38 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 24.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết hôm nay là 38 ngày Việt Nam không có bệnh nhân mắc COVID-19 do lây nhiễm trong cộng đồng.

Tổng số ca mắc:

- Tính từ 6h ngày 16.4 đến 18h ngày 24.5: 38 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

- Tính đến 18h ngày 24.5: Việt Nam có tổng cộng 185 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 24.5: 0 ca mắc mới.

Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Số người cách ly:

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 15.412, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 58

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 8.523

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 6.831

Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Tình hình điều trị:

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 7 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 4 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội xuất hiện 2 ổ dịch sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm 2020 đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận 137 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại nhiều quận huyện, trong đó có 2 ổ dịch có nguy cơ lớn, không có trường hợp tử vong.

Phát hiện bệnh nhân mắc COVID-19 mới, từng mắc bệnh tại Nga

Thuỳ Linh |

Sáng sớm 24.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết đã phát hiện thêm một ca dương tính SARS-CoV-2 trên chuyến bay VN0062 từ Nga về ngày 13.5, được cách ly ngay, không có nguy cơ lây ra cộng đồng.

Thêm 4 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có nam thanh niên nhập cảnh trái phép

Thuỳ Linh |

Tối 16.5, Bộ Y tế công bố thêm 4 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, có nam thanh niên nhập cảnh trái phép từ Campuchia qua đường mòn, 17 người tiếp xúc gần với bệnh nhân này đã được cách ly.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hà Nội xuất hiện 2 ổ dịch sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm 2020 đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận 137 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại nhiều quận huyện, trong đó có 2 ổ dịch có nguy cơ lớn, không có trường hợp tử vong.

Phát hiện bệnh nhân mắc COVID-19 mới, từng mắc bệnh tại Nga

Thuỳ Linh |

Sáng sớm 24.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết đã phát hiện thêm một ca dương tính SARS-CoV-2 trên chuyến bay VN0062 từ Nga về ngày 13.5, được cách ly ngay, không có nguy cơ lây ra cộng đồng.

Thêm 4 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có nam thanh niên nhập cảnh trái phép

Thuỳ Linh |

Tối 16.5, Bộ Y tế công bố thêm 4 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, có nam thanh niên nhập cảnh trái phép từ Campuchia qua đường mòn, 17 người tiếp xúc gần với bệnh nhân này đã được cách ly.