400 người đắp đê trong đêm để ngăn lũ

TRẦN TUẤN |

Đêm 29.10, nước thượng nguồn đổ về lớn tràn qua đập Bạng đe dọa đến sự an toàn của người dân xã Thượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) nên chính quyền phải huy động máy móc và 400 người đắp đê trong đêm.

Sáng 30.10, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Xuân Diệu – Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc cho biết, do mưa lớn nên chiều tối qua nước thượng nguồn đổ về đập Bạng, tràn qua đê dài khoảng 100m đe dọa ngập lụt cho thôn Vĩnh Xuân (Thượng Lộc). Ngoài ra, nước cũng tràn qua kênh Linh Cảm đi qua thôn Sơn Phú đe dọa đến hàng trăm hộ dân thôn Sơn Phú.

Trước tình hình đó, xã Thượng Lộc đã huy động khoảng 300 cán bộ, nhân dân là lực lượng tại chỗ ra dùng bao đựng đất để đắp đê. Huyện Can Lộc cũng chỉ đạo tăng cường về 2 máy đào và 100 cán bộ, chiến sỹ công an, quân sự hỗ trợ giúp xã Thượng Lộc đắp đê. Đến khoảng 23h cùng ngày thì cơ bản xong.

Máy đào được huy động đến để đắp đê trong đêm ở xã Thượng Lộc. Ảnh: TP.
Máy đào được huy động đến để đắp đê trong đêm ở xã Thượng Lộc. Ảnh: TP.

“Hiện tuyến đê đó đã an toàn, nước đang rút nên bà con đã yên tâm. Trong đêm qua, một số hộ dân cũng đã di chuyển gia súc lên vùng cao, kê cao tài sản, chuẩn bị sơ tán để phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra” – ông Diệu nói.

Cũng theo ông Diệu, xã Thượng Lộc đã thành lập các tổ canh gác, phân công lực lượng túc trực 24/24 giờ ở những điểm xung yếu tại tuyến đê này, nắm bắt diễn biến tình hình, kịp thời thông báo để ứng cứu khi có tình huống bất trắc xảy ra khi trời đang tiếp tục mưa to.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ khắc phục lũ lụt

TRẦN TUẤN |

Sáng 29.10, LĐLĐ Hà Tĩnh đã đi trao 66 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng hỗ trợ các gia đình đoàn viên bị thiệt hại bởi lũ lụt.

Lũ lụt Trung Quốc: Thực trạng ở nông thôn qua lời kêu gọi trở về cứu đê

Thanh Hà |

Khi lũ lụt ở Trung Quốc ảnh hưởng tới nhiều khu vực ở miền trung và miền nam, một số vùng nông thôn đã kêu gọi lao động di cư khỏe mạnh trở về ứng phó lũ lụt, cứu quê hương.

Mưa lũ tiếp diễn khó lường, Trung Quốc gấp rút cứu đê

Phương Linh |

Lực lượng cảnh sát và quân đội Trung Quốc đang được gấp rút triển khai đến các khu vực bị lũ lụt để gia cố đê chống lũ, đặc biệt là tại trung và hạ lưu sông Dương Tử đã vượt mức cảnh báo hôm 13.7.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

LĐLĐ Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ khắc phục lũ lụt

TRẦN TUẤN |

Sáng 29.10, LĐLĐ Hà Tĩnh đã đi trao 66 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng hỗ trợ các gia đình đoàn viên bị thiệt hại bởi lũ lụt.

Lũ lụt Trung Quốc: Thực trạng ở nông thôn qua lời kêu gọi trở về cứu đê

Thanh Hà |

Khi lũ lụt ở Trung Quốc ảnh hưởng tới nhiều khu vực ở miền trung và miền nam, một số vùng nông thôn đã kêu gọi lao động di cư khỏe mạnh trở về ứng phó lũ lụt, cứu quê hương.

Mưa lũ tiếp diễn khó lường, Trung Quốc gấp rút cứu đê

Phương Linh |

Lực lượng cảnh sát và quân đội Trung Quốc đang được gấp rút triển khai đến các khu vực bị lũ lụt để gia cố đê chống lũ, đặc biệt là tại trung và hạ lưu sông Dương Tử đã vượt mức cảnh báo hôm 13.7.