40 y bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương tăng cường nhân lực chống dịch COVID-19

Xuân Hồng |

Ngày 26.8.2021, Đoàn công tác đặc biệt đợt 2 của Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp tục tăng cường nhân lực chi viện vào phía Nam chống dịch COVID-19. Đoàn công tác đợt này với 40 bác sĩ, điều dưỡng, kĩ thuật viên được tăng cường vào bệnh viện dã chiến số 16, quận 7, TP.HCM

TS Đỗ Tấn – Trưởng khoa Glôcôm, Trưởng đoàn công tác cảm ơn sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Công đoàn Bệnh viện Mắt Trung ương và đặc biệt là tình cảm chia sẻ của các cán bộ, đồng nghiệp đã động viên, hỗ trợ đoàn chuẩn bị chu đáo từ vật chất, tinh thần, là chỗ dựa niềm tin cho đoàn vững tâm lên đường, xác định rõ những khó khăn phía trước và hứa sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó, gửi gắm, chiến thắng dịch COVID-19 bình an trở về.

PGS. TS Nguyễn Xuân Hiệp, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương ân cần dặn dò, giao nhiệm vụ đoàn công tác đặc biệt đợt 2 vào phối hợp và sát cánh cùng đoàn công tác đợt 1, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cũng như động viên, đoàn kết chia sẻ nơi tuyến đầu chống dịch.

Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Vũ Tiến Dũng tới dự Lễ tiễn và trao quà cho các thành viên trong đoàn công tác, chia sẻ, cảm kích trước tinh thần tình nguyện và quyết tâm rất cao của đoàn cùng sự chỉ đạo sát sao, quan tâm chu đáo của lãnh đạo Bệnh viện Mắt Trung ương với các phương án và nhiệm vụ cụ thể trong việc tăng cường nhân lực y bác sĩ vào Nam chống dịch. Phía Công đoàn Y tế Việt Nam nỗ lực vận động, tạo điều kiện thuận lợi cùng các chính sách y tế để các Đoàn công tác chi viện cho các tỉnh phía Nam chống dịch an tâm công tác nơi tuyến đầu.

Đoàn công tác đợt 2 của Bệnh viện Mắt Trung ương với đa số là các y bác sĩ trẻ đã xác định tinh thần quyết tâm cao, chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện chuyên môn cần thiết nhiều tháng qua, được tập huấn cơ bản, chăm sóc bệnh nhân COVID-19, tự tin và phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, sẵn sàng đương đầu những khó khăn thử thách phía trước.

Xuân Hồng
TIN LIÊN QUAN

Ngành y tế Đà Nẵng chi viện thêm nhân lực cho TPHCM chống dịch

THUỲ TRANG |

Ngày 26.8, Bệnh viện 199 của Bộ Công tại Đà Nẵng đã tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại TPHCM. Đây là đợt chi viện lần 2 của Bệnh viện 199.

2.000 đơn vị máu chi viện tới TP.HCM

Thảo Nguyên |

Ngày 25.8, thêm 2.000 đơn vị máu đã được Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chuyển tới TP.HCM. Ngày 25.8 cũng ghi nhận lượng máu cung cấp kỷ lục của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương với gần 4.400 đơn vị máu.

Hơn 100 y bác sĩ bệnh viện tuyến trung ương chia lửa cho TP.HCM

Xuân Hồng - Lệ Hà |

Chuyến đi công tác dài ngày hơn thường lệ của hơn 100 y bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tới TP. Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu từ hôm nay 15.8.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngành y tế Đà Nẵng chi viện thêm nhân lực cho TPHCM chống dịch

THUỲ TRANG |

Ngày 26.8, Bệnh viện 199 của Bộ Công tại Đà Nẵng đã tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại TPHCM. Đây là đợt chi viện lần 2 của Bệnh viện 199.

2.000 đơn vị máu chi viện tới TP.HCM

Thảo Nguyên |

Ngày 25.8, thêm 2.000 đơn vị máu đã được Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chuyển tới TP.HCM. Ngày 25.8 cũng ghi nhận lượng máu cung cấp kỷ lục của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương với gần 4.400 đơn vị máu.

Hơn 100 y bác sĩ bệnh viện tuyến trung ương chia lửa cho TP.HCM

Xuân Hồng - Lệ Hà |

Chuyến đi công tác dài ngày hơn thường lệ của hơn 100 y bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tới TP. Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu từ hôm nay 15.8.