300 người Việt ở Ukraine đã về nước an toàn

Minh Hạnh |

Sau hành trình bay dài hơn 11 tiếng, vào sáng 10.3.2022, chuyến bay QH9066 đưa 300 người Việt tại Ukraine về nước đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Đây là những người Việt sơ tán qua Ba Lan đầu tiên trở về nước do tình hình chiến sự phức tạp ở Ukraine.

Vào lúc 6h10 ngày 10.3, chuyến bay QH9066 chở 300 người Việt tại Ukraine về nước đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), sau hành trình bay dài hơn 11 tiếng, khởi hành từ sân bay Warsaw (Ba Lan).

Hành khách về nước trên chuyến bay lần này phần lớn là các đối tượng yếu thế như phụ nữ mang thai, người già, người có bệnh nền… Đặc biệt, gần một nửa số hành khách trên chuyến bay là trẻ em.

Người Việt ở Ukraine về đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh GT
Người Việt ở Ukraine về đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh GT

Đây là những người Việt đầu tiên tại Ukraine qua Ba Lan trở về nước do tình hình phức tạp ở Ukraine. Ba Lan là nơi tiếp nhận đông người Việt nhất từ Ukraine, với số lượng hiện tại gần 2.500 người và vẫn không ngừng tăng lên mỗi ngày.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã tích cực triển khai công tác bảo hộ công dân và gấp rút phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam và nước sở tại để nhanh chóng đưa bà con về nước trên các chuyến bay an toàn.

Nước mắt hạnh phúc khi về đến quê hương. Ảnh GT
Nước mắt hạnh phúc khi về đến quê hương. Ảnh GT

Theo Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ba Lan – Nguyễn Hùng, để tạo thuận lợi cho chuyến bay, chúng tôi đã tích cực làm việc với Bộ Ngoại giao, Cục hàng không dân dụng Ba Lan để xin phép bay kịp thời; làm việc với Bộ ngoại giao và Biên phòng Ba Lan hỗ trợ những người không có giấy tờ đầy đủ có thể về nước.

Để thực hiện chuyến bay ý nghĩa này, Bamboo Airways sắp xếp tổ bay gồm 26 thành viên, bao gồm 6 phi công, 16 tiếp viên, 2 nhân viên kỹ thuật, 2 nhân viên mặt đất. Toàn bộ tổ bay đều là những nhân sự dày dặn kinh nghiệm, đã thực hiện khai thác nhiều chuyến bay dài xuyên lục địa trước đây.

Chuyến bay kết nối Việt Nam – Ba Lan với hành trình bay qua không phận 18 quốc gia, Bamboo Airways sử dụng dòng tàu bay thân rộng có tầm bay lớn nhất hiện nay của hãng là Boeing 787-9 Dreamliner. Đồng thời chuẩn bị kỹ các dịch vụ trên không để phục vụ 02 suất ăn với định lượng gia tăng, nước uống cho hành khách, giúp đảm bảo sức khỏe tối đa cho bà con kiều bào trong hành trình bay hồi hương.

Theo ông Trương Phương Thành - Phó tổng Giám đốc Bamboo Airways, với mục tiêu của chúng tôi là đưa hành khách từ Ba Lan trở về Việt Nam đúng kế hoạch, đảm bảo tốt mọi công tác an ninh và an toàn, ngay từ khi nhận thông tin về kế hoạch triển khai các chuyến bay hãng đã sẵn sàng tâm thế lên đường đón đồng bào trở về quê hương.

Nối tiếp thành công của chuyến bay đầu tiên đưa người Việt tại Ukraine về nước, Bamboo Airways sẵn sàng khai thác các chuyến bay tiếp theo để đón người Việt từ Ukraine về nước theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Ngoại giao.

“Bamboo Airways đã báo cáo Cục Hàng không Việt Nam về phương án khai thác 7 đường bay từ Hà Nội đến Prague (Cộng hoà Séc), Bucharest (Romania), Warsaw (Ba Lan), Budapest (Hungary), Bratislava (Slovakia), Moscow (Nga), Minsk (Belarus) để thực hiện nghĩa vụ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam tại Ukraine”, ông Thành cho hay.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hai phương án đón người Việt ở Ukraine về nước

Minh Hạnh |

Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài (NIA) đã lên các phương án để phục vụ chuyến bay giải cứu chở công dân Việt Nam từ Ukraine về nước tại sân bay Nội Bài.

Tổ chức 2 chuyến bay, đón hơn 500 người Việt tại Ukraine về nước

Vương Trần |

Trong 2 ngày 7.3 và 9.3, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức các chuyến bay đưa người Việt tại Ukraine và thành viên gia đình về nước.

Người Việt từ Ukraine về Nội Bài không cần test COVID-19

Minh Hạnh |

Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đồng ý về việc người Việt từ Ukraine không cần xét nghiệm COVID-19 trước khi lên chuyến bay sơ tán.

Ưu tiên cao nhất cho công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraine

Theo TTXVN |

Chủ tịch nước đề nghị Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các bộ, ngành hữu quan thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, có phương án triển khai cụ thể, quan trọng nhất là đưa kiều bào ra khỏi vùng chiến sự an toàn.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hai phương án đón người Việt ở Ukraine về nước

Minh Hạnh |

Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài (NIA) đã lên các phương án để phục vụ chuyến bay giải cứu chở công dân Việt Nam từ Ukraine về nước tại sân bay Nội Bài.

Tổ chức 2 chuyến bay, đón hơn 500 người Việt tại Ukraine về nước

Vương Trần |

Trong 2 ngày 7.3 và 9.3, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức các chuyến bay đưa người Việt tại Ukraine và thành viên gia đình về nước.

Người Việt từ Ukraine về Nội Bài không cần test COVID-19

Minh Hạnh |

Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đồng ý về việc người Việt từ Ukraine không cần xét nghiệm COVID-19 trước khi lên chuyến bay sơ tán.

Ưu tiên cao nhất cho công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraine

Theo TTXVN |

Chủ tịch nước đề nghị Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các bộ, ngành hữu quan thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, có phương án triển khai cụ thể, quan trọng nhất là đưa kiều bào ra khỏi vùng chiến sự an toàn.