28 nhân viên y tế Quảng Ninh viết đơn xin tiếp tục được ở lại TP.HCM

Nguyễn Hùng |

Được Sở Y tế Quảng Ninh rút về sau gần 3 tháng đi chi viện cho TP.HCM, đưa nhóm khác vào thay thế, nhưng 28 nhân viên y tế Quảng Ninh vào TP.HCM từ 13.7.2021 xin ở lại để tiếp tục chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.

Tính đến nay, điều dưỡng viên Nguyễn Ngọc Ngà, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh xa cô con gái nhỏ và gia đình khoảng 80 ngày.

Nhưng khi có thông báo sẽ được rút về Quảng Ninh để nhóm khác vào thay thì chị cùng 27 y bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí và Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy viết đơn đơn xin ở lại.

Ngày đặt chân đến TP.HCM, chị không tưởng tượng nổi trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước gần như bị tê liệt vì COVID-19; các F0 nhập viện liên tục và tử vong… Gần 20 nhân viên y tế của Quảng Ninh vừa mới vào đã mắc COVID-19, nhưng khi khỏi bệnh lại tiếp tục chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân khác.

Các nhân viên y tế vui trung thu với các bệnh nhân COVID-19 nhí tại Bệnh viện dã chiến số 12. Ảnh: CTV
Các nhân viên y tế vui trung thu với các bệnh nhân COVID-19 nhí tại Bệnh viện dã chiến số 12. Ảnh: CTV

Gần 3 tháng chăm sóc và điều trị cho các F0 ở Bệnh viện Dã chiến số 12, TP.Thủ Đức, chị chứng kiến cảnh các bệnh nhân phải vật lộn, chiến đấu từng giây phút như thế nào với COVID-19.

Những ngày sát cánh cùng nhau vượt qua những giờ phút sinh tử, các nhân viên y tế và các bệnh nhân COVID-19 dần trở nên thân thiết, thương yêu nhau như ruột thịt.

Nhiều bệnh nhân khỏi bệnh, về nhà thường quay video clip hoặc gọi điện cảm ơn, động viên. Những bệnh nhân nhí cứ tíu tít gọi các nữ y bác sĩ, điều dưỡng là mẹ. Những món quà, hàng do các Mạnh Thường Quân gửi hỗ trợ các nhân viên y tế Quảng Ninh cũng được chia, hỗ trợ cho các bệnh nhân COVID-19.

“Chúng tôi đã quen với công việc, khí hậu… ở đây rồi, giờ các đồng nghiệp khác vào thay thế phải làm quen lại từ đầu" - điều dưỡng Ngà chia sẻ về việc xin ở lại TP.HCM. "Hơn nữa, ở ngay nơi tâm dịch lớn nhất cả nước trong thời gian dài, nên ít nhiều chúng tôi cũng đã có khả năng miễn dịch nhất định”.

28 nhân viên y tế xin ở lại còn vì một lý do nữa: Quảng Ninh đang huy động toàn bộ nhân lực y tế để triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19.

Một bệnh nhân trẻ em trước giờ xuất viện. Ảnh: CTV
Một bệnh nhân trẻ em trước giờ xuất viện. Ảnh: CTV

Giờ về, sẽ phải có những người khác vào thay thế, trong khi họ về cũng không được đi làm ngay bởi phải đi cách ly tập trung ít nhất 14 ngày.

Khi quyết định xin ở lại, điều dưỡng Ngà và các nhân viên y tế Quảng Ninh cũng mong muốn được chứng kiến TP.HCM đang "hồi sinh" từng ngày.

“Thành phố đang “khỏe” dần rồi” - điều dưỡng Ngà bảo và mong nhìn thấy thành phố từng bước trở lại cường độ nhộn nhịp vốn có, muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người dân.

Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh - ông Nguyễn Trọng Diện - cho biết, đã đồng ý với nguyện vọng cao cả của 28 nhân y tế và đã có báo với tỉnh Quảng Ninh.

Tranh thủ lúc về nghỉ ngơi, điều dưỡng viên Nguyễn Ngọc Ngà và các đồng nghiệp thường chế biến thức ăn, tăng gia trồng rau, trồng hoa. Ảnh: CTV
Tranh thủ lúc về nghỉ ngơi, điều dưỡng viên Nguyễn Ngọc Ngà và các đồng nghiệp thường chế biến thức ăn, tăng gia trồng rau, trồng hoa. Ảnh: CTV

Nếu được ở lại, điều dưỡng Ngà và các đồng nghiệp có thể sát cánh cùng TP.HCM thêm khoảng 2 tháng nữa.

Cô con gái nhỏ giờ đã hạn chế giục “mẹ về đi” và hỏi “khi nào mẹ về?”, vì lần nào chị cũng trả lời con là chị đi công tác như lần đi truy vết, xét nghiệm khi dịch COVID-19 bùng phát ở thị xã Đông Triều gần nhà vào đầu năm nay.

Chị hy vọng ngày rời TP.HCM sẽ được nhìn thấy một thành phố hối hả nhịp sống như những lần chị vào thăm thành phố trước đây.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Xét nghiệm COVID-19 đối với hàng hóa và phương tiện xuất khẩu

Trần Ngọc Duy |

Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime PCR (mẫu gộp) đối với hàng hóa và phương tiện đến từ vùng dịch vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu cầu Bắc Luân II, Lối mở Cầu phao Km3+4 Hải Yên để chủ động tầm soát COVID-19.

Biển người phá cỗ, ngắm trăng đêm Rằm Trung thu ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng trường 30.10 ở trung tâm TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tối nay (21.9) đông nghịt trẻ em và người lớn đến vui đêm Rằm Trung thu. 

Hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine, Quảng Ninh mở lại du lịch từ ngày 21.9

Nguyễn Hùng |

Từ 0h ngày 21.9, tỉnh Quảng Ninh sẽ mở lại dịch vụ du lịch nội tỉnh từ 0h ngày 21.9 và trong hai tháng 11, 12.2021, sẽ kết hợp kích cầu du lịch nội tỉnh với thu hút khách du lịch ngoại tỉnh.

Trong 6 tháng, một công ty nước ngoài đầu tư 863 triệu USD vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Với việc được cấp thêm một giấy phép vào sáng nay (19.9), từ tháng 3.2021 đến nay, Công ty Jinko Solar Hong Kong Limited (Hồng Kông, Trung Quốc) nâng tổng số vốn đầu tư vào Quảng Ninh lên 863 triệu USD.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Quảng Ninh: Xét nghiệm COVID-19 đối với hàng hóa và phương tiện xuất khẩu

Trần Ngọc Duy |

Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime PCR (mẫu gộp) đối với hàng hóa và phương tiện đến từ vùng dịch vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu cầu Bắc Luân II, Lối mở Cầu phao Km3+4 Hải Yên để chủ động tầm soát COVID-19.

Biển người phá cỗ, ngắm trăng đêm Rằm Trung thu ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng trường 30.10 ở trung tâm TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tối nay (21.9) đông nghịt trẻ em và người lớn đến vui đêm Rằm Trung thu. 

Hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine, Quảng Ninh mở lại du lịch từ ngày 21.9

Nguyễn Hùng |

Từ 0h ngày 21.9, tỉnh Quảng Ninh sẽ mở lại dịch vụ du lịch nội tỉnh từ 0h ngày 21.9 và trong hai tháng 11, 12.2021, sẽ kết hợp kích cầu du lịch nội tỉnh với thu hút khách du lịch ngoại tỉnh.

Trong 6 tháng, một công ty nước ngoài đầu tư 863 triệu USD vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Với việc được cấp thêm một giấy phép vào sáng nay (19.9), từ tháng 3.2021 đến nay, Công ty Jinko Solar Hong Kong Limited (Hồng Kông, Trung Quốc) nâng tổng số vốn đầu tư vào Quảng Ninh lên 863 triệu USD.