335 công dân Việt Nam từ Úc trở về kết thúc cách ly tập trung

MINH CHÂU |

Ngày 21.9, Sở y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, 335 công dân Việt Nam trở về từ Úc đã kết thúc 14 ngày cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại Trường cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2 (xã An Phước, H.Long Thành) và Bệnh viện Phổi Đồng Nai (TP.Biên Hòa).

Trong số 335 công dân Việt Nam từ Úc trở về đợt này có 14 trẻ em dưới 15 tuổi, 98 người già. Có 1 trường hợp có biểu hiện sốt cao không hạ, được chuyển vào Bệnh viện Phổi cách ly theo dõi và sau khi được điều trị triệu chứng, sức khỏe đã ổn định, có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, 335 công dân Việt Nam đáp chuyến bay VN 5780 từ Úc về đến sân bay Tân Sơn Nhất vào khuya ngày 4.9, sau đó được đưa về khu cách ly tập trung ở Đồng Nai.

Tất cả các công dân cách ly tại đây được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tối thiểu 2 lần trong 14 ngày cách ly. Qua xét nghiệm, những trường hợp nào nghi ngờ mắc bệnh hoặc có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sẽ được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, đã có 5 đoàn công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài hoàn thành việc cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại Đồng Nai (khu cách ly Trường cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2 và Trung đoàn Đồng Nai).

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

53 trẻ từ Hàn Quốc về cách ly có kết quả âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2

ĐÌNH TRỌNG |

53 trẻ từ Hàn Quốc về Việt Nam không có cha mẹ đi cùng được cách ly tại Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng, Bình Dương đã có kết quả xét nghiệm lần 2, tất cả đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

335 công dân từ Úc trở về cách ly ở Đồng Nai âm tính với SARS-CoV-2

HÀ ANH CHIẾN |

Toàn bộ 335 công dân Việt Nam về từ Úc được cách ly tập trung ở Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân II (xã An Phước, H.Long Thành), đều có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2

Đà Nẵng: 36 cán bộ phường đi làm trở lại sau 14 ngày cách ly

Hữu Long |

Chính quyền Đà Nẵng tiến hành cách ly 36 cán bộ từng tiếp xúc với Phó Chủ tịch phường mắc COVID-19. Sau 14 ngày cách ly tập trung, những cán bộ này đã đi làm trở lại.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

53 trẻ từ Hàn Quốc về cách ly có kết quả âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2

ĐÌNH TRỌNG |

53 trẻ từ Hàn Quốc về Việt Nam không có cha mẹ đi cùng được cách ly tại Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng, Bình Dương đã có kết quả xét nghiệm lần 2, tất cả đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

335 công dân từ Úc trở về cách ly ở Đồng Nai âm tính với SARS-CoV-2

HÀ ANH CHIẾN |

Toàn bộ 335 công dân Việt Nam về từ Úc được cách ly tập trung ở Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân II (xã An Phước, H.Long Thành), đều có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2

Đà Nẵng: 36 cán bộ phường đi làm trở lại sau 14 ngày cách ly

Hữu Long |

Chính quyền Đà Nẵng tiến hành cách ly 36 cán bộ từng tiếp xúc với Phó Chủ tịch phường mắc COVID-19. Sau 14 ngày cách ly tập trung, những cán bộ này đã đi làm trở lại.