33 y bác sĩ Hải Phòng chi viện cho Đà Nẵng: Chúng tôi đã sẵn sàng

Hoàng Hoan - Mai Dung |

Chiều nay 5.8, 33 bác sĩ, điều dưỡng TP.Hải Phòng sẽ lên đường vào Đà Nẵng, chi viện cho “chiến trường chống giặc” COVID-19. Mỗi người đến từ mỗi khoa khác nhau, mỗi hoàn cảnh, mỗi tâm tư khác, nhưng chung lại ở tinh thần quyết tâm, sẵn sàng cho nhiệm vụ đặc biệt này.

“Đà Nẵng đang cần chúng tôi!”

Nhiều năm công tác tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, với kinh nghiệm dày dặn sau nhiều lần “xông pha” với dịch bệnh, bác sĩ Đặng Duy Nhất (sinh năm 1973) là đại diện duy nhất của khoa tham gia chi viện cho Đà Nẵng. Với bác sĩ Nhất, tham gia chuyến công tác này, anh không chỉ giống như các đồng nghiệp tham gia hỗ trợ trực tiếp công tác phòng dịch tại bệnh viện tại Đà Nẵng mà còn phải tập huấn cho mọi người về cách chủ động phòng tránh dịch, quyết tâm không thành viên nào trong đoàn bị nhiễm dịch.

Các y bác sĩ phấn khởi trước giờ lên đường. Ảnh Mai Dung
Các y bác sĩ phấn khởi trước giờ lên đường. Ảnh Mai Dung

“Làm nhiệm vụ tại tâm dịch, ai nấy đều có ít nhiều lo lắng. Nhưng thay vì lo lắng, chúng tôi đã trang bị tốt cho bản thân, làm việc hết mình, không chủ quan dù chỉ một giây” – bác sĩ Nhất chia sẻ.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp có 20 nhân viên y tế (5 bác sĩ, 15 điều dưỡng đến từ 14 khoa). Trong đoàn, nhiều cán bộ hoàn cảnh đặc biệt như bố mẹ ốm đau, chồng công tác xa, đang phải nuôi con nhỏ với nhiều lo toan. Nhưng gác lại tất cả, họ vẫn quyết tâm lên đường, điển hình như điều dưỡng Tạ Thị Ngọc Ánh (SN 1995, điều dưỡng khoa Thận Nội tiết) mới chỉ kết hôn được 1 tuần. Ánh cho biết: “Ngày hôm qua nhận được thông báo, trong lòng tôi đã thôi thúc muốn được lên đường nhưng vẫn băn khoăn vì mẹ chồng đang ốm, vợ chồng lại mới cưới chưa được bao lâu. Sau khi chia sẻ với chồng và gia đình chồng, tôi rất vui vì mọi người ủng hộ và tự hào về quyết định của tôi”.

“Đồ đạc vẫn chưa chuẩn bị xong vì thời gian quá gấp, nhưng tinh thần thì chúng tôi đã sẵn sàng” – Ánh phấn khởi.

Phút chia tay của bác sĩ Phạm Thị Anh Tú với gia đình. Ảnh Mai Dung
Phút chia tay của bác sĩ Phạm Thị Anh Tú với gia đình. Ảnh Mai Dung

Vội vàng cùng chồng chuẩn bị đồ đạc cá nhân vào đầy ba lô trước giờ lên đường, bác sĩ Phạm Thị Anh Tú – khoa Gây mê Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng không quên dặn dò, động viên chồng và con trai nhỏ. Bác sĩ Tú cho biết: “Tôi luôn quan niệm, chống dịch COVID-19 ở đâu cũng quan trọng. Nhưng thời điểm này, Đà Nẵng cần chúng tôi, và không có lý do gì để không lên đường”. Phút chia tay bịn rịn, luyến lưu với con trai nhỏ, chị Tú không khỏi xúc động. Thương con, nhớ nhà, nhưng chị Tú yên tâm hơn vì có chồng ủng hộ, sát cánh, là hậu phương vững chắc chăm lo cho 2 con khi chị vắng nhà, mong chị Tú và đồng nghiệp chiến thắng trở về.

Hải Phòng đã sẵn sàng

Chiều nay 5.8, các bác sĩ, điều dưỡng sẽ khởi hành đến Đà Nẵng, chi viện cho bệnh viện dã chiến tại đây. Ảnh Mai Dung
Chiều nay 5.8, các bác sĩ, điều dưỡng sẽ khởi hành đến Đà Nẵng, chi viện cho bệnh viện dã chiến tại đây. Ảnh Mai Dung

Bà Phạm Thu Xanh, TP.Hải Phòng, ngày 4.8, được sự chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hải Phòng về việc chi viện nhân viên y tế cho Đà Nẵng trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, đang khó khăn về nhân lực, ngành Y tế thành phố nhanh chóng lên danh sách 33 cán bộ, nhân viên y tế từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh viện Kiến An và Bệnh viện Phụ sản. Đây là những y bác sĩ đang công tác ở các bệnh viện hàng đầu Hải Phòng, có chuyên môn cao.

Gia đinh các bác sĩ cũng có mặt trước giờ lên đường. Ảnh Mai Dung
Gia đinh các bác sĩ cũng có mặt trước giờ lên đường. Ảnh Mai Dung

Cùng với các bác sĩ, nhân viên y tế, Sở Y tế cũng phân công ông Trần Anh Cường, PGĐ Sở cùng đi, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Kiến An làm trưởng đoàn chuyên môn của đoàn y bác sĩ. Mặc dù thời gian rất gấp gáp, nhưng các bác sĩ, nhân viên y tế đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này.

Lãnh đạo thành phố động viên các bác sĩ trước giờ lên đường. Ảnh Mai Dung
Lãnh đạo thành phố động viên các bác sĩ trước giờ lên đường. Ảnh Mai Dung

Gửi lời đến các bác sĩ, điều dưỡng trước giờ lên đường, ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, quyết tâm và tinh thần của ngành y tế, các y bác sĩ tham gia đoàn công tác hôm nay không chỉ thể hiện trách nhiệm, tình cảm với TP.Đà Nẵng mà còn là trách nhiệm đối với công cuộc phòng dịch COVID-19 của cả nước. “Tôi mong rằng, các y bác sĩ phát huy hết năng lực chuyên môn, nêu cao tinh thần trách nhiệm giúp nhân dân Đà Nẵng vượt qua giai đoạn khó khăn. Đồng thời, trong công việc, các cán bộ, nhân viên y tế phải chủ động, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho bản thân, quyết tâm không để thành viên nào trong đoàn nhiễm bệnh” – Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành cho biết.

Lãnh đạo TP.Hải Phòng tặng hoa  đoàn y bác sĩ. Ảnh Mai Dung
Lãnh đạo TP.Hải Phòng tặng hoa đoàn y bác sĩ. Ảnh Mai Dung
Hoàng Hoan - Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng hỗ trợ Quảng Nam, Đà Nẵng 200 ngàn khẩu trang và 5 tỉ đồng

Mai Chi |

Thành phố Hải Phòng quyết định cử Đoàn gồm 33 y bác sĩ hỗ trợ Đà Nẵng, đồng thời hỗ trợ Đà Nẵng và Quảng Nam mỗi địa phương 200 ngàn khẩu trang và 5 tỉ đồng

Hải Phòng điều 33 y bác sĩ, hỗ trợ khẩn 5 tỉ chống dịch cho Đà Nẵng

Trần Thùy |

Ngay sau lời kêu gọi của Đà Nẵng, Hải Phòng đã quyết định cử đoàn cán bộ đến Đà Nẵng, đồng thời hỗ trợ số tiền 5 tỉ đồng để phòng chống dịch COVID-19.

Hải Phòng: Các cơ sở giáo dục mầm non dừng hoạt động từ 1.8

Đặng Luân |

Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non tạm dừng dạy hè trong tháng 8 đến khi có thông báo mới để tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hải Phòng hỗ trợ Quảng Nam, Đà Nẵng 200 ngàn khẩu trang và 5 tỉ đồng

Mai Chi |

Thành phố Hải Phòng quyết định cử Đoàn gồm 33 y bác sĩ hỗ trợ Đà Nẵng, đồng thời hỗ trợ Đà Nẵng và Quảng Nam mỗi địa phương 200 ngàn khẩu trang và 5 tỉ đồng

Hải Phòng điều 33 y bác sĩ, hỗ trợ khẩn 5 tỉ chống dịch cho Đà Nẵng

Trần Thùy |

Ngay sau lời kêu gọi của Đà Nẵng, Hải Phòng đã quyết định cử đoàn cán bộ đến Đà Nẵng, đồng thời hỗ trợ số tiền 5 tỉ đồng để phòng chống dịch COVID-19.

Hải Phòng: Các cơ sở giáo dục mầm non dừng hoạt động từ 1.8

Đặng Luân |

Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non tạm dừng dạy hè trong tháng 8 đến khi có thông báo mới để tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19