3 ngày cuối tuần, Vũng Tàu đón hơn 200.000 du khách vui chơi tắm biển

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại nhiều cơ quan đơn vị đã kết thúc và bắt đầu đi làm lại từ ngày 27.1, tuy nhiên, trong 2 ngày sau kỳ nghỉ Tết, TP Vũng Tàu vẫn đón đông đảo khách đến vui chơi tắm biển.

Khách đông bất ngờ trong ngày mùng 6 Tết

Theo những người kinh doanh lưu trú, mua bán tại khu vực bãi Sau TP Vũng Tàu, lượng khách rất đông đổ về TP Vũng Tàu du xuân trong mùng 6 Tết khiến nhiều người khá bất ngờ.

Chị Huỳnh Thị Mai Trang - một người buôn bán tại khu vực Bãi Sau cho biết, năm nay, tình hình khách du lịch du xuân tại Vũng Tàu khá lạ. Lượng khách khá vắng trong những ngày đầu năm, rồi đông hơn vào mùng 3, mùng 4 Tết, rồi lại vắng vào ngày mùng 5.

"Vào mùng 6, khi tôi và nhiều người nghĩ rằng hôm nay nhiều đơn vị bắt đầu đi làm lại sẽ vắng khách. Ngược lại, lượng du khách đổ về khu vực Bãi Sau rất đông, cả trong mùng 7 Tết. Khách của ngày mùng 6 thậm chí đông nhất trong tất cả những ngày gần đây, làm chúng tôi khá bất ngờ", chị Trang nói.

Lượng khách tăng vọt khiến nhiều cơ sở lưu trú nhanh chóng hết phòng. Những cơ sở trong nội thành cũng đón nhận lượng khách lớn nên khá nhộn nhịp. Một số vị trí trở nên ùn tắc cục bộ khi lượng khách cùng phương tiện dồn về nhiều.

Phương tiện ùn tắc tại khu vực Bãi Trước trong tối mùng 8 Tết. Ảnh: Toàn Phạm
Phương tiện ùn tắc tại khu vực Bãi Trước trong tối mùng 7 Tết. Ảnh: Toàn Phạm

Theo báo cáo của Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu, ngày mùng 6 Tết đã có khoảng 87.000 lượt khách vui chơi tắm biển. Còn trong mùng 7 Tết đã đón hơn 70.000 lượt du khách. Dự kiến trong 3 ngày cuối tuần đầu năm mới, Vũng Tàu đón hơn 200.000 lượt khách nhưng vẫn đảm bảo an toàn; kịp thời hỗ trợ 5 trường hợp lọt ao xoáy, 27 trẻ em và 2 người lớn tuổi đi lạc về với gia đình.

Mất nhiều giờ để di chuyển về nhà

Đón lượng khách đông, đồng nghĩa với giao thông ách tắc, và nhiều người đã lo ngại mất nhiều thời gian để về nhà sau chuyến du lịch.

Từ trưa 28.1, hiện tượng ùn tắc đã xảy ra trên tuyến đường từ Vũng Tàu đi TPHCM. Qua ghi nhận, tại các trạm thu phí T2 và T3 đã xả trạm nên không còn gây ùn tắc, nhưng đường về TPHCM đã ùn tắc cục bộ tại nhiều vị trí dừng đèn đỏ, kể từ TX.Phú Mỹ lên đến trạm thu phí Long Phước trên cao tốc TPHCM - Long Thành.

Những điểm ùn tắc kéo dài cụ thể như tại giao lộ Trường Sa - Võ Nguyên Giáp đến Ẹo Ông Từ; những điểm dừng đèn đỏ trên quốc lộ 51, nhất là đoạn ngã ba trên QL51 di chuyển chậm, và rất chậm tại những điểm đèn đỏ kéo dài, nhất là tại ngã ba Nhơn Trạch.

Chị Phan Thị Út - người dân Phường 4 TP.Vũng Tàu cho biết, gia đình có việc đi TPHCM, nhưng mất khoảng 4 giờ để di chuyển dù đã khởi hành từ khá sớm. Di chuyển trên cao tốc cũng không nhanh vì lượng xe khá đông.

"Khoảng 22h, chúng tôi di chuyển trên cao tốc về lại Vũng Tàu, lúc này phương tiện đi vào TPHCM chật cứng từ trạm thu phí đến gần lối ra Quốc lộ 51", chị Út cho biết.

Nhiều phương tiện di chuyển chậm trên cao tốc chiều 28.1 Ảnh: Thành An
Nhiều phương tiện di chuyển chậm trên cao tốc chiều 28.1 Ảnh: Thành An

Anh Cao Thế Hưng - du khách đến từ quận Tân Phú, TPHCM  đang du lịch tại Vũng Tàu cho biết, dù biết rằng sẽ ùn tắc và mất nhiều thời gian cho chặng về vì lượng khách đông nhưng để có cuộc vui cùng gia đình đầu năm thì vẫn phải chấp nhận.

"Nhiều gia đình chọn về thật sớm, hoặc thật trễ, còn chúng tôi thì tùy thời điểm thấy thoải mái thì bắt đầu về. Gia đình cũng mua thêm đồ ăn, thức uống để có thể sinh hoạt trên xe, giảm bớt áp lực thời gian trên chặng đường quay trở lại TPHCM", anh Hưng chia sẻ.

Được biết, tình trạng kẹt xe trên cao tốc và Quốc lộ 51 là thường xuyên xảy ra từ trước đến nay và ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương. Hiện nay, tình trạng này đã giảm bớt phần nào vì tạm ngưng hoạt động các trạm thu phí.

TP.Vũng Tàu cũng kỳ vọng những tuyến đường mới sẽ được nhanh chóng đầu tư, hoàn thiện để giảm tải cho những tuyến đường cũ. Qua đó người dân, du khách có thể di chuyển thoải mái, tạo động lực, điều kiện cho sự phát triển của ngành du lịch nói riêng và kinh tế xã hội nói chung tại địa phương.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Du khách miền Nam háo hức du xuân, trẩy hội đầu năm tại miền Bắc

TUỆ NHI |

Đầu năm, trải nghiệm những cảm giác lạnh giá mùa đông, đi lễ hội xuân hay du xuân đến các điểm du lịch hấp dẫn tại miền Bắc để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với du khách phương Nam.

Những lễ hội đầu Xuân Quý Mão 2023 đang thu hút đông đảo du khách

Hải Minh |

Vào dịp đầu Xuân năm mới, nhiều lễ hội diễn ra trên cả nước thu hút đông đảo du khách và người dân đến dự.

Hội An: Người dân, du khách đội mưa xem lễ hội cầu bông ở làng rau di sản

THÙY TRANG |

Hội An - Sáng 28.1, mặc dù có mưa lạnh nhưng nhiều người dân, du khách tại Hội An vẫn nô nức tham dự lễ hội cầu bông tại làng rau Trà Quế.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Du khách miền Nam háo hức du xuân, trẩy hội đầu năm tại miền Bắc

TUỆ NHI |

Đầu năm, trải nghiệm những cảm giác lạnh giá mùa đông, đi lễ hội xuân hay du xuân đến các điểm du lịch hấp dẫn tại miền Bắc để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với du khách phương Nam.

Những lễ hội đầu Xuân Quý Mão 2023 đang thu hút đông đảo du khách

Hải Minh |

Vào dịp đầu Xuân năm mới, nhiều lễ hội diễn ra trên cả nước thu hút đông đảo du khách và người dân đến dự.

Hội An: Người dân, du khách đội mưa xem lễ hội cầu bông ở làng rau di sản

THÙY TRANG |

Hội An - Sáng 28.1, mặc dù có mưa lạnh nhưng nhiều người dân, du khách tại Hội An vẫn nô nức tham dự lễ hội cầu bông tại làng rau Trà Quế.