3 tỉnh xin hỗ trợ khẩn cấp thiệt hại do bão số 6, áp thấp nhiệt đới

Vũ Long |

Áp thấp nhiệt đới mới và hoàn lưu bão số 6 gây thiệt hại lớn tại miền Trung, đã có 3 tỉnh đề nghị được hỗ trợ khẩn cấp.

3 tỉnh đề nghị hỗ trợ khẩn cấp

Theo Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT), hiện nay, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã có báo cáo, tờ trình đề xuất về nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp hàng dự trữ quốc gia, gồm: 4.000 tấn gạo (Thừa Thiên Huế 1.000 tấn; Quảng Bình: 3.000 tấn); 10.000 thùng mỳ tôm, 2 tấn lương khô (Thừa Thiên Huế); 110 tấn giống ngô, rau các loại (Quảng Bình); các loại thuốc, hóa chất khử trùng và trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn.

Áp thấp nhiệt đới mới và hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn, ngập lụt nặng

Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới mới. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới mới. Nguồn: NCHMF

Sáng 12.10, tại cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới mới có khả năng mạnh thành bão và hoàn lưu bão số 6 gây mưa trên diện rộng, có thể gây ngập úng lâu dài, BCĐ Trung ương về PCTT nhấn mạnh:

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, đồng thời trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông xuất hiện một áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ.

Từ hôm nay và ngày mai (ngày 12-13.10), ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 500mm tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; từ 100-200mm tại các tỉnh Quảng Bình, Đà Nẵng; từ 80-150mm tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Trong khi đó, trong đợt mưa tuần qua, tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh: Hà Tĩnh, Bình Định: Từ 350-450mm; Quảng Bình: 400-600mm; Quãng Ngãi:500-800mm; Quảng Trị, Đà Nẵng: 800-1.000mm; Quảng Nam: 900-1.200mm; đặc biệt, tại Thừa Thiên Huế lượng mưa lên tới 1.300-1.700mm.

Một số trạm mưa lớn trên 1.500mm như: A Lưới (Huế): 1.888mm; Khe Tre (Huế): 1.788mm; Hướng Linh (Quảng Trị): 1.520mm.

Dự báo lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế tiếp tục dao động ở mức cao; sông Kiến Giang, Thạch Hãn lên lại, các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum xuống dần.

Tối và đêm 12.10, mực nước trên các sông có khả năng như sau: Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy (Quảng Bình): 2,7m, ở mức báo động (BĐ) 3; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn (Quảng Trị): 6m, ở mức BĐ3; sông Bồ tại Phú Ốc (Huế): 5m, trên BĐ3 0,5m; sông Hương tại Kim Long (Huế): 4m, trên BĐ3 0,5m; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa (Quảng Nam): 9,0m, ở mức BĐ3; sông Thu Bồn tại Câu Lâu (Quảng Nam): 4,2m, trên BĐ3 0,2m; tại Hội An trên BĐ3 0,5m.

Theo BCĐ Trung ương về PCTT, tính đến 22h ngày 11.10, còn 176 xã, phường với 94.277 hộ bị ngập (giảm 30 xã, phường/14.757 hộ so với ngày 10.10), độ ngập sâu từ 0,3m đến 1,8m, cá biệt có nơi ngập sâu đến 3m (Quảng Bình 32 xã; Quảng Trị 80 xã; Thừa Thiên Huế 54 xã, phường; Đà Nẵng 10 xã, phường, Quảng Nam: 16 xã).

Cảnh báo tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp, các khu đô thị vẫn tiếp tục diễn ra và khả năng còn kéo dài, đặc biệt tại: Quảng Bình (Lệ Thủy, Quảng Ninh); Quảng Trị (Đắkrông, TX.Quảng Trị); Thừa Thiên Huế (Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền, TP.Huế, TX.Hương Thủy, Hương Trà); Quảng Nam (Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Hội An, TP.Tam Kỳ); Quảng Ngãi (Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, TP.Quảng Ngãi).

Theo tổng hợp đến 22h ngày 11.10 của BCĐ Trung ương về PCTT, mưa lớn và hoàn lưu bão số 6 gây ngập lụt diện rộng tại miền Trung đã khiến 18 người bị thiệt mạng, 14 người bị mất tích; 382 nhà bị sập đổ, hư hỏng, 109.034 nhà bị ngập;108 điểm quốc lộ, 8.656m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng; 70 điểm trường bị ngập; 584ha lúa, 3.879ha hoa màu bị ngập, vùi lấp; 2.141ha thủy sản bị thiệt hại; 271 con gia súc, 150.489 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 hướng về vịnh Bắc Bộ

Thảo Anh |

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc về phía Vịnh Bắc Bộ nước ta.

Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 cách Hoàng Sa 630km

Thảo Anh |

Theo bản tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 12.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630km về phía Đông Đông Bắc.

Khẩn cấp ứng phó với áp thấp nhiệt đới mới và hoàn lưu bão số 6

Vũ Long |

Bão số 6 tan nhưng hoàn lưu đang gây mưa lớn tại miền Trung, ngay sau đó, một áp thấp nhiệt đới đang hình thành, cần khẩn trương ứng phó.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 hướng về vịnh Bắc Bộ

Thảo Anh |

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc về phía Vịnh Bắc Bộ nước ta.

Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 cách Hoàng Sa 630km

Thảo Anh |

Theo bản tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 12.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630km về phía Đông Đông Bắc.

Khẩn cấp ứng phó với áp thấp nhiệt đới mới và hoàn lưu bão số 6

Vũ Long |

Bão số 6 tan nhưng hoàn lưu đang gây mưa lớn tại miền Trung, ngay sau đó, một áp thấp nhiệt đới đang hình thành, cần khẩn trương ứng phó.