4 ca mắc COVID-19 mới, Hải Dương cách ly y tế thêm 4 cụm dân cư

Đặng Luân |

UBND tỉnh Hải Dương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế 28 ngày từ 0h ngày 18.8 với 4 cụm dân cư liên quan đến 4 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận chiều 17.8.

Liên quan đến 4 ca mắc COVID-19 mới, chiều 17.8, UBND tỉnh Hải Dương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế trong 28 ngày từ 0h ngày 18.8 đối với 4 khu phố liên quan đến các bệnh nhân.

Các vùng cách ly y tế gồm: Khu phố Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương (đoạn từ số nhà 98 đến ngã tư tiếp giáp đường Thanh Bình), bao gồm các phần đường và các ngõ lân cận sau: Phố Trần Nguyên Đán cắt qua đường Nguyễn Văn Linh, từ số nhà 71 đến số nhà 113; Ngõ 166 từ đầu đường Nguyễn Văn Linh đến số nhà 31; Ngõ 186 từ đầu đường Nguyễn Văn Linh đến số nhà 6; Ngõ 237 từ đầu đường Nguyễn Văn Linh đến số nhà 28; Ngõ 253 từ đầu đường Nguyễn Văn Linh đến số nhà 7.

Khu phố Ngô Quyền (đoạn từ số nhà 154 đến số nhà 210), phường Tân Bình, thành phố Hải Dương.

Toàn bộ Ngõ 64 phố Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương và toàn bộ khu phố Lại Kim Bảng (gồm các điểm lân cận, tiếp giáp với Mai Hắc Đế, Tăng Bạt Hổ, Trần Tiến), phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tại các địa phương đã xuất hiện ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 (thành phố Hải Dương, huyện Thanh Hà, huyện Bình Giang và huyện Nam Sách...) chỉ bố trí 50% số cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan.

Số còn lại và các cán bộ đi Đà Nẵng trong thời gian từ ngày 1.7 đến ngày 28.7 trở về mà chưa được xét nghiệm COVID-19 làm việc trực tuyến tại nhà (quy định này không bao gồm lực lượng y tế, công an, quân đội).

Thành phố Hải Dương tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 13.8.2020 của Chủ tịch UBND tỉnh: hạn chế tối đa người ra, vào thành phố; yêu cầu người dân từ 22h hôm trước đến 5h hôm sau không ra ngoài đường, trừ trường hợp thật cần thiết và có lý do chính đáng. Ngành giáo dục cần có phương án phù hợp với tình hình hiện nay trong công tác dạy học và chuẩn bị cho năm học 2020 - 2021.

Ngành y tế cần tăng cường công tác phân luồng, sàng lọc và phát hiện sớm các bệnh nhân có biểu hiện nghi nhiễm tại các cơ sở khám chữa bệnh đồng thời, có biện pháp đảm bảo an toàn cho đội ngũ y, bác sĩ.

Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh phải thực hiện việc bố trí phân công người lao động hợp lý và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Chính phủ.

Trước đó, chiều 17.8, Bộ Y tế công bố các ca mắc COVID-19, trong đó có 4 ca bệnh tại Hải Dương. Các bệnh nhân gồm: bệnh nhân 970 13 tuổi, địa chỉ tại Khu 1, Tân Bình, TP. Hải Dương. Bố mẹ bệnh nhân là bạn thân với với chủ nhà hàng Thế giới bò tươi, thường xuyên đến chơi, ăn uống cùng. Từ này 18.7 – 20.7, bệnh nhân cùng gia đình và gia đình chị Q. (Số 36 Ngô Quyền) đi du lịch Sapa.

Bệnh nhân 971, 14 tuổi, địa chỉ tại Khu 12, phường Bình Hàn – TP.Hải Dương. Tối 28.7, cả gia đình 5 người và nhân viên công ty của bố (khoảng 18 người) đi ăn tại nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền).

Bệnh nhân 972, 34 tuổi, địa chỉ tại đường Nguyễn Văn Linh, P. Thanh Bình, thành phố Hải Dương. Ngày 20.7, bệnh nhân đến nhà bệnh nhân 950 và có tiếp xúc với mẹ của bệnh nhân 950. Tối 30.7, bệnh nhân cùng gia đình đi ăn tại nhà hàng Thế giới bò tươi, số 36 Ngô Quyền.

Bệnh nhân 973, 41 tuổi, địa chỉ tại ngõ 64 Quang Trung – phường Quang Trung – TP. Hải Dương. Ngày 3.8, bệnh nhân đến ăn tối tại quán Thế giới Bò tươi 36 Ngô Quyền.

Đến thời điểm hiện tại, Hải Dương ghi nhận 10 ca mắc COVID-19 đều có liên quan đến điểm dịch 36 Ngô Quyền. Trong đó gồm bệnh nhân 867, 906, 907, 908, 950, 963, 970, 971, 972 và 973.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Thêm 12 ca mới mắc COVID-19 ở Hải Dương, Hà Nội và Đà Nẵng

Lệ Hà |

Chiều 17.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 12 ca mới mắc COVID-19, trong đó 11 ca cộng đồng (Đà Nẵng: 6, Hải Dương: 4 và Hà Nội: 1) và 1 ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Hà Nội (đoàn Guinea Xích đạo).

Bệnh nhân 963 ở Hải Dương đã đi dự đám cưới, tiếp xúc nhiều người

Đặng Luân |

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân 963 ở Hải Dương đã đi đám cưới, thăm và gặp nhiều người. Trong đó, ngày 3.8, bệnh nhân có đi ăn liên hoan tại nhà hàng Thế giới bò tươi - 36 Ngô Quyền.

Hải Dương yêu cầu xét nghiệm hết F1 liên quan đến các ca COVID-19

Bùi Tú |

Bí thư tỉnh Hải Dương yêu cầu trong 2 ngày tới phải tiến hành xét nghiệm hết các trường hợp F1 nhằm sàng lọc hiệu quả, kiểm soát tốt nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thêm 12 ca mới mắc COVID-19 ở Hải Dương, Hà Nội và Đà Nẵng

Lệ Hà |

Chiều 17.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 12 ca mới mắc COVID-19, trong đó 11 ca cộng đồng (Đà Nẵng: 6, Hải Dương: 4 và Hà Nội: 1) và 1 ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Hà Nội (đoàn Guinea Xích đạo).

Bệnh nhân 963 ở Hải Dương đã đi dự đám cưới, tiếp xúc nhiều người

Đặng Luân |

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân 963 ở Hải Dương đã đi đám cưới, thăm và gặp nhiều người. Trong đó, ngày 3.8, bệnh nhân có đi ăn liên hoan tại nhà hàng Thế giới bò tươi - 36 Ngô Quyền.

Hải Dương yêu cầu xét nghiệm hết F1 liên quan đến các ca COVID-19

Bùi Tú |

Bí thư tỉnh Hải Dương yêu cầu trong 2 ngày tới phải tiến hành xét nghiệm hết các trường hợp F1 nhằm sàng lọc hiệu quả, kiểm soát tốt nguy cơ lây nhiễm COVID-19.