32 tàu, thuyền ở "thủ phủ tôm hùm" bị sóng đánh chìm sau bão số 5

Nhiệt Băng |

Trưa 31.10, ông Lương Công Tuấn - Phó chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu (Phú Yên) thông tin, 32 tàu, thuyền neo đậu tránh bão đã bị sóng lớn đánh chìm sau khi bão số 5 đổ bộ.

Theo đó, 32 tàu thuyền này chủ yếu neo đậu ở xã Xuân Tịnh, Xuân Phương... (thị xã Sông Cầu, Phú Yên).

Theo ông Tuấn, khi bão số 5 đổ bộ thì tàu thuyền của ngư dân vẫn "trụ" được, nhưng khoảng 1h sáng 31.10 thì gió và mưa lớn "quần" rất mạnh tại các vùng neo đậu tàu thuyền, nên 32 tàu thuyền nói trên bị đánh tan tành, rồi chìm xuống biển. Đây chủ yếu là các loại thuyền công suất nhỏ và ngư dân dùng đánh bắt gần bờ.

"Do bão vừa tan nên trước mắt, chúng tôi động viên người dân trục vớt tàu thuyền, sau đó thống kê thiệt hại và có đơn đề nghị được hỗ trợ để xem xét. Nếu đủ điều kiện, người dân bị thiệt hại sẽ được hỗ trợ theo quy định" - ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, các thiệt hại khác như công trình, đường xá và nhất là lồng bè nuôi tôm hùm của hàng trăm hộ dân ở "thủ phủ tôm hùm"... hiện đang được thống kê.

Cây xanh ngã đổ chắn đường ở TP.Tuy Hòa (Phú Yên), người dân gặp khó khăn khi đi lại. Ảnh: Giáo Phan
Cây xanh ngã đổ chắn đường ở TP.Tuy Hòa (Phú Yên), người dân gặp khó khăn khi đi lại. Ảnh: Giáo Phan

Bão số 5 quét qua tỉnh Phú Yên vào đêm ngày 30.10 làm ngôi 8 nhà bị sập đổ hoàn toàn; 14 nhà thiệt hại từ 30-50%; 12 nhà thiệt hại dưới 30%... Nhiều cây xanh trên các tuyến phố bị ngã, đổ. Nhiều khu vực mất điện, chưa được khôi phục toàn bộ.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Tàu mất neo, trôi dạt do bão số 5, các thuyền viên đều thoát nạn

NGUYỄN TRI |

Đến 7h ngày 31.10, sau khi bão số 5 đi qua, tại khu vực vùng nước Bình Định và Phú Yên (thuộc quyền quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn) có 58/61 tàu đã an toàn tuyệt đối; toàn bộ 486 thuyền viên an toàn; không có tổn thất về người, hàng hóa.

Đắk Lắk bắt đầu ứng phó thiên tai sau bão số 5

H.Long |

Tỉnh Đắk Lắk vừa có Công điện về triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ gửi các địa phương trên địa bàn.

Kiểm tra ngay mức độ an toàn các dự án trên núi trước khi bão số 5 đổ bộ

Nhiệt Băng |

Nguồn tin Lao Động cho biết, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng nhanh chóng kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các dự án trên núi trước khi bão số 5 dự kiến đổ bộ từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa vào tối nay (30.10).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tàu mất neo, trôi dạt do bão số 5, các thuyền viên đều thoát nạn

NGUYỄN TRI |

Đến 7h ngày 31.10, sau khi bão số 5 đi qua, tại khu vực vùng nước Bình Định và Phú Yên (thuộc quyền quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn) có 58/61 tàu đã an toàn tuyệt đối; toàn bộ 486 thuyền viên an toàn; không có tổn thất về người, hàng hóa.

Đắk Lắk bắt đầu ứng phó thiên tai sau bão số 5

H.Long |

Tỉnh Đắk Lắk vừa có Công điện về triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ gửi các địa phương trên địa bàn.

Kiểm tra ngay mức độ an toàn các dự án trên núi trước khi bão số 5 đổ bộ

Nhiệt Băng |

Nguồn tin Lao Động cho biết, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng nhanh chóng kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các dự án trên núi trước khi bão số 5 dự kiến đổ bộ từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa vào tối nay (30.10).