3 hộ dân kiến nghị về giá đền bù dự án Cảng quốc tế Hải Phòng

H.Hoan |

3 hộ dân bị thu hồi đất đầm cho rằng họ sử dụng từ trước năm 2004, đủ điều kiện được giao đất nên phải được bồi thường đất, trong khi chính quyền huyện nói không đủ điều kiện bồi thường đất.

Ngày 24.4, tại đảo Cát Bà, UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng) đã tổ chức họp báo để cung cấp thông tin về quá trình thực hiện thủ tục thu hồi đất thực hiện giải phóng mặt bằng của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.

Chủ trì cuộc họp báo gồm ông Nguyễn Văn Chương – Bí thư Huyện ủy, ông Phạm Quang Hiển, Chủ tịch UBND huyện Cát Hải, các phòng ban của huyện và 3 hộ dân có đất bị thu hồi nhưng chưa đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi đất.

Theo UBND huyện Cát Hải, 3 hộ dân gồm ông Nguyễn Đức Khoát, ông Nguyễn Đức Nhuần và bà Ninh Thị Khanh khiếu nại mức giá bồi thường không thuộc diện được bồi thường về đất.

Trước đó, vào tháng 12.2017, huyện Cát Hải đã ra thông báo thu hồi hơn 45.000m2 đất đầm thủy sản tại thị trấn Cát Hải đối với 3 hộ nói trên để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng KCN Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.

Theo phương án bồi thường hỗ trợ được UBND huyện Cát Hải phê duyệt tháng 10.2017, tổng giá trị bồi thường chi phí vào đất, bồi thường vật kiến trúc, cây hối, hoa màu cho 3 hộ trên diện tích đất này là hơn 1,3 tỉ đồng, trong đó, hộ ông Khoát hơn 660 triệu, hộ bà Khanh hơn 300 triệu, hộ ông Nhuần hơn 360 triệu đồng.

Ba hộ dân bên khu đầm bị thu hồi để xây dựng khu công nghiệp cảng quốc tế Hải Phòng
3 hộ dân bên khu đầm bị thu hồi để xây dựng Khu công nghiệp cảng quốc tế Hải Phòng.

Tuy nhiên, các hộ dân không đồng tình vì cho rằng giá bồi thường, hỗ trợ thấp. Các hộ dân sử dụng đất đầm từ trước năm 2004, đủ điều kiện được giao đất nên phải được bồi thường về đất và được hỗ trợ chuyển đổi nghề theo quy định của luật đất đai. Cả 3 hộ dân đã không nhận bồi thường, bàn giao đất, và khiếu nại về mức bồi thường, hỗ trợ này lên UBDN huyện Cát Hải.

Ông Phạm Quang Hiển - Chủ tịch UBND huyện Cát Hải - cho rằng đất đầm của ba hộ dân là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm nên không được bồi thường về đất mà chỉ đủ điều kiện bồi thường chi phí đầu tư vào đất. Mức bồi thường là 9.600 đồng/m2, bằng 20% giá đất nuôi trồng thuỷ sản tại huyện Cát Hải (48.000 đồng/m2).

Trước thông tin các hộ dân đã sử dụng đất đầm này từ những năm 1990-1993, đủ điều kiện nhưng không được giao đất, ông Hiển cho biết khu đầm này là hồ đầm điều hoà cho toàn bộ ruộng muối của khu vực trước đây nên lúc đó huyện không giao cho các hộ dân (?)

Theo hồ sơ, khu đầm này được ông Nguyễn Văn Trường thuê nuôi trồng thuỷ sản từ năm 1990, nhưng đến năm 2006, huyện đã thu hồi vì ông Trường nợ đọng tiền thuê. Năm 2006, ông Nguyễn Đức Khoát mới ký hợp đồng thuê với UBND thị trấn Cát Hải theo hình thức trả tiền thuê hàng năm. Hộ bà Ninh Thị Khanh, ông Nguyễn Đức Nhuần nuôi trồng thuỷ sản trên diện tích này.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Đức Khoát, người có đất bị thu hồi cho biết, 3 hộ dân đã có văn bản đề nghị Sở Thông tin truyền thông Hải Phòng cho phép họ tổ chức họp báo cung cấp thông về việc thu hồi đất này, dự kiến sẽ tổ chức họp báo vào đầu tháng 5 tới.

H.Hoan
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Sư trụ trì chùa Trung Hành lên tiếng trước tố cáo của Phật tử

Mai Chi |

Chính quyền và nhân dân trên địa bàn phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng bức xúc vì việc sư trụ trì chùa Trung Hành có những hành vi, lời nói phản cảm đối với những người đến chùa vãn cảnh, lễ Phật.

Gần 1.200 người tham gia đi bộ vì cộng đồng

Mai Chi |

Gần 1.200 cán bộ công nhân viên chức và lãnh đạo thuộc huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã xuống đường đi bộ vì cộng đồng. Đây là hoạt động trong khuôn khổ của Tháng Công nhân năm 2019

Nổ súng trấn áp 2 băng nhóm Hải Phòng đang hỗn chiến

T.L |

Hàng chục đối tượng đã dùng dao, mã tấu nhằm giải quyết mâu thuẫn. Trấn áp, ngăn chặn, công an TP. Hải Phòng phải nổ súng chỉ thiên, truy bắt.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hải Phòng: Sư trụ trì chùa Trung Hành lên tiếng trước tố cáo của Phật tử

Mai Chi |

Chính quyền và nhân dân trên địa bàn phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng bức xúc vì việc sư trụ trì chùa Trung Hành có những hành vi, lời nói phản cảm đối với những người đến chùa vãn cảnh, lễ Phật.

Gần 1.200 người tham gia đi bộ vì cộng đồng

Mai Chi |

Gần 1.200 cán bộ công nhân viên chức và lãnh đạo thuộc huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã xuống đường đi bộ vì cộng đồng. Đây là hoạt động trong khuôn khổ của Tháng Công nhân năm 2019

Nổ súng trấn áp 2 băng nhóm Hải Phòng đang hỗn chiến

T.L |

Hàng chục đối tượng đã dùng dao, mã tấu nhằm giải quyết mâu thuẫn. Trấn áp, ngăn chặn, công an TP. Hải Phòng phải nổ súng chỉ thiên, truy bắt.