3 quận huyện TPHCM tăng cấp độ dịch, xuất hiện quận “vùng cam”

MINH QUÂN |

TPHCM - So với tuần trước, có 3 quận ở TPHCM tăng cấp độ dịch COVID-19 là quận 11, huyện Cần Giờ từ cấp 1 tăng lên cấp 2 (vùng vàng) và quận 4 từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 (vùng cam).

Sáng ngày 6.12, UBND TPHCM thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố tính từ ngày 26.11 đến ngày 2.12.

Ở bản đồ cấp độ dịch toàn quốc, TPHCM thuộc cấp 2 - vùng vàng, thuộc mức nguy cơ trung bình - không thay đổi so với tuần trước.

Đối với cấp quận - huyện, có 8 địa phương cấp độ 1 (vùng xanh) gồm: quận 1, 6, 7, 8, Tân Bình, Tân Phú, huyện Bình Chánh và Củ Chi.

Có 13 địa phương đạt cấp độ 2 (vùng vàng) gồm: quận 3, 5, 10, 11, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Thành phố Thủ Đức, huyện Cần Giờ, Hóc Môn và Nhà Bè.

Tuần qua, có 3 địa phương tăng cấp độ dịch là quận 11, huyện Cần Giờ từ cấp 1 tăng lên cấp 2 và quận 4 từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 (vùng cam). Một quận giảm cấp độ dịch là Tân Phú từ cấp độ 2 xuống cấp 1.

Ở cấp phường - xã, có 104 địa phương cấp độ 1, 187 địa phương cấp độ 2 và 21 địa phương ở cấp độ 3. So với tuần trước, có 20 địa phương giảm cấp độ dịch và 56 địa phương tăng cấp độ dịch.

Theo báo cáo của Sở Y tế TPHCM, trong tuần qua, tiêu chí tỉ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/ tuần là 107,3 ca, nằm trong ngưỡng 50-150 ca, tương đương mức độ 3.

Tiêu chí độ bao phủ vaccine của TPHCM ở mức cao, tính đến hết ngày 2.12, tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine là 100,26%, tỉ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine là 98,47%.

Bên cạnh đó, thành phố đã có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị và kế hoạch bảo đảm số giường hồi sức cấp cứu (ICU) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc thành phố (bao gồm cả y tế tư nhân) sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ 4.

Các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức đã xây dựng kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng và có kế hoạch cung cấp ô xy y tế cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Khu phố Nhật Bản tại TPHCM “buồn” vì dịch COVID-19

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Mang hơi thở của Nhật Bản đến với người dân thành phố, hơn 20 năm qua khu phố nổi tiếng này chưa bao giờ buồn đến vậy.

Nhiều quận tại TPHCM vẫn chưa được bổ sung gói thuốc C điều trị COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Nhiều địa phương tại TPHCM đã bắt đầu cạn kiệt gói thuốc C điều trị COVID-19 cấp phát cho người dân, hiện đa phần chỉ còn gói thuốc A và B để điều trị F0 tại nhà.

Chưa có cơ sở khẳng định F0 tăng từ việc mở bán rượu, bia ở TPHCM

NGỌC LÊ |

TPHCM - Trong chương trình “Dân hỏi - Thành phố trả lời với chủ đề: “Mua sắm an toàn trong điều kiện bình thường mới", ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công thương TPHCM đã có những đánh giá về việc mở lại hoạt động kinh doanh ăn uống có bán rượu, bia và những hoạt động cung ứng hàng hoá cho người dân từ nay đến cuối năm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khu phố Nhật Bản tại TPHCM “buồn” vì dịch COVID-19

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Mang hơi thở của Nhật Bản đến với người dân thành phố, hơn 20 năm qua khu phố nổi tiếng này chưa bao giờ buồn đến vậy.

Nhiều quận tại TPHCM vẫn chưa được bổ sung gói thuốc C điều trị COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Nhiều địa phương tại TPHCM đã bắt đầu cạn kiệt gói thuốc C điều trị COVID-19 cấp phát cho người dân, hiện đa phần chỉ còn gói thuốc A và B để điều trị F0 tại nhà.

Chưa có cơ sở khẳng định F0 tăng từ việc mở bán rượu, bia ở TPHCM

NGỌC LÊ |

TPHCM - Trong chương trình “Dân hỏi - Thành phố trả lời với chủ đề: “Mua sắm an toàn trong điều kiện bình thường mới", ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công thương TPHCM đã có những đánh giá về việc mở lại hoạt động kinh doanh ăn uống có bán rượu, bia và những hoạt động cung ứng hàng hoá cho người dân từ nay đến cuối năm.