400 tàu đánh cá đã vào Quy Nhơn tránh bão số 9

NGUYỄN TRI |

Sáng 23.11, đã có khoảng 400 tàu cá đã cập cảng cá Quy Nhơn (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) an toàn để tránh trú bão số 9.

Mới vào cảng, anh Phan Văn Triều (xã Hoài Thanh, Hoài Nhơn) chủ tàu cá BĐ 98169 TS cho biết, sau khi nghe thông báo bão số 9 qua hệ thống Icom, anh liền quay ngược vào bờ.

“Chuyến biển này, tàu của chúng tôi đánh bắt được hơn 20 tấn cá ngừ sọc dưa. Với giá 24 nghìn đồng/kg, sau khi trừ tất cả chi phí cũng lời được khoảng 200 triệu đồng. Mặc dù chưa đủ số ngày đánh bắt nhưng chúng tôi phải vào Quy Nhơn để trú bão. Đa số các tàu đánh bắt khác cũng đã vào bờ” - anh Triều cho hay.

 
 Các tàu cá đã cập cảng cá Quy Nhơn an toàn để tránh trú bão số 9.

Tương tự, anh Đào Duy Hai (trú xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) chủ tàu cá BĐ 96204 TS chia sẻ, tàu xuất bến hồi đầu tháng 11 với 7 thành viên hành nghề ở khu vực nam biển Đông (gần quần đảo Trường Sa). Nghe tin bão, tàu ngay lập tức quay vào bờ và cập bến rạng sáng nay.

Theo thống kê, toàn tỉnh Bình Định có 6.245 tàu với hơn 43 nghìn ngư dân. Trong đó, hơn 4 nghìn tàu với 26 nghìn ngư dân hoạt động ven bờ và neo đậu tại bến cá trong và ngoài tỉnh. Ở các khu vực khác, hầu hết tàu đánh cá cũng đã tìm chỗ neo trú an toàn tránh bão số 9 đang đổ bộ vào đất liền.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Nhiều nguy cơ huyện đảo Phú Quý là tâm bão số 9

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 23.11, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết: Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận đã có công điện khẩn về đối phó bão số 9.

"Thủ phủ tôm hùm" khẩn trương chống bão số 9

N.T |

Khi bão vào tuyệt đối không cho chủ lồng, bè ở lại trên bè tôm, kiên quyết kêu gọi những người ở trên bè vào đất liền, nếu không chấp hành sẽ cưỡng chế.

Bão số 9 đổ bộ, cần khẩn cấp kêu gọi 3.855 tàu vào nơi trú ẩn

Kh.V |

Tổng cục phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương trong vùng bị ảnh hưởng khẩn trương kêu gọi, hướng dẫn 3.855 tàu/23.509 lao động đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm 24 giờ tới tìm nơi tránh trú hoặc vào bờ.

Tổng thống Putin đọc thông điệp liên bang

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Liên bang Nga chiều 21.2, giờ Việt Nam.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Nhiều nguy cơ huyện đảo Phú Quý là tâm bão số 9

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 23.11, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết: Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận đã có công điện khẩn về đối phó bão số 9.

"Thủ phủ tôm hùm" khẩn trương chống bão số 9

N.T |

Khi bão vào tuyệt đối không cho chủ lồng, bè ở lại trên bè tôm, kiên quyết kêu gọi những người ở trên bè vào đất liền, nếu không chấp hành sẽ cưỡng chế.

Bão số 9 đổ bộ, cần khẩn cấp kêu gọi 3.855 tàu vào nơi trú ẩn

Kh.V |

Tổng cục phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương trong vùng bị ảnh hưởng khẩn trương kêu gọi, hướng dẫn 3.855 tàu/23.509 lao động đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm 24 giờ tới tìm nơi tránh trú hoặc vào bờ.