30 xã với hơn 2.230 hộ dân ở Quảng Bình bị ngập trong nước lũ

LÊ PHI LONG |

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, tính đến chiều nay 18.10, toàn tỉnh có 6 thôn bản/4 xã bị chia cắt do nước , 1 người chết và 2 người mất tích.

Trong đó, huyện Quảng Ninh có 13 điểm (xã Trường Xuân 6 điểm, xã Trường Sơn 7 điểm); huyện Bố Trạch tại bản Cà Ròong (xã Thượng Trạch); huyện Minh Hóa tại thôn 4 và 5 Yên Thọ (xã Tân Hóa).

Tỉnh Quảng Bình hiện có 30 xã/2.232 hộ bị ngập trong nước lũ. Trong đó, huyện Lệ Thủy có 20 xã/1.683 hộ bị ngập từ 0,2m÷0,5m (Phong Thủy 62 hộ, Lộc Thủy 201 hộ, Kiến Giang 70 hộ, Xuân Thủy 137 hộ, An Thủy 110 hộ; Sơn Thủy 105 hộ; Hoa Thủy 70 hộ, Phú Thủy 52 hộ, Mai Thủy 25 hộ, Hồng Thủy 150 hộ, Thanh Thủy 120 hộ, Hưng Thủy 53 hộ, Dương Thủy 70 hộ, Mỹ Thủy 135 hộ, Liên Thủy 90 hộ, Kim Thủy 8 hộ, Tân Thủy 85 hộ, Trường Thủy 1 hộ, Cam Thủy 95 hộ, Thái Thủy 44 hộ).

Nhiều tuyến đường tại Quảng Bình đã bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông. Ảnh: CTV
Nhiều tuyến đường tại Quảng Bình đã bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông. Ảnh: CTV

Huyện Quảng Ninh có 6 xã/275 hộ bị ngập từ 0,2m÷0,4m (Hiền Ninh 37 hộ/123 khẩu, Gia Ninh 13 hộ/36 khẩu, Duy Ninh 20 hộ/45 khẩu, Tân Ninh 25 hộ/75 khẩu, Trường Xuân 4 hộ/14 khẩu, An ninh 26 hộ/123 khẩu).

Huyện Bố Trạch có 4 xã/274 hộ bị ngập từ 0,3m÷1,2m (Hưng Trạch 87 hộ, Phong Nha 110 hộ; Cự Nẫm 36 hộ; Liên Trạch 41 hộ).

Huyện Lệ Thủy đang ngập trong nước lũ diện rộng. Ảnh: H.L
Huyện Lệ Thủy đang ngập trong nước lũ diện rộng. Ảnh: H.L

Hiện tỉnh Quảng Bình đã có 1 người chết do mưa lũ, đó là ông Hoàng Văn Nhường (SN 1964, ở thôn Hà Nam, ở xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa), 2 người mất tích là ông Nguyễn Văn Đường (SN 1970, ở thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh) và anh Hồ Văn Sửu (SN 1997, ở xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh).

Thống kê cho thấy, hiện có 17 điểm trên các tuyến Quốc lộ qua địa bàn tỉnh Quảng Bình, 10 điểm trên các tuyến đường tỉnh và đường huyện, xã có 55 điểm đã bị sạt lở hoặc nước lũ dâng cao, không đi lại được.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Người dân Quảng Bình “chạy lũ” trong đêm

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Sáng sớm nay 18.10, mưa lớn khiến cho mực nước sông Kiến Giang dâng cao, nước ngập hết tất cả các ngõ ngách, tràn vào nhà dân khiến cho người dân huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) phải khẩn trương dọn dẹp, đưa đồ đạc lên cao để tránh lũ.

Quảng Bình: Mưa lũ gây ách tắc giao thông 14 vị trí trên các quốc lộ

LÊ PHI LONG |

Tối nay 17.10 Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa lũ trên địa bàn đã gây nhiều thiệt hại ban đầu, trong đó đã có 1 người mất tích.

Mưa lớn tại Quảng Bình, “rốn lũ” Lệ Thủy ngập lụt nhiều nơi

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Chiều nay 17.10, do tình hình mưa lớn kết hợp với gió giật mạnh, nước sông dâng cao đang làm cho nhiều tuyến đường của huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) ngập trong nước lũ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Người dân Quảng Bình “chạy lũ” trong đêm

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Sáng sớm nay 18.10, mưa lớn khiến cho mực nước sông Kiến Giang dâng cao, nước ngập hết tất cả các ngõ ngách, tràn vào nhà dân khiến cho người dân huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) phải khẩn trương dọn dẹp, đưa đồ đạc lên cao để tránh lũ.

Quảng Bình: Mưa lũ gây ách tắc giao thông 14 vị trí trên các quốc lộ

LÊ PHI LONG |

Tối nay 17.10 Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa lũ trên địa bàn đã gây nhiều thiệt hại ban đầu, trong đó đã có 1 người mất tích.

Mưa lớn tại Quảng Bình, “rốn lũ” Lệ Thủy ngập lụt nhiều nơi

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Chiều nay 17.10, do tình hình mưa lớn kết hợp với gió giật mạnh, nước sông dâng cao đang làm cho nhiều tuyến đường của huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) ngập trong nước lũ.