4 học sinh THCS trở thành "Đại sứ nước 2020"

Việt Anh - Hồng Cường |

Sáng 7.12, tại Trường THCS Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã diễn ra chương trình Chung kết cuộc thi “Tìm kiếm Đại sứ nước 2020”. Đây là sự kiện nằm trong trong dự án “Các hoạt động Địa phương Việt Nam vì sức khỏe môi trường” dưới sự bảo trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Được tổ chức từ năm 2018, chương trình “Tìm kiếm Đại sứ nước” là sự kiện thường niên được sự bảo trợ của quỹ USAID, PHAD (với những chương trình, dự án hoạt động vì môi trường...), thu hút sự tham gia của 6 trường khối cấp 2 trên địa bàn thành phố Hà Nội (THCS Nguyễn Du, THCS Chương Dương, THCS Lý Nam Đế, THCS Mỹ Đình 1, THCS Thái Thịnh và THCS Cầu Diễn).

Hơn 600 học sinh trường THCS Nguyễn Du cùng đại diện học sinh các trường khối cấp 2 trong địa bàn Hà Nội đã tham gia chung kết cuộc thi “Tìm kiếm đại sứ nước 2020“.
Hơn 600 học sinh trường THCS Nguyễn Du cùng đại diện học sinh các trường khối cấp 2 trong địa bàn Hà Nội đã tham gia chung kết cuộc thi “Tìm kiếm đại sứ nước 2020“.

Chương trình vừa mang mục đích tạo một sân chơi cho các em học sinh khối trung học cơ sở, vừa giúp các em có cơ hội tiếp cận kiến thức và tham gia các dự án hoạt động về môi trường, về nguồn nước. Được khởi động từ tháng 9.2020, chương trình năm nay đã lựa chọn ra được 40 học sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết. Trong buổi thi, các em đã tham gia phần thi rung chuông vàng và có những bài thuyết trình hùng biện về các chủ đề nóng như ô nhiễm nguồn nước, ý thức người dân về bảo vệ nguồn nước,...

Phần thi hùng biện của các em học sinh với nhiều đề tài thực tế về nguồn nước.
Phần thi hùng biện của các em học sinh với nhiều đề tài thực tế về nguồn nước.

Sau những phần tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã chọn ra được 4 em học sinh với danh hiệu Đại sứ nước 2020. Em Vũ Ngọc Thương (lớp 9A3 trường THCS Nguyễn Du), 1 trong 4 đại sứ chia sẻ: “Nước rất quan trọng với con người hay bất kì sinh vật nào trên trái đất. Vì thế, em muốn kêu gọi mọi người hãy cùng nhau xây dựng và bảo vệ nguồn nước, cũng chính là tự bảo vệ chính cuộc sống bản thân”.

Ban tổ chức trao giải cho 4 Đại sứ nước 2020.
Ban tổ chức trao giải cho 4 Đại sứ nước 2020.

Chương trình với sự góp mặt của 4 vị đại sứ mới sẽ tiếp tục những dự án truyền thông và hoạt động cộng đồng, mang thông điệp "nước sạch - chất lượng cuộc sống", nâng cao ý thức và hướng tới kêu gọi sự chung tay ủng hộ của mọi người để mang nguồn nước sạch đến với trẻ em và người dân vùng cao, nơi mà vẫn đang sử dụng các nguồn nước chưa đảm bảo vệ sinh.

Việt Anh - Hồng Cường
TIN LIÊN QUAN

Báo động an ninh nguồn nước ở Việt Nam

Thùy Linh |

Hiện 20% người dân chưa được sử dụng nước sạch, 17,2 triệu người vẫn sử dụng nguồn nước không đạt tiêu chuẩn nước sạch của Bộ Y tế. Các chuyên gia đang lên tiếng báo động về an ninh nước ở Việt Nam.

Người dân khốn khổ vì sử dụng nguồn nước "bẩn"

Thanh Chung |

Nhiều năm trở lại đây, người dân ở xã Tam Hòa, huyện Núi Thành phải chấp nhận cảnh sử dụng nguồn nước nhiễm phèn nghiêm trọng khiến cuộc sống của họ trở nên khó khăn.

Gây ô nhiễm nguồn nước công cộng bị xử phạt như thế nào?

phương dung |

Bạn đọc có địa chỉ: miakenx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Sau nhà tôi có một con sông, các hộ dân quanh đây thường dùng nước đó để sinh hoạt, tưới cây... Mới đây, hàng xóm nhà tôi mở quán ăn và thường xuyên đổ rác thải, thức ăn thừa xuống con sông này. Việc gây ô nhiễm nguồn nước chung bị xử phạt thế nào?

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Báo động an ninh nguồn nước ở Việt Nam

Thùy Linh |

Hiện 20% người dân chưa được sử dụng nước sạch, 17,2 triệu người vẫn sử dụng nguồn nước không đạt tiêu chuẩn nước sạch của Bộ Y tế. Các chuyên gia đang lên tiếng báo động về an ninh nước ở Việt Nam.

Người dân khốn khổ vì sử dụng nguồn nước "bẩn"

Thanh Chung |

Nhiều năm trở lại đây, người dân ở xã Tam Hòa, huyện Núi Thành phải chấp nhận cảnh sử dụng nguồn nước nhiễm phèn nghiêm trọng khiến cuộc sống của họ trở nên khó khăn.

Gây ô nhiễm nguồn nước công cộng bị xử phạt như thế nào?

phương dung |

Bạn đọc có địa chỉ: miakenx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Sau nhà tôi có một con sông, các hộ dân quanh đây thường dùng nước đó để sinh hoạt, tưới cây... Mới đây, hàng xóm nhà tôi mở quán ăn và thường xuyên đổ rác thải, thức ăn thừa xuống con sông này. Việc gây ô nhiễm nguồn nước chung bị xử phạt thế nào?