5 bệnh viện không cấp cứu bệnh nhân: Yêu cầu Trung tâm Y tế Dĩ An kiểm điểm

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Ngày 29.11, Sở Y tế Bình Dương cho biết đã có văn bản lần thứ 2 yêu cầu Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An kiểm điểm trách nhiệm, tự nhận hình thức kỷ luật liên quan vụ ông N.D (58 tuổi) đi 5 cơ sở y tế nhưng không được cấp cứu rồi về nhà tử vong.

Theo Sở Y tế Bình Dương, ngày 12.10, đơn bị đã gửi văn bản yêu cầu Ban giám đốc Trung tâm y tế thành phố Dĩ An khẩn trương tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức và cá nhân về nội dung: chưa thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo của Sở Y  tế về việc tiếp nhận, thu dung khám, cấp cứu, điều trị bệnh nhân trong tình hình dịch COVID-19....

Tuy nhiên, Sở Y tế nhận thấy, lãnh đạo đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm trách nhiệm, tự nhận hình thức kỷ luật đối với tổ chức và cá nhân (gồm Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan) về công tác chỉ đạo, điều hành tiếp nhận, thu dung khám, cấp cứu, điều trị bệnh nhân trong tình hình dịch COVID-19. Vì vậy Sở Y tế Bình Dương tiếp tục yêu cầu Ban giám đốc Trung tâm khẩn trương thực hiện kiểm điểm trách nhiệm và báo cáo Sở Y tế.

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, khoảng 20h ngày 13.8, người nhà đưa ông N.D (58 tuổi) đến các cơ sở y tế trên thuộc địa bàn thành phố Dĩ An, Thuận An cấp cứu. Tuy nhiên, vì các lý do không đủ nhân lực, thiết bị và đang điều trị bệnh nhân COVID-19, các cơ sở y tế đã không cấp cứu cho ông N.D. Bệnh nhân sau đó về nhà và tử vong sau 4h sáng ngày 14.8.

Sau vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cơ sở y tế liên quan. Theo đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, qua điều tra, xác định 2 cơ sở y tế có dấu hiệu liên quan đến hành vi thiếu trách nhiệm của bác sĩ trực trong khám cấp cứu, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Đối với Phòng khám đa khoa Ngọc Hồng có khám, test COVID-19 rồi đề nghị chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Quân đoàn 4. Tuy nhiên, không viết giấy chuyển viện theo quy định, không có cán bộ y tế đi cùng. Hai chi tiết này có dấu hiệu thiếu trách nhiệm. Khi đến Bệnh viện Quân đoàn 4 cũng đề nghị chuyển viện, cũng lặp lại 2 yếu tố trên.

Trong quá trình chuyển đến các bệnh viện khác một phần cũng có trách nhiệm của gia đình, chỉ hỏi bảo vệ, không trao đổi trực tiếp với bệnh viện (bác sĩ) để có thông tin và giải pháp cụ thể. Sau đó người nhà đưa bệnh nhân về nhà thì tử vong.

Qua điều tra, công an và ngành y tế đã tạm thời đình chỉ hoạt động Phòng khám đa khoa Ngọc Hồng một thời gian. Bên cạnh đó, sau khi xác định vi phạm của bác sĩ trực, đã yêu cầu thanh tra Sở Y tế phối hợp rút giấy phép hoạt động hành nghề của bác sĩ này.

Về Bệnh viện Quân đoàn 4 thì thuộc thẩm quyền xác minh của cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng.

Đối với các cơ sở y tế còn lại trong đó có Trung Tâm y tế thành phố Dĩ An, Sở Y tế yêu cầu chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận bệnh nhân và khám chữa bệnh.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Công an làm rõ vụ nam thanh niên tử vong trước cổng nhà dân

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ phát hiện nam thanh niên tử vong ngay trước cổng một nhà dân.

5 bệnh viện không cấp cứu bệnh nhân: Rút giấy phép hành nghề 1 bác sĩ

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 2.10, đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin thêm vụ bệnh nhân vụ bệnh nhân N.D (58 tuổi, ngụ Dĩ An, Bình Dương) đi nhiều bệnh viện nhưng không được các cơ sở y tế cấp cứu, sau đó về nhà tử vong.

Công an vào cuộc vụ bệnh nhân đi cấp cứu đến 5 bệnh viện không nhận, về nhà thì tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban nhân dân Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã đề nghị công an vào cuộc xác minh, làm rõ vụ bệnh nhân đến 5 cơ sở y tế nhưng không được cấp cứu phải trở về nhà và tử vong.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bình Dương: Công an làm rõ vụ nam thanh niên tử vong trước cổng nhà dân

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ phát hiện nam thanh niên tử vong ngay trước cổng một nhà dân.

5 bệnh viện không cấp cứu bệnh nhân: Rút giấy phép hành nghề 1 bác sĩ

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 2.10, đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin thêm vụ bệnh nhân vụ bệnh nhân N.D (58 tuổi, ngụ Dĩ An, Bình Dương) đi nhiều bệnh viện nhưng không được các cơ sở y tế cấp cứu, sau đó về nhà tử vong.

Công an vào cuộc vụ bệnh nhân đi cấp cứu đến 5 bệnh viện không nhận, về nhà thì tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban nhân dân Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã đề nghị công an vào cuộc xác minh, làm rõ vụ bệnh nhân đến 5 cơ sở y tế nhưng không được cấp cứu phải trở về nhà và tử vong.