4 năm không thu hồi được dự án vi phạm chiếm giữ “đất vàng”

Nhân Thái Nguyên |

Mặc dù UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định thu hồi từ năm 2013 song đến nay hai dự án chiếm giữ “đất vàng” tại TP Thái Nguyên của Cty CP Trung Tín vẫn chưa được bàn giao.

Hơn chục năm về trước, Cty CP Trung Tín (có địa chỉ tại Tòa nhà Trung Tín, lô đất số 7 đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liên, Hà Nội) là nhà đầu tư có tiếng tại Thái Nguyên khi có tới 4 dự án được chấp thuận đầu tư, trong đó 3 dự án liền kề nhau chiếm giữ những “mảnh đất vàng” giữa trung tâm TP Thái Nguyên là Trung tâm thương mại Thái Nguyên (Chợ Thái), Dự án Trung tâm hội nghị, dịch vụ cao cấp, khách sạn 5 sao và Dự án tòa nhà hội chợ triển lãm dịch vụ trung tâm.

Trong 3 dự án kể trên, sau 3 năm triển khai (2006-2008) cơ bản hoàn thành Dự án Trung tâm thương mại Thái Nguyên (Chợ Thái), đã bàn giao và đưa vào sử dụng với tổng mức đầu tư gần 118 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đối với 2 dự án còn lại, với việc chậm triển khai và vi phạm cam kết về tiến độ đầu tư, xây dựng…, Cty CP Trung Tín đã bị UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định thu hồi dự án do “vi phạm khoản 2, Điều 64 Luật Đầu tư 2005 và điểm a, Khoản 2 Điều 68 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP về hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đầu tư”.

Dự án Trung tâm hội nghị, dịch vụ cao cấp, khách sạn 5 sao Thái Nguyên Cty CP Trung Tín đã rào tôn quây xung quanh khu đất. Ảnh: NTN
Dự án Trung tâm hội nghị, dịch vụ cao cấp, khách sạn 5 sao Thái Nguyên Cty CP Trung Tín đã rào tôn quây xung quanh khu đất. Ảnh: NTN
Tòa nhà 3 tầng lắp ghép cột thép đổ bê tông trên diện tích gần 1000m2 bỏ hoang giữa trung tâm TP Thái Nguyên. Ảnh: NTN
Tòa nhà 3 tầng lắp ghép cột thép đổ bê tông trên diện tích gần 1000m2 bỏ hoang giữa trung tâm TP Thái Nguyên. Ảnh: NTN

Đã gần 4 năm trôi qua, Cty CP Trung Tín vẫn không chấp hành thực hiện các Quyết định số 2755/QĐ-UBND và số 2756/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên; không thanh lý dự án đầu tư theo quy định tại Điều 69 của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22.9.2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, vẫn tiếp tục thi công đến tháng 5.2014.

Trước việc phản ứng của doanh nghiệp, tại Kết luận Thanh tra ban hành ngày 5.10.2017, Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên chỉ rõ: Hai dự án nói trên của Cty CP Trung Tín không thuộc đối tượng để áp dụng Luật đất đai năm 2013, Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ bởi quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành trước khi có Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định 01/2017/NĐ-CP. Không những thế, đến thời điểm thanh tra (tháng 12.2016) đã hết hạn 24 tháng cho việc gia hạn đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư năm 2005, Luật Đất đai năm 2003 và các nghị định hướng dẫn thi hành.

Thế nhưng, nhiều tháng trôi qua, dự án sai phạm vẫn chưa được thu hồi theo quyết định khiến dư luận hoàn toàn có quyền nghi ngờ về năng lực của các nhà quản lý cũng như khả năng thao túng của thế lực ngầm đối với những mảnh “đất vàng” tại địa phương.

Nhân Thái Nguyên
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Không đánh đổi đất vàng cho hình thức BT

G.Miêu - T.Vy |

Bên cạnh mặt tích cực giúp huy động được nguồn vốn lớn từ xã hội, vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng việc thực hiện phương thức chỉ định nhà thầu, nhà đầu tư các khu đất vàng hoặc theo hình thức BT, BOT khá phổ biến trong thời gian qua bộc lộ nhiều hạn chế, có thể phát sinh tiêu cực, lợi ích nhóm.

Bộ Công Thương không muốn rời “đất vàng”

Đức Thành |

Là 1 trong 5 bộ ngành nằm trong dự kiến di dời khỏi trung tâm thành phố, song Bộ Công Thương thể hiện ý chí không muốn di dời khi mới đây đã có văn bản đề nghị “không di chuyển trụ sở đến khu Tây Hồ Tây”, trừ trường hợp bắt buộc.

Biến tướng dự án BT: Thổi giá công trình, đổi đất vàng giá rẻ

KHÁNH HOÀ |

Ít bị người dân phản ứng như các dự án BOT, các dự án BT (đổi đất lấy hạ tầng) được các chuyên gia và Kiểm toán Nhà nước nhận định rất dễ bị bóp méo, biến tướng do thiếu minh bạch vì lợi ích nhóm và vì siêu lợi nhuận khi giá trị công trình bị đẩy cao, còn giá đất quy đổi bị hạ thấp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Không đánh đổi đất vàng cho hình thức BT

G.Miêu - T.Vy |

Bên cạnh mặt tích cực giúp huy động được nguồn vốn lớn từ xã hội, vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng việc thực hiện phương thức chỉ định nhà thầu, nhà đầu tư các khu đất vàng hoặc theo hình thức BT, BOT khá phổ biến trong thời gian qua bộc lộ nhiều hạn chế, có thể phát sinh tiêu cực, lợi ích nhóm.

Bộ Công Thương không muốn rời “đất vàng”

Đức Thành |

Là 1 trong 5 bộ ngành nằm trong dự kiến di dời khỏi trung tâm thành phố, song Bộ Công Thương thể hiện ý chí không muốn di dời khi mới đây đã có văn bản đề nghị “không di chuyển trụ sở đến khu Tây Hồ Tây”, trừ trường hợp bắt buộc.

Biến tướng dự án BT: Thổi giá công trình, đổi đất vàng giá rẻ

KHÁNH HOÀ |

Ít bị người dân phản ứng như các dự án BOT, các dự án BT (đổi đất lấy hạ tầng) được các chuyên gia và Kiểm toán Nhà nước nhận định rất dễ bị bóp méo, biến tướng do thiếu minh bạch vì lợi ích nhóm và vì siêu lợi nhuận khi giá trị công trình bị đẩy cao, còn giá đất quy đổi bị hạ thấp.