Đây là những người đã tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với bệnh nhân số 31 và 33 – đều là người nước ngoài, cùng trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam ngày 2.3.2020 với bệnh nhân số 17 N.H.N trú tại Trúc Bạch, Hà Nội.
Liên quan đến bệnh nhân số 17, trước đó cũng có 4 du khách quốc tế cùng trên chuyến bay VN0054 đến Quảng Ninh và được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, sau đó được chuyển về BV Nhiệt đới Trung ương để điều trị từ ngày 8.3.Trong khi đó, các trường hợp cách ly do tiếp xúc với du khách đi trên chuyến bay bay QR974 cùng với bệnh nhân mắc COVID-19 số 34 (quê Bình Thuận) đã được lấy mẫu xét nghiệm là 2 ca, trong đó 2 ca âm tính.
Qua rà soát, có 5 du khách quốc tế đi trên chuyến bay này đến Hạ Long. Trong đó, 4 khách sau khi tham quan vịnh Hạ Long thì đi Cát Bà, Hải Phòng; 1 du khách còn lại được đưa vào khu cách ly tại Bệnh viện Bãi Cháy và được xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.
Theo Sở Y tế Quảng Ninh, đến nay, toàn tỉnh Quảng Ninh có 1.148 người được cách ly tại các khu cách ly tập trung. Tổng số ca giám sát (được sàng lọc làm xét nghiệm COVID-19) cho những trường hợp cách ly tại các cơ sở y tế là 251 ca, trong đó 251 ca âm tính. Còn tổng số ca sàng lọc làm xét nghiệm COVID-19 cho những trường hợp cách ly ngoài cơ sở y tế là 1.025 ca, trong đó 1.020 ca âm tính, 1 ca đang chờ kết quả, 4 ca dương tính là 4 du khách quốc tế trên chuyến bay VN0054.
Để bảo đảm an toàn sức khoẻ cho người dân và du khách, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định dừng cấp phép dịch vụ nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long từ 0hh, ngày 12.3; tạm dừng đón khách tham quan, du lịch vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, Khu di tích danh thắng Yên Tử, Khu du lịch Cô Tô từ 12h ngày 12.3.2020 đến 0h, ngày 27.3.2020.
Ngoài ra, Quảng Ninh cũng đã ban hành văn bản tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, bao gồm: Biểu diễn nghệ thuật, các rạp chiếu phim, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, từ 22h ngày 12.3.2020 đến hết ngày 25.3.2020.