36 chuyến bay đưa người Việt hồi hương trong dịp Tết

Minh Hạnh |

Theo Bộ Giao thông Vận tải, từ ngày 31.1.2022 đến ngày 7.2.2022, các hãng hàng không nước ngoài thực hiện 36 chuyến bay đưa người Việt hồi hương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam thông báo và cấp phép bay cho hãng hàng không nước ngoài chở công dân Việt Nam về nước, không yêu cầu văn bản xét duyệt nhân sự.

Theo đó, từ ngày 31.1.2022 đến ngày 7.2.2022, các hãng hàng không nước ngoài đã thực hiện 36 chuyến bay thường lệ và không thường lệ; vận chuyển 2.055 hành khách là người Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản và Trung Đông (UAE, Thổ Nhĩ Kỳ) về nước.

Trước đó, ngày 31.1.2022, Văn phòng Chính phủ có thông báo về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về giải pháp bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương cấp phép cho hãng hàng không nước ngoài chở công dân Việt Nam về nước.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam tạo điều kiện cho kiều bào hồi hương dịp Tết Nguyên đán

Bảo Châu |

"Bộ Ngoại giao sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành địa phương, các hãng hàng không để tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước theo nguyện vọng" - Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng trả lời tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 20.1.

Người lao động hồi hương được tiếp sức lập thân, lập nghiệp

Phan Tuấn - Quỳnh Chi |

Đắk Nông - Nhiều người lao động hồi hương sau khi trở về Đắk Nông ngay lập tức đã được tiếp cận nguồn vốn chính sách ưu đãi để bắt đầu một hành trình lập thân, lập nghiệp mới, ổn định cuộc sống.

Lao động hồi hương vì COVID-19 đối mặt với thất nghiệp

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Theo UBND tỉnh Cà Mau, lao động trở về tỉnh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 có khoảng 54.800 người. Hiện nay mới tìm được việc làm hơn 9.200, còn lại đang trong cảnh chờ việc.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Việt Nam tạo điều kiện cho kiều bào hồi hương dịp Tết Nguyên đán

Bảo Châu |

"Bộ Ngoại giao sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành địa phương, các hãng hàng không để tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước theo nguyện vọng" - Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng trả lời tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 20.1.

Người lao động hồi hương được tiếp sức lập thân, lập nghiệp

Phan Tuấn - Quỳnh Chi |

Đắk Nông - Nhiều người lao động hồi hương sau khi trở về Đắk Nông ngay lập tức đã được tiếp cận nguồn vốn chính sách ưu đãi để bắt đầu một hành trình lập thân, lập nghiệp mới, ổn định cuộc sống.

Lao động hồi hương vì COVID-19 đối mặt với thất nghiệp

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Theo UBND tỉnh Cà Mau, lao động trở về tỉnh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 có khoảng 54.800 người. Hiện nay mới tìm được việc làm hơn 9.200, còn lại đang trong cảnh chờ việc.