37 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 370: Âm tính với SARS-CoV-2

Thanh Chung |

37 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 370 (chuyên gia người Serbia) có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Chiều 12.7, ông Hồ Minh Nên - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết, 37 mẫu xét nghiệm của những trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân 370 chuyên gia người Serbia mắc bệnh COVID-19 đều có kết quả âm tính lần 1.

Được biết, bệnh nhân là chuyên gia người Serbia của Công ty Cổ phần thép Hòa Phát -Dung Quất có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với công ty rà soát 37 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này cách ly tại khách sạn Hamonia Dung Quất để theo dõi y tế theo quy định.

Hiện tại, bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 370 của Việt Nam đang điều trị tại Cơ sở 2 Trung tâm y tế huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) với tình trạng ổn định, không sốt và các chỉ số mạch, huyết áp ổn định.

Các bác sĩ đang điều trị triệu chứng, tăng cường sinh tố để nâng cao sức đề kháng của cơ thể, thường xuyên theo dõi sức khỏe bệnh nhân và điều trị theo phát đồ của Bộ Y tế.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia Tập đoàn Hòa Phát mắc COVID-19 là bệnh nhân thứ 370 tại Việt Nam

Thùy Linh |

Sáng sớm 11.7, Bộ Y tế công bố ca mắc bệnh COVID-19 thứ 370 ở Việt Nam. Đó là chuyên gia của Tập đoàn Hòa Phát, nhập cảnh tại sân bay Đà Nẵng ngày 9.7, được cách ly ngay.

Vắc-xin COVID-19 có "trị" được các chủng virus SARS-CoV-2 tiến hoá?

Thảo Anh - Tô Thế |

Trong quá trình nghiên cứu nuôi cấy, phân lập virus SARS-CoV-2 từ bệnh phẩm của ca bệnh COVID-19, các nhà khoa học ở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhận thấy có sự biến đổi, tiến hoá của virus SARS-CoV-2. Vậy liệu vắc xin ngừa COVID-19 đang được các nhà khoa học tại Công ty Vắc xin và sinh phẩm số 1 VABIOTECH nghiên cứu có "mã hoá" được tất cả những chủng khác nhau của virus SARS-CoV-2 hay không?

345 người từ Nhật Bản về Quảng Nam âm tính SARS-CoV-2

Thanh Chung |

Qua kết quả xét nghiệm lần 1, 345 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản - trong đó có 110 phụ nữ mang thai đang cách ly tại Quảng Nam - đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Chuyên gia Tập đoàn Hòa Phát mắc COVID-19 là bệnh nhân thứ 370 tại Việt Nam

Thùy Linh |

Sáng sớm 11.7, Bộ Y tế công bố ca mắc bệnh COVID-19 thứ 370 ở Việt Nam. Đó là chuyên gia của Tập đoàn Hòa Phát, nhập cảnh tại sân bay Đà Nẵng ngày 9.7, được cách ly ngay.

Vắc-xin COVID-19 có "trị" được các chủng virus SARS-CoV-2 tiến hoá?

Thảo Anh - Tô Thế |

Trong quá trình nghiên cứu nuôi cấy, phân lập virus SARS-CoV-2 từ bệnh phẩm của ca bệnh COVID-19, các nhà khoa học ở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhận thấy có sự biến đổi, tiến hoá của virus SARS-CoV-2. Vậy liệu vắc xin ngừa COVID-19 đang được các nhà khoa học tại Công ty Vắc xin và sinh phẩm số 1 VABIOTECH nghiên cứu có "mã hoá" được tất cả những chủng khác nhau của virus SARS-CoV-2 hay không?

345 người từ Nhật Bản về Quảng Nam âm tính SARS-CoV-2

Thanh Chung |

Qua kết quả xét nghiệm lần 1, 345 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản - trong đó có 110 phụ nữ mang thai đang cách ly tại Quảng Nam - đều âm tính với virus SARS-CoV-2.