31 người thương vong vì tai nạn ngày 29 Tết Tân Sửu

Việt Dũng |

Ngày 10.2 (tức 29 Tết), cả nước xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông làm 17 người tử vong, 14 người bị thương và đều xảy ra ở đường bộ.

Thông tin trên được Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết cùng ngày.

Cụ thể, theo Cục Cảnh sát giao thông, ngày 29 Tết, cả nước xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông làm chết 17 người, bị thương 14 người.

So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh tý 2020 giảm 2 vụ, giảm 6 người chết, giảm 1 người bị thương.

Theo đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông, tất cả các vụ tai nạn và thương vong trên đều xảy ra ở đường bộ. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Ngoài ra, thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, trong ngày 10.2, Cảnh sát giao thông Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, lập biên bản 3.218 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

Ra quyết định xử phạt với số tiền 4,8 tỉ đồng, tạm giữ 27 ôtô, 643 xe môtô; tước 438 giấy phép lái xe. Đáng chú ý, đã có 230 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt.

Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục đã kiểm tra, phát hiện 31 trường hợp vi phạm, phạt tiền 51 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 trường hợp.

Lập biên bản 206 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy, ra quyết định xử phạt hành chính 216 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông, các tổ công tác xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn như: vi phạm nồng độ cồn, mà tuý, và các hành vi thường xuyên xảy ra trong dịp Tết như chở quá số người quy định, dừng đỗ, đón trả khách...

Cảnh sát giao thông công an các đơn vị, địa phương còn chủ động, lên phương án phối hợp với các lực lượng chức năng khác sẽ ngăn chặn và mạnh tay, xử lý nghiêm các hành vi như tụ tập cổ vũ và đua xe trái phép... quyết tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, để mang đến cái Tết an vui, đầm ấm bên gia đình cho người dân.

Lực lượng chức năng cũng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Cảnh sát giao thông gắn công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm với phòng, chống dịch.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1, hai người bị thương

MINH CHÂU |

Xe tải gây tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1 (Đồng Nai) khiến nhiều người bị thương, nhiều nhà dân, phương tiện bị hư hại.

Cảnh sát giao thông lên phương án chống ùn tắc, tai nạn dịp cuối năm

Phạm Đông |

Những tháng cuối năm, đặc biệt là thời điểm giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thương của người dân tăng cao, để bảo đảm trật an toàn giao thông, cũng như giảm thiểu tai nạn giao thông dịp Tết, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tối đa các vụ tai nạn, va chạm và ùn tắc giao thông.

Điều tra vụ vượt đèn đỏ gây tai nạn làm 2 người chết, 3 người bị thương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một xe máy có dấu hiệu vượt đèn đỏ tông vào xe máy khác, vụ tai nạn khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1, hai người bị thương

MINH CHÂU |

Xe tải gây tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1 (Đồng Nai) khiến nhiều người bị thương, nhiều nhà dân, phương tiện bị hư hại.

Cảnh sát giao thông lên phương án chống ùn tắc, tai nạn dịp cuối năm

Phạm Đông |

Những tháng cuối năm, đặc biệt là thời điểm giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thương của người dân tăng cao, để bảo đảm trật an toàn giao thông, cũng như giảm thiểu tai nạn giao thông dịp Tết, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tối đa các vụ tai nạn, va chạm và ùn tắc giao thông.

Điều tra vụ vượt đèn đỏ gây tai nạn làm 2 người chết, 3 người bị thương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một xe máy có dấu hiệu vượt đèn đỏ tông vào xe máy khác, vụ tai nạn khiến 2 người chết, 3 người bị thương.