3 quận dẫn đầu Hà Nội chia sẻ bí quyết tiêm vaccine "thần tốc" trong 1 tuần

Tùng Giang |

Ngày 14.9, một số quận huyện tại Hà Nội đã đạt hoặc “áp sát” mục tiêu xét nghiệm và tiêm vaccine ngừa COVID-19 diện rộng trên địa bàn.

Chiều 8.9, Hà Nội ban hành kế hoạch xét nghiệm và tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn đến ngày 15.9. Cùng thời hạn này, lực lượng y tế hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân trên địa bàn thành phố.

Thông tin cập nhật tiến độ tiêm vaccine tính đến ngày 14.9, tại quận Hoàn Kiếm, công tác tiêm vaccine mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn (khoảng 88.400 người) đạt 97,6%; quận Bắc Từ Liêm, số lượng người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine mũi 1 đạt 95%. Riêng quận Ba Đình, chỉ tính đến 13h ngày 12.9, quận hoàn thành 105,7%.

Điểm tiên vaccine quy mô lớn tại quận Ba Đình. Ảnh: TG
Điểm tiên vaccine ngừa COVID-19 quy mô lớn tại quận Ba Đình. Ảnh: TG

Cùng ngày, trao đổi với Lao Động, Chủ tịch UBND quận Ba Đình, ông Tạ Nam Chiến cho biết, hiện tại, quận vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine cho người dân. Con số thống kê 105,7% chỉ tính người dân từ 18-65 tuổi. Trên thực tế, quận vẫn tiêm cho cả người trên 65 tuổi và sẽ còn tiêm đến khi đủ mới dừng.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình cũng cho hay, để đạt kết quả này, quận đã tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực, nghiêm túc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành sớm nhất việc tiêm chủng vacine cho người dân trên địa bàn.

Đơn cử như quận bố trí lực lượng y tế, huy động hàng trăm đoàn viên, thanh niên, lực lượng công an, y tế tham gia tại các điểm tiêm, hỗ trợ công tác tiêm, nhập dữ liệu… Đồng thời, quận tổ chức tập huấn, hướng dẫn cụ thể quy trình từ tiêm chủng, nhập dữ liệu và theo dõi, chăm sóc người dân sau tiêm.

 
Các quận, huyện thuộc Hà Nội tăng tốc xét nghiệm.

Tại quận Hoàn Kiếm, hết ngày hôm nay, tiến độ tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ đạt gần 99%. Số còn lại là những trường hợp chống chỉ định, người có bệnh nền nặng, phụ nữ mang thai. Việc xét nghiệm cho người dân những ngày qua cũng được quận triển khai thần tốc. Tính đến sáng 14.9 đã đạt khoảng 80% người dân được lấy mẫu xét nghiệm.

Để đạt được kết quả này, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, khẳng định đây là kết quả của sự đồng lòng của người dân. Sau đó đến sự nỗ lực của đội ngũ y tế, lực lượng tham gia hỗ trợ.

Theo ông Hoàn, việc tiêm vaccine tại quận Hoàn Kiếm cơ bản thuận lợi vì người dân rất ủng hộ. Quận cũng nhận được sự phối hợp của Sở Y tế, các bệnh viện trên địa bàn, đặc biệt là Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương, Bệnh viện Bạch Mai đã cử cán bộ tăng cường tiêm vaccine cho quận, giúp đẩy nhanh tiến độ. Bên cạnh đó, các tổ COVID-19 cộng đồng, tổ dân phố, các phường... tích cực tuyên truyền, làm việc.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm khẳng định, trong hôm nay, quận sẽ rà soát hết những trường hợp còn lại để tiến hành xét nghiệm, tiêm chủng.

 
Hết hôm nay, tiến độ tiêm vaccine tại quận Hoàn Kiếm sẽ đạt gần 99%.

Thông tin từ quận Bắc Từ Liêm, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cho biết, tính đến nay, số lượng người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine mũi 1 đạt 95%. Công tác xét nghiệm tại quận đạt hơn 240%, xét nghiệm RT-PCR đến nay đạt xấp xỉ 80%. Từ nay đến ngày 15.9, quận Bắc Từ Liêm sẽ cố gắng hoàn thành hai vấn đề quan trọng này.

Theo lãnh đạo UBND quận Bắc Từ Liêm, hiện có 80 cán bộ y bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ cùng lực lượng y tế quận tham gia lấy mẫu, tiêm vaccine. Với thời gian ngắn, khối lượng công việc nhiều, nhưng việc tổ chức triển khai tại quận được thực hiện đồng loạt, bài bản, đặc biệt người dân rất ủng hộ.

Cũng theo ông Hà, người dân Hà Nội đã nhận thức rất rõ vai trò quan trọng khi tiêm vaccine mới có thể đẩy lùi dịch bệnh. Không có trường hợp kén chọn vaccine, người dân mong muốn được tiêm sớm, thực hiện đúng chủ trương “vaccine tốt nhất là vaccine tiêm sớm nhất”.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Vì sao người dân chưa tiêm đủ vaccine, quận Ba Đình vẫn vượt kế hoạch?

Tùng Giang |

Tại Hà Nội, một số địa phương đã hoàn thành kế hoạch tiêm vaccine mũi 1 cho người dân. Đáng chú ý, từ ngày 12.9 tại quận Ba Đình, số mũi 1 đạt vượt kế hoạch.

Người dân phường Văn Miếu rửa xe, đi chợ sau thời gian dài bị phong tỏa

Tùng Giang |

Sau 21 ngày phong tỏa, người dân phường Văn Miếu (Đống Đa, Hà Nội) đã có thể đi chợ, rửa xe khi cuộc sống thường nhật trở lại bình thường.

Cuộc sống người dân "điểm nóng" COVID-19 phường Văn Miếu sau dỡ phong tỏa

Tùng Giang |

Sau khi dỡ phong tỏa, tại điểm nóng COVID-19 phường Văn Miếu (Đống Đa, Hà Nội) vẫn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vì sao người dân chưa tiêm đủ vaccine, quận Ba Đình vẫn vượt kế hoạch?

Tùng Giang |

Tại Hà Nội, một số địa phương đã hoàn thành kế hoạch tiêm vaccine mũi 1 cho người dân. Đáng chú ý, từ ngày 12.9 tại quận Ba Đình, số mũi 1 đạt vượt kế hoạch.

Người dân phường Văn Miếu rửa xe, đi chợ sau thời gian dài bị phong tỏa

Tùng Giang |

Sau 21 ngày phong tỏa, người dân phường Văn Miếu (Đống Đa, Hà Nội) đã có thể đi chợ, rửa xe khi cuộc sống thường nhật trở lại bình thường.

Cuộc sống người dân "điểm nóng" COVID-19 phường Văn Miếu sau dỡ phong tỏa

Tùng Giang |

Sau khi dỡ phong tỏa, tại điểm nóng COVID-19 phường Văn Miếu (Đống Đa, Hà Nội) vẫn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.