320 người từ nước Anh trở về đều âm tính, kết thúc thời gian cách ly

MINH CHÂU |

Qua 2 lần xét nghiệm, cả 320 trường hợp nhập cảnh từ Anh về đều đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Cơ quan chức năng đã cấp giấy chứng nhận không dương tính với SARS-CoV-2 cho những người này để về lại địa phương.

Ngày 20.6, ông Phan Huy Anh Vũ – Giám đốc Sở y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, 320 người nhập cảnh từ Anh về Việt Nam vào ngày 4.6 đã kết thúc thời gian cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại 2 khu cách ly ở Đồng Nai là Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân VI (H.Long Thành, 288 người) và Bệnh viện Phổi Đồng Nai (TP.Biên Hòa, 32 người).

Qua 2 lần xét nghiệm, cả 320 trường hợp đều đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Cơ quan chức năng đã cấp giấy chứng nhận không dương tính với SARS-CoV-2 cho những người này để về lại địa phương.

Đối với khu cách ly Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân VI, hiện chưa có nhu cầu, cơ quan chức năng sẽ tạm đóng cửa. Sau này, nếu tiếp tục có số lượng lớn người nhập cảnh về từ nước ngoài thì tỉnh sẽ tiếp tục mở cửa khu cách ly này.

Ngày 19.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp với Huyện đội Long Thành khử khuẩn toàn bộ khu cách ly Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân VI, kiểm kê tài sản.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

320 người Việt Nam từ nước Anh trở về cách ly ở Đồng Nai đều âm tính

MINH CHÂU |

Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy, cả 320 người Việt Nam từ nước Anh trở về, đang cách ly tại Đồng Nai đều âm tính với SARS-COV-2.

Học sinh không cần đeo tấm chắn giọt bắn, cần học cách "gắn bó" khẩu trang

Thùy Linh |

Hình ảnh học sinh đeo tấm kính chắn giọt bắn, đeo khẩu trang kín mít chống COVID-19 trong thời tiết nắng nóng những ngày vừa qua khiến các cháu khó chịu, khổ sở, còn các bậc phụ huynh vô cùng lo lắng.

Báo Anh: Kim tự tháp 4 tầng giúp Việt Nam khống chế COVID-19

Ngọc Vân |

Mô hình kim tự tháp 4 tầng về nhận dạng và cách ly đã giúp Việt Nam khống chế COVID-19, tờ Byline Times của Anh cho hay.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

320 người Việt Nam từ nước Anh trở về cách ly ở Đồng Nai đều âm tính

MINH CHÂU |

Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy, cả 320 người Việt Nam từ nước Anh trở về, đang cách ly tại Đồng Nai đều âm tính với SARS-COV-2.

Học sinh không cần đeo tấm chắn giọt bắn, cần học cách "gắn bó" khẩu trang

Thùy Linh |

Hình ảnh học sinh đeo tấm kính chắn giọt bắn, đeo khẩu trang kín mít chống COVID-19 trong thời tiết nắng nóng những ngày vừa qua khiến các cháu khó chịu, khổ sở, còn các bậc phụ huynh vô cùng lo lắng.

Báo Anh: Kim tự tháp 4 tầng giúp Việt Nam khống chế COVID-19

Ngọc Vân |

Mô hình kim tự tháp 4 tầng về nhận dạng và cách ly đã giúp Việt Nam khống chế COVID-19, tờ Byline Times của Anh cho hay.