Ảnh: M.Q
Hộp đèn và các thiết bị điện hư hỏng nặng, thành nơi chứa nước mưa. Ảnh: M.Q

Theo anh Nguyễn Văn Bình - tài xế hãng taxi Mai Linh, việc đặt các trạm đón taxi là ý tưởng hay, nhưng hiện nay đang bộc lộ sự nhiều bất cập, bởi thực tế không tiện dụng. Hơn nữa giờ chỉ cần dùng điện thoại thông minh là có thể gọi được taxi, tiện lợi hơn nhiều so với đến các trạm để ấn nút đón xe taxi.

4 điểm đón taxi khác trên địa bàn quận 1 cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Đáng chú ý, các điểm đón taxi này bị biến thành chỗ cho ô tô đậu “miễn phí”, gây cản trở và ùn tắc giao thông.

Điểm đón taxi trước cổng chính Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành chỗ cho ô tô đậu “miễn phí”.  Ảnh: M.Q
Điểm đón taxi trước cổng chính Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành chỗ cho ô tô đậu “miễn phí”. Ảnh: M.Q
Điểm đón taxi trên đường Hàn Thuyên không có khách sử dụng.  Ảnh: M.Q
Điểm đón taxi trên đường Hàn Thuyên không có khách sử dụng. Ảnh: M.Q

Ông Lưu Trọng Hòa - Phó Chủ tịch UBND quận 1, cho biết trong quá trình triển khai quận cũng đã cố gắng trong việc tuyên truyền và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất. Tuy nhiên, hiệu quả đạt được chưa như mình mong muốn.

Theo ông Lưu Trọng Hòa, hiện nay có rất nhiều phương thức để gọi taxi, do đó điểm đón taxi nên được tổ chức tại nơi tập trung đông người như chợ, bệnh viện, trung tâm thương mại, những điểm tập trung đông người và có nhu cầu taxi thường xuyên. “Do đó, quận sẽ không khôi phục lại những điểm đón taxi đã thí điểm trước đó, không tổ chức điểm đón taxi dọc đường vì không cần thiết” - ông Hòa - nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Tắc đường, người dân về quê ăn Tết phải xuống taxi chạy bộ vào bến xe

MINH QUÂN |

Ngày 18.1, hàng ngàn người dân rời TPHCM để về quê đón Tết Canh Tý 2020 khiến tuyến đường ra Bến xe Miền Đông bị ùn tắc dữ dội. Rất nhiều người mang balô, hành lý đã phải xuống xe buýt, xe taxi và “cuốc bộ” quãng đường gần 2km vào bến xe.

Xe taxi công nghệ không phải gắn hộp đèn, xe taxi thường được "tuỳ chọn"

Minh Hạnh |

Ngày 17.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức ký ban hành Nghị định 10/2020 thay thế Nghị định 86/2014 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô, sau 12 lần dự thảo với nhiều điểm mới đáng chú ý. Trong đó, xe hợp đồng điện tử sẽ không phải gắn hộp đèn trên nóc, xe taxi được quyền lựa chọn gắn hộp đèn hay không.

Tài xế taxi trả lại tài sản cho khách nước ngoài bỏ quên trên xe

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sau khi phát hiện khách bỏ quên ví trên xe, anh Nguyễn Văn Đức (tài xế hãng taxi Mai Linh tại Ninh Bình) đã nhanh chóng liên hệ với tổng đài để trao trả lại chiếc ví  cho anh Walkusz (quốc tịch Ba Lan).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tắc đường, người dân về quê ăn Tết phải xuống taxi chạy bộ vào bến xe

MINH QUÂN |

Ngày 18.1, hàng ngàn người dân rời TPHCM để về quê đón Tết Canh Tý 2020 khiến tuyến đường ra Bến xe Miền Đông bị ùn tắc dữ dội. Rất nhiều người mang balô, hành lý đã phải xuống xe buýt, xe taxi và “cuốc bộ” quãng đường gần 2km vào bến xe.

Xe taxi công nghệ không phải gắn hộp đèn, xe taxi thường được "tuỳ chọn"

Minh Hạnh |

Ngày 17.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức ký ban hành Nghị định 10/2020 thay thế Nghị định 86/2014 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô, sau 12 lần dự thảo với nhiều điểm mới đáng chú ý. Trong đó, xe hợp đồng điện tử sẽ không phải gắn hộp đèn trên nóc, xe taxi được quyền lựa chọn gắn hộp đèn hay không.

Tài xế taxi trả lại tài sản cho khách nước ngoài bỏ quên trên xe

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sau khi phát hiện khách bỏ quên ví trên xe, anh Nguyễn Văn Đức (tài xế hãng taxi Mai Linh tại Ninh Bình) đã nhanh chóng liên hệ với tổng đài để trao trả lại chiếc ví  cho anh Walkusz (quốc tịch Ba Lan).