4 công trình nghìn tỉ tiêu biểu của TPHCM hoàn thành năm 2024 và 2025

Huyền Trân |

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM vừa đề xuất với Bộ GTVT 4 công trình, dự án tiêu biểu của TPHCM (đường Vành đai 3 đoạn qua TPHCM, tuyến metro số 1 TPHCM, nút giao An Phú, xây dựng mở rộng Quốc lộ 50) sẽ hoàn thành trong năm 2024 và năm 2025, gắn biển chào mừng 80 năm ngày truyền thống ngành GTVT.

Đường Vành đai 3 đoạn qua TPHCM hơn 41.000 tỉ đồng

Dự án xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 57/2022/QH15 vào ngày 16.6.2022, dài 76,34km đi qua TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Dự án có tổng mức đầu tư 75.378 tỉ đồng, được chia làm 8 dự án thành phần triển khai trên 4 địa phương (mỗi địa phương làm cơ quan chủ quản của 2 dự án thành phần).

Theo đó, UBND TPHCM làm cơ quan chủ quản 2 dự án thành phần: Dự án thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua TPHCM (dài 47km, giai đoạn 1 đầu tư 4 làn xe, vận tốc 100km/h), với tổng vốn đầu tư 22.411 tỉ đồng; Dự án thành phần 2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua TPHCM với tổng vốn đầu tư 18.975 tỉ đồng.

Dự án đường Vanh đai 3 đoạn qua TPHCM dự kiến thông xe kỹ thuật 30.4.2025. Ảnh: Hữu Chánh
Dự án đường Vành đai 3 đoạn qua TPHCM dự kiến thông xe kỹ thuật ngày 30.4.2025. Ảnh: Hữu Chánh

Dự án đã khởi công xây dựng vào tháng 6.2023 và hiện được lãnh đạo thành phố quan tâm chỉ đạo thường xuyên để đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự án sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 30.4.2025.

Đường Vành đai 3 TPHCM hoàn thành có vai trò hết sức quan trọng trong kết nối liên vùng (kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và hành lang Xuyên Á), thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên hơn 43.700 tỉ đồng

Tuyến metro số 1 TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) được khởi công năm 2012 với tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỉ đồng. Toàn tuyến metro số 1 dài khoảng 20 km, từ ga Bến Thành (Quận 1) đến depot Long Bình (TP Thủ Đức), gồm 14 nhà ga (3 ga ngầm và 11 ga trên cao).

Dự án metro số 1 đã đạt 96,53% khối lượng. Hiện dự án được đẩy nhanh thi công và hoàn tất các hạng mục cuối cùng để đưa vào khai thác năm 2024.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên hiện đã hoàn thành 96,53% khối lượng, dự kiến đưa vào khai thác năm 2024. Ảnh: Anh Tú
Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên hiện đã hoàn thành 96,53% khối lượng, dự kiến đưa vào khai thác năm 2024. Ảnh: Anh Tú

Đây là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TPHCM. Dự án hoàn thành sẽ bổ sung phương thức vận chuyển khối lượng lớn để giải quyết nhu cầu đi lại của người dân từ trung tâm thành phố đến cửa ngõ Đông Bắc thành phố, làm cơ sở phát triển các tuyến đường sắt đô thị khác. Sự hình thành của tuyến sẽ góp phần quan trọng giải quyết tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông và cải thiện môi trường đô thị dọc tuyến.

Dự án nút giao An Phú hơn 3.400 tỉ đồng

Dự án nút giao An Phú (TP Thủ Đức) khởi công cuối năm 2022 với tổng vốn hơn 3.400 tỉ đồng. Đây là nút giao thông khác mức hoàn chỉnh 3 tầng (đảo trung tâm nút giao, hầm chui, cầu vượt nút giao, vượt rạch) để giải quyết nhu cầu giao thông cho các luồng giao thông qua nút giao.

Nút giao An Phú nằm ngay khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố, kết nối trực tiếp với đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Việc hoàn thành đầu tư xây dựng nút giao An Phú sẽ góp phần nâng cao năng lực thông hành, giải quyết ùn tắc giao thông; tăng cường khả năng kết nối vùng với các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, đặc biệt kết nối Cảng hàng không Quốc tế Long Thành đang triển khai đầu tư xây dựng.

Dự án đang được thi công gấp rút, để hoàn thành vào ngày 30.4.2025.

Phối cảnh nút giao thông An Phú sau hoàn thành vào 30.4.2025. Ảnh: Sở GTVT
Phối cảnh nút giao thông An Phú khi hoàn thành vào 30.4.2025. Ảnh: Sở GTVT

Mở rộng Quốc lộ 50 khoảng 1.500 tỉ đồng

Dự án có tổng chiều dài gần 7km, xây dựng tuyến đường có quy mô tương đương đường trong đô thị - đường phố chính, rộng 6 làn xe, vận tốc 60km/h. Tổng vốn đầu tư khoảng 1.500 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào 30.4.2025.

Dự án nhằm tăng cường năng lực khai thác tuyến đường trục liên kết TPHCM với tỉnh Long An và các tỉnh Miền Tây; tăng cường kết nối cho tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, các tuyến trục chính, vành đai của TPHCM.

Đặc biệt, dự án hoàn thành sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông, đáp ứng nhu cầu giao thông thông suốt cho tuyến đường vận tải quan trọng của TPHCM và khu vực phía Nam thành phố…

Thi công mở rộng Quốc lộ 50, dự kiến hoàn thành 30.4.2025. Ảnh: Lý Thanh Vũ
Thi công mở rộng Quốc lộ 50, dự kiến hoàn thành ngày 30.4.2025. Ảnh: Lý Thanh Vũ
Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Công nhân xuyên đêm lắp dầm cầu bộ hành đầu tiên của tuyến metro số 1 TPHCM

Phương Ngân - Anh Tú |

Khoảng 4 giờ sáng ngày 5.11, dầm cầu bộ hành đầu tiên tại nhà ga Khu Công nghệ cao của tuyến metro số 1 TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) đã được hoàn thành lắp đặt. Cầu bộ hành là hạng mục xây dựng kết cấu cuối cùng của dự án metro số 1, vừa tạo sự kết nối với các nhà ga trên cao, vừa là phương án thoát hiểm, thoát nạn quan trọng trong trường hợp cháy nổ, sự cố xảy ra tại nhà ga.

Tất bật thi công nút giao 3.400 tỉ đồng kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Anh Tú |

TPHCM - Khởi công từ tháng 12.2022, nút giao An Phú được kỳ vọng trở thành nút giao thông lớn nhất TPHCM với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng, đến nay dự án đã đạt được 30% tổng tiến độ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án Vành đai 3 TPHCM

MINH QUÂN - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Sáng ngày 18.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM.

Dân vùng trũng Đà Nẵng lần thứ 3 dọn nhà trong vòng 1 tháng do mưa lũ

Nguyễn Linh |

Đến sáng 8.11, người dân ở đường Mẹ Suốt, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng lại phải tất tả dọn bùn non trong nhà.

Nhiều Youtuber quảng cáo cho các web đánh bạc chẵn lẻ MoMo

Trần Tuấn |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, trên không gian mạng thời gian gần đây không chỉ xuất hiện các web đánh bạc kiểu “chẵn lẻ MoMo” mà còn xuất hiện nhiều nội dung quảng cáo cho các web này, hòng dẫn dụ người chơi.

Lập bãi giữ xe trên lòng đường sát phố Nguyễn Huệ, vẫn chừa lối đi cho người dân

Huyền Trân |

TPHCM – Như Báo Lao Động đã thông tin, UBND Quận 1 đề xuất 3 tuyến đường làm bãi giữ xe trên lòng đường sát Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nhiều ý kiến cho rằng, việc lập bãi giữ xe là cần thiết nhằm giải quyết nhu cầu rất lớn về chỗ gửi xe của người dân đến vui chơi, song địa phương cần tổ chức, quản lý sao cho hiệu quả, tránh phát sinh tình trạng bát nháo, người đi bộ không còn lối đi và không có lối thoát nạn khi xảy ra các sự cố cháy nổ…

Loạt vấn đề khiến nhà ở xã hội không hút nhà đầu tư, công nhân khó tiếp cận

NHÓM PV |

Nhà ở xã hội (NOXH) dù thuộc phân khúc dành riêng cho công nhân, người có thu nhập thấp, tuy nhiên, việc tiếp cận loại hình nhà ở này lại đang khiến cho nhiều người gặp vô số khó khăn. Bởi, ngoài vấn đề thủ tục đăng ký phức tạp, giá nhà hiện nay vẫn còn ở mức cao, trong khi thu nhập của công nhân, người lao động lại quá thấp.

Không giữ được cán bộ y tế học đường, gánh nặng đè vai người kiêm nhiệm

LỤC TÙNG - PHONG LINH |

Với đãi ngộ và cơ hội thấp, nhiều nơi không tuyển dụng được cán bộ y tế học đường, hoặc có tuyển được nhưng không bao lâu thì cũng không giữ được. Thiếu cán bộ y tế học đường, nhiều trường học tại ĐBSCL đã “hô biến” giải pháp bằng cách giao nhiệm vụ này cho giáo viên kiêm nhiệm. Tuy nhiên, vừa không có chuyên môn, lại phải lo công việc giảng dạy, khiến trách nhiệm chăm lo sức khỏe cho học sinh trở thành gánh nặng đè lên vai những người kiêm nhiệm...

Công nhân xuyên đêm lắp dầm cầu bộ hành đầu tiên của tuyến metro số 1 TPHCM

Phương Ngân - Anh Tú |

Khoảng 4 giờ sáng ngày 5.11, dầm cầu bộ hành đầu tiên tại nhà ga Khu Công nghệ cao của tuyến metro số 1 TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) đã được hoàn thành lắp đặt. Cầu bộ hành là hạng mục xây dựng kết cấu cuối cùng của dự án metro số 1, vừa tạo sự kết nối với các nhà ga trên cao, vừa là phương án thoát hiểm, thoát nạn quan trọng trong trường hợp cháy nổ, sự cố xảy ra tại nhà ga.

Tất bật thi công nút giao 3.400 tỉ đồng kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Anh Tú |

TPHCM - Khởi công từ tháng 12.2022, nút giao An Phú được kỳ vọng trở thành nút giao thông lớn nhất TPHCM với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng, đến nay dự án đã đạt được 30% tổng tiến độ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án Vành đai 3 TPHCM

MINH QUÂN - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Sáng ngày 18.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM.