Những ngày này, nhiều bà con nông dân trên địa bàn thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) như ngồi trên đống lửa vì lúa bị đổ ngã, ngập úng do mưa.
Có 5ha lúa bị đổ ngã từ 30 - 70% diện tích, ông Nguyễn Văn Sài (xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm) cho biết: Còn khoảng 15 ngày nữa sẽ thu hoạch. Nếu đến thời điểm đó trời nắng, ruộng khô, máy gặt đập cắt được thì nhẹ tiền nhân công. Còn nếu tiếp tục mưa nhiều, nước ngập phải kêu thợ gặt tay. Lúc đó, chi phí sẽ tăng lên mà năng suất lúa giảm, coi như vụ này lỗ vốn.
Vụ hè thu năm 2023, thị xã Ngã Năm gieo sạ trên 18.000ha. Đến nay đã thu hoạch 87% diện tích với năng suất 5,4 tấn/ha. Hiện còn gần 2.200ha lúa chuẩn bị thu hoạch đang bị ngập úng và đổ ngã. Ngành chức năng thị xã đang thống kê mức thiệt hại cho nông dân, vận hành các trạm bơm điện, vận động người dân cùng nhau bơm tát,...
Tại huyện Mỹ Tú cũng có khoảng 1.000ha lúa bị ảnh hưởng của mưa giông. Hiện nay, 27 trạm bơm điện và 6 cống lớn trên địa bàn đang được địa phương vận hành và điều tiết liên tục để đảm bảo thu hoạch cho khoảng 40% diện tích lúa còn lại.
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng, trước tình hình mưa giông gây đổ ngã và ngập úng gần 4.000ha lúa hè thu tại huyện Mỹ Tú và thị xã Ngã Năm, Ban Chỉ huy của tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy ở các địa phương tiến hành rà soát, thống kê diện tích thiệt hại.
Ông Phạm Tấn Đạo, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Đối với diện tích lúa bị ngập úng và đổ ngã trong vụ hè thu năm nay, ngành chức năng đang vận động nông dân bơm tát tiêu thoát nước đối với khu vực trong đê bao. Riêng ngoài đê bao, ngành chức năng mở các cống khu vực sông Mỹ Thanh để tiêu thoát nước ra biển Đông. Ngoài ra, phối hợp ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ mở các cống Giá Rai, Hộ Phòng và một số cống nằm trên tuyến Quốc lộ 1A (giáp biển Đông) nhằm giảm áp nước nội đồng và hạn chế thất thoát khi thu hoạch lúa cho nông dân.