3 học sinh tử vong trong vụ sạt lở tại mỏ quặng Barit ở Tuyên Quang

Phung Minh |

Tuyên Quang- Vụ sạt lở mỏ quặng tại huyện Sơn Dương khiến 3 học sinh tử vong, 1 học sinh bị thương nặng.

Sáng 24.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Văn Thắng (Chủ tịch UBND xã Thượng Ấm) xác nhận sự việc thương tâm trên vừa xảy ra tại địa bàn.

"Bố các nạn nhân là công nhân tại khu mỏ nên các em lên đây chơi. Khi ra phía sau đồi thì bất ngờ bị đất đá sạt lở vùi lấp" - ông Thắng cho biết.

Vụ sạt lở đã khiến 3 em học sinh tử vong, 1 em được người dân phát hiện, cứu sống.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm Trần Xuân T. (SN 2011), Bùi Duy K. (SN 2012), Bùi Thị H. (SN 2015) cùng trú tại xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương. Cả ba em đều là học sinh Trường tiểu học Thượng Ấm.

Được biết, khu vực sạt lở thuộc địa phận mỏ khai thác quặng của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư Hòa An. Hiện khu vực này đang trong quá trình san lấp để hoàn trả mặt bằng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Phung Minh
TIN LIÊN QUAN

Dân vừa thoát vùng sạt lở, đến khu tái định cư mới lại đối mặt sụt trượt

Thanh Hải - Thanh Chung |

Trong những năm gần đây, Quảng Nam thường xuyên xảy ra sạt lở núi, trôi làng, vùi lấp nhà dân, do đó tỉnh khẩn trương xây dựng khu tái định cư an toàn. Tuy nhiên, khu tái định cư mới của huyện Phước Sơn vừa đưa dân về ở thì tiếp tục bị sạt lở, đe dọa sự an nguy của người dân.

Quảng Nam: Khu tái định cư vừa đưa vào sử dụng đã sạt lở nghiêm trọng

Thanh Chung |

Quảng Nam - Sau hơn 1 năm kể từ ngày xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng ở huyện Phước Sơn, nhiều hộ dân đã chuyển về nơi tái định cư mới, sinh sống. Tuy nhiên chỉ sau trận mưa bão vừa qua, nhiều vị trí ở khu tái định cư mới lại xảy ra sạt lở, đe dọa người dân.

Dừng hoạt động mỏ quặng gây sạt lở sau phản ánh của Báo Lao Động

Văn Đức |

Lào Cai – Sở Tài nguyên và Môi trường vừa yêu cầu dừng hoạt động khai thác mỏ mica, fenspat của công ty TNHH Khai Phát.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dân vừa thoát vùng sạt lở, đến khu tái định cư mới lại đối mặt sụt trượt

Thanh Hải - Thanh Chung |

Trong những năm gần đây, Quảng Nam thường xuyên xảy ra sạt lở núi, trôi làng, vùi lấp nhà dân, do đó tỉnh khẩn trương xây dựng khu tái định cư an toàn. Tuy nhiên, khu tái định cư mới của huyện Phước Sơn vừa đưa dân về ở thì tiếp tục bị sạt lở, đe dọa sự an nguy của người dân.

Quảng Nam: Khu tái định cư vừa đưa vào sử dụng đã sạt lở nghiêm trọng

Thanh Chung |

Quảng Nam - Sau hơn 1 năm kể từ ngày xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng ở huyện Phước Sơn, nhiều hộ dân đã chuyển về nơi tái định cư mới, sinh sống. Tuy nhiên chỉ sau trận mưa bão vừa qua, nhiều vị trí ở khu tái định cư mới lại xảy ra sạt lở, đe dọa người dân.

Dừng hoạt động mỏ quặng gây sạt lở sau phản ánh của Báo Lao Động

Văn Đức |

Lào Cai – Sở Tài nguyên và Môi trường vừa yêu cầu dừng hoạt động khai thác mỏ mica, fenspat của công ty TNHH Khai Phát.