UBND huyện Sóc Sơn vừa ra văn bản chỉ đạo UBND xã Minh Phú phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý dứt điểm vi phạm xây dựng trên đất rừng phòng hộ - đặc dụng trong tháng 11.2018. Đại diện UBND huyện Sóc Sơn cho biết, trong 18 công trình này, hiện có 3 chủ đầu tư là ông Phạm Đức Thắng, Đỗ Việt Anh và bà Trần Thị Kim đã đồng ý tự tháo dỡ.
Theo đó, gia đình bà Trần Hồng Hạnh-Phạm Đức Thắng (chồng) ở lô 3 khoảnh 12, có 2.018m2 trong đó 400m2 đất ở và vườn cây. Bà Hạnh xây dựng với diện tích 104m2 và ngay sau khi phát hiện Ban Quản lý rừng phòng hộ- Đặc dụng Hà Nội đã lập biên bản, yêu cầu tự tháo dỡ. Đến nay, gia đình đã tự tháo dỡ phần vi phạm.
Tại lô 7.1+7.2 khoảnh 12, bà Trần Thị Kim có 3.350m2. Bà Kim xây dựng công trình với diện tích 124,52m2. Ban quản lý đã lập biên bản, yêu cầu tự tháo dỡ và hiện nay gia đình đã thực hiện.
Cũng là một trong 3 gia định tự nguyện tháo dỡ phần vi phạm, gia đình anh Đỗ Việt Anh (lô 3 khoảnh 12) cho biết: "Gia đình chúng tôi có sổ lâm bạ và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất diện tích 1.090m2 gồm đất thổ cư và vườn ăn quả. Năm 2017, chúng tôi xây dựng một số công trình nhỏ, phát sinh. Khi mà chúng tôi vi phạm, vì chính quyền địa phương có đến lập biên bản”.
Sau khi được chính quyền địa phương, lâm trường giải thích và vận động, gia đình anh Đỗ Việt Anh thấy được nên tháo dỡ phần vi phạm.
“Thực tế sai hay không thì thanh tra còn chưa kết luận, tuy nhiên, chúng tôi tự nhận thấy thì nên tháo dỡ phần vi phạm”, anh Việt Anh nói.
Sau khi gia đình anh Việt Anh tháo dỡ xong phần vi phạm, UBND xã Minh Phú lập biên bản hoàn thành xong việc tháo dỡ.
Với 15 công trình vi phạm còn lại, UBND huyện Sóc Sơn sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ tự khắc phục hậu quả, tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động, UBND huyện Sóc Sơn cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, sẵn sàng phương án cưỡng chế công trình vi phạm trong trường hợp các hộ không chấp hành quy định.
Trước đó, tại báo cáo số 537 về rà soát xây dựng trên đất lâm nghiệp tại xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn), Ban quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội đã thống kê 18 công trình xây dựng trái phép tại xã này.
Theo đó, năm 2017, đơn vị đã phát hiện tình trạng xây dựng nhà và làm lán trại trên đất quy hoạch lâm nghiệp trái phép.
BQL đã yêu cầu hộ vi phạm tự khắc phục tháo dỡ hoàn trả mặt bằng. Tuy nhiên vẫn còn một số hộ tại khu vực khoảnh 11 và 12 (theo quy hoạch rừng năm 2008) trên địa giới hành chính xã Minh Phú không chấp hành.