30 Tết, người bán hoa tại Hà Nội xả hàng, giảm giá chờ "thượng khách"

ĐỨC VĂN - PHẠM ĐÔNG |

Do đã là 30 Tết nên nhiều tiểu thương chợ hoa tại Hà Nội đã treo biển xả hàng, giảm giá để chào mời khách mua. Người bán chỉ mong bán hết hàng, huề vốn hoặc có một chút lãi để có Tết.

Trưa 30 Tết chợ hoa ở Thủ đô trở nên khẩn trương khi nhiều tiểu thương bán vội để còn thu dọn đồ đạc về đón Tết Nguyên đán. Người mua hoa cũng tranh thủ trả giá để kiếm những chậu hoa rẻ về trưng bày ngày Tết.

Người dân tranh thủ đi chợ hoa để kiếm cho mình những chậu hoa rẻ. Ảnh:V.Đ
Người dân tranh thủ đi chợ hoa để kiếm cho mình những chậu hoa rẻ. Ảnh:V.Đ
Người dân Hà Nội tranh thủ đi chợ hoa để kiếm cho mình những chậu hoa rẻ. Ảnh:V.Đ

Ghi nhận ngày 11.2 (30 Tết) tại chợ hoa Hàng Lược vẫn vắng bóng người mua và số lượng hoa vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi, điều này khiến nhiều tiểu thương vô cùng lo lắng. Dạo một vòng quanh chợ hoa Hàng Lược ngày cuối năm, các hàng đào, hàng quất, cúc, ly… đều vẫn còn khá nhiều chậu hoa.

Tại chợ hoa Hàng Lược vẫn còn rất nhiều hoa chưa thể tiêu thụ.

Theo quan sát nhiều cửa hàng bán hoa đã phải treo biển “đại hạ giá” từ những ngày trước đây. Các tiểu thương trong chợ liên tục chào mời khách hàng và đã giảm giá tới mức kịch sàn để dễ có thể tiêu thụ.

Không ít người dân đã chọn được những cành hoa ưng ý.
Không ít người dân đã chọn được những cành hoa ưng ý.
Không ít người dân đã chọn được những cành hoa ưng ý.
Không ít người dân đã chọn được những cành hoa ưng ý.

Nhiều người buôn hoa đã dọn dẹp khu vực buôn bán để chuẩn bị bàn giao mặt bằng về nhà đón Tết.

Anh Trần Văn Tiến, một tiểu thương trong chợ lắc đầu nói: “Năm nay coi như bỏ của rồi. Đào quất năm nay hạ giá xuống mức không thể rẻ hơn, thậm chí có chậu mọi năm phải 2-3 triệu, 30 Tết nay còn 500 - 600 nghìn/chậu để nhanh chóng bán hết còn về nhà ăn Tết".

Hoa cúc đóa và hoa hồng lại được nhiều người dân lựa chọn.
Hoa cúc đóa và hoa hồng lại được nhiều người dân lựa chọn.

Theo khảo sát, giá đào hôm nay giảm mạnh so với mọi ngày. Cụ thể, giá mỗi cành đào dao động từ 100.000 đến 300.000 đồng tùy theo kích cỡ, hoa cúc đóa được tiểu thương bán với giá 6.000 đồng/bông và hoa hồng với giá 10.000 đồng/bông.

Nhiều cành đào đã bị các tiểu thương vứt bỏ.
Nhiều cành đào đã bị các tiểu thương vứt bỏ.

Tại chợ hoa trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ) tình hình cũng chẳng khá hơn cho dù đã bán với giá rẻ như cho những cũng không ai mấy mặn mà với những sản phẩm hoa ở đây trong thời điểm cận kề năm mới.

Mặc dù người dân vẫn lui tới chợ hoa khá đông như hầu hết là xem nhiều hơn là mua.

Vẫn có rất đông người dân tới khu vực này nhưng đã phần là xem nhiều hơn mua. Không ít nhà vườn cũng đã "bỏ của chạy lấy người" thu dọn đồ đạc từ chiều ngày hôm qua.

Nhiều tiểu thương đang dọn dẹp khu vực buôn bán để về nhà đón Tết Tân Sửu.
Nhiều tiểu thương đang dọn dẹp khu vực buôn bán để về nhà đón Tết Tân Sửu.

Chị Nguyễn Thu Hiền (29 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội) chia sẻ thường tới chợ hoa ngày 30 Tết để tận hưởng không khí Tết ở Hà Nội và tìm mua cho mình cây ưng ý nhất. Tuy nhiên, năm nay ở các chợ hoa vẫn còn tồn nhiều hơn so với mọi năm.

Các tiểu thương chán nản ngồi bên cạnh chậu hoa cây cảnh của mình.
Các tiểu thương chán nản ngồi bên cạnh chậu hoa cây cảnh của mình.
Các tiểu thương chán nản ngồi bên cạnh chậu hoa cây cảnh của mình.

Do từ 29 Tết thời tiết đã bắt đầu nắng nóng, nhiệt độ tăng dần lên khiến hoa đào ở đây đã nở bung gần hết. Vì vậy, không ít những cành đào đã bị các tiểu thương vứt lăn lốc ở trên vỉa hè cũng như lòng đường.

Nhiều cành đào đã bị bỏ lại chỏng chơ ở trên vỉa hè đường Lạc Long Quân.
Nhiều cành đào đã bị bỏ lại chỏng chơ ở trên vỉa hè đường Lạc Long Quân.
Nhiều cành đào đã bị bỏ lại chỏng chơ ở trên vỉa hè đường Lạc Long Quân.

Thậm chí có những cành đào mấy ngày trước còn được bán với giá vài triệu đồng nhưng đến hôm nay cũng đã bị bỏ xó ở trên vỉa hè. Những cành đào bị bỏ đi chất thành từng đống ở trong khu vực chợ hoa. Cuối giờ chiều nay, những chậu đào, quất không được bán hết đa phần cũng sẽ bị bỏ lại trên phố.

ĐỨC VĂN - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Chợ hoa Tết Công viên 23.9 TPHCM: Không còn cảnh đập bỏ hoa như mọi năm

Huân Cao |

Trưa 30 Tết, chợ hoa Công viên 23.9 không còn cảnh đập bỏ hoa như mọi năm, bởi lượng hoa bán ra năm nay rất ít và chỉ lác đác hơn chục người bán hoa nên đã được khách mua hết.

TPHCM: Đìu hiu chợ hoa Công viên 23.9 sáng 30 Tết

Huân Cao |

Không còn cảnh người bán, người mua tấp nập như sáng 30 Tết những năm trước, chợ hoa Công viên 23.9 nằm ngay Trung tâm TPHCM sáng 30 Tết chỉ lác đác vài người mua, bán.

Tắc cứng tại đường vào chợ hoa đầu mối lớn nhất Hà Nội

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

29 Tết, chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) tấp nập cảnh mua bán. Điều này khiến đường Âu Cơ thường xuyên quá tải, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Chợ hoa Tết Công viên 23.9 TPHCM: Không còn cảnh đập bỏ hoa như mọi năm

Huân Cao |

Trưa 30 Tết, chợ hoa Công viên 23.9 không còn cảnh đập bỏ hoa như mọi năm, bởi lượng hoa bán ra năm nay rất ít và chỉ lác đác hơn chục người bán hoa nên đã được khách mua hết.

TPHCM: Đìu hiu chợ hoa Công viên 23.9 sáng 30 Tết

Huân Cao |

Không còn cảnh người bán, người mua tấp nập như sáng 30 Tết những năm trước, chợ hoa Công viên 23.9 nằm ngay Trung tâm TPHCM sáng 30 Tết chỉ lác đác vài người mua, bán.

Tắc cứng tại đường vào chợ hoa đầu mối lớn nhất Hà Nội

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

29 Tết, chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) tấp nập cảnh mua bán. Điều này khiến đường Âu Cơ thường xuyên quá tải, các phương tiện di chuyển khó khăn.