38 đường ghi sai tên nhân vật lịch sử ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM có 38 đường ghi sai tên nhân vật lịch sử được đề xuất đổi tên hoặc giữ nguyên để hạn chế việc xáo trộn, thay đổi tên đường ảnh hưởng đến người dân.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vừa báo cáo UBND TPHCM về 38 tên đường không chính xác trên địa bàn thành phố. Kết quả trên dựa theo nghiên cứu của Đề án “Công tác đặt, đổi tên đường, công trình công cộng tại TPHCM - Khảo sát thực trạng và giải pháp đến năm 2020”.

Theo thống kê của đề án, trong hơn 3.600 đường tại TPHCM có 38 đường ghi sai tên của nhân vật lịch sử.

Cụ thể, có 5 tên đường đặt sai tên so với quyết định đặt tên đường của UBND TPHCM như đường Bùi Hữu Diện (tên đúng là Bùi Hữu Diên), đường Đoàn Minh Triết (tên đúng là Đoàn Triết Minh),… Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất UBND TPHCM chỉ đạo Sở GTVT TPHCM điều chỉnh lại tên đường cho đúng.

38 tên đường danh nhân tại TPHCM viết sai. Ảnh: HC
38 tên đường danh nhân tại TPHCM viết sai. Ảnh: HC

Có 6 tuyến đường theo quyết định của UBND TPHCM sai họ tên nhân vật như đường Dương Tự Quán (tên đúng là Dương Tụ Quán), đường Hoàng Xuân Hoành (tên đúng là Hoàng Xuân Hành),… Với các đường đặt sai tên này, Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất UBND TPHCM điều chỉnh họ tên cho đúng với nhân vật lịch sử.

Ngoài ra, có 8 tuyến đường sai họ tên các nhân vật lịch sử cần thông qua HĐND TPHCM để đổi tên cho đúng. Cụ thể, đường Hoàng Đức Tương (tên đúng là Hoàng Đức Lương), đường Kha Vạn Cân (tên đúng là Kha Vạng Cân),…

Đáng chú ý, có 19 tên đường sai tên các nhân vật lịch sử như Lê Tháng Tôn (tên đúng là Lê Thánh Tông), Ngô Thời Nhiệm (tên đúng là Ngô Thì Nhậm),.. Tuy nhiên, Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất giữ nguyên các tên đường nhân vật lịch sử này để hạn chế tối đa việc xáo trộn, thay đổi tên đường ảnh hưởng đến người dân.

Cũng theo nghiên cứu của đề án, TPHCM hiện có 1.774 đường mang tên tạm và khoảng 400 tên đường “có vấn đề” như tên không có ý nghĩa, tên trùng, tên khác nhau của cùng một nhân vật.

Như vậy, hiện TPHCM cần hơn 2.100 tên để đặt hoặc đổi tên cho các con đường. Đó là chưa kể khoảng 810 con đường sẽ được mở theo quy hoạch từ nay đến năm 2025. Trong khi đó, quỹ tên đường của TPHCM đang cạn kiệt, việc bổ sung tên đường phải qua nhiều quy trình và rất chậm.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Đặt tên đường, đánh số nhà: Mỗi nước, mỗi thời mỗi khác

Thụy Bất Nhi - Tường Minh |

Đường có tên, nhà có số, đó là tiêu chí cơ bản khác biệt giữa đô thị và vùng nông thôn. Nhưng đô thị đánh số nhà ra sao và định danh đặt tên đường thế nào, hóa ra mỗi quốc gia, mỗi thời đại lại có một sự sai khác.

Đổi tên đường Lê Văn Duyệt: Tạo điều kiện thuận lợi cho dân đổi giấy tờ

Huân Cao |

Người dân lo lắng khi tên đổi tên đường sẽ gặp khó khăn trong việc thay đổi các giấy tờ tuy thân. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho rằng, việc thay đổi thủ tục giấy tờ theo tên đường mới không khó khăn và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho dân.

Chính thức đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng thành đường Lê Văn Duyệt

Chân Phúc |

Ngày 16.9, đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ cầu Bông đến Phan Đăng Lưu) trên địa bàn quận Bình Thạnh (TPHCM) chính thức được đổi thành đường Lê Văn Duyệt.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đặt tên đường, đánh số nhà: Mỗi nước, mỗi thời mỗi khác

Thụy Bất Nhi - Tường Minh |

Đường có tên, nhà có số, đó là tiêu chí cơ bản khác biệt giữa đô thị và vùng nông thôn. Nhưng đô thị đánh số nhà ra sao và định danh đặt tên đường thế nào, hóa ra mỗi quốc gia, mỗi thời đại lại có một sự sai khác.

Đổi tên đường Lê Văn Duyệt: Tạo điều kiện thuận lợi cho dân đổi giấy tờ

Huân Cao |

Người dân lo lắng khi tên đổi tên đường sẽ gặp khó khăn trong việc thay đổi các giấy tờ tuy thân. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho rằng, việc thay đổi thủ tục giấy tờ theo tên đường mới không khó khăn và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho dân.

Chính thức đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng thành đường Lê Văn Duyệt

Chân Phúc |

Ngày 16.9, đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ cầu Bông đến Phan Đăng Lưu) trên địa bàn quận Bình Thạnh (TPHCM) chính thức được đổi thành đường Lê Văn Duyệt.