275 người tử nạn, 65 người mất tích, 819 người bị thương do thiên tai

Vũ Long |

Từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 275 người tử nạn, 65 người bị mất tích, 819 người bị thương; thiệt hại ban đầu khoảng 15.469 tỉ đồng.

Theo Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT), tính từ đầu năm đến nay (ngày 6.11.2020), thiên tai đã làm 275 người bị tử nạn 65 người bị mất tích, 819 người bị thương.

Trong số những người bị thiệt mạng và mất tích, thì nguyên nhân do: Bão: 25 người; lũ: 97 người; sạt lở đất: 130 người; lốc sét, mưa đá: 54 người; thiên tai khác: 34 người.

Thiên tai ngày càng cực đoan. Hình ảnh những ngôi nhà bị tàn phá do bão số 8 tại Quảng Bình. Ảnh: Linh Phạm
Thiên tai ngày càng cực đoan, cướp đo nhiều tỉnh mạng và tài sản của con người. Ảnh: UNICEF/2020/Linh Phạm

Mưa lũ, sạt lở đất, úng ngập cũng đã làm 3.276 nhà sập, 280.766 nhà bị hư hại, tốc mái; 414.451 nhà bị ngập.

Về nông nghiệp, trên 171.337ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; 49.658 con gia súc, 3.366.417 con gia cầm chết, cuốn trôi.

Về thủy lợi, có 550km đê kè, kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 115km bờ biển, sông bị sạt lở.

Về giao thông, 881km đường giao thông bị sạt lở hư hỏng; khối lượng đất, đá sạt lở khoảng 3,17 triệu m3.

Ước tính thiệt hại về kinh tế hơn 33.449 tỉ đồng.

Thông tin chi tiết thiệt hại theo từng đợt thiên tai, BCĐ Trung ương về PCTT cho biết, trong tháng 10.2020 thiên tai xảy ra dồn dập, liên tiếp với 4 cơn bão (số 6, 7, 8 và 9), 1 vùng áp thấp và 1 áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền;

Đặc biệt, 2 đợt mưa lũ lớn lịch sử, kéo dài tại khu vực miền Trung từ ngày 6-13.10 và từ ngày 16-20.10 đã gây thiệt hại nặng nề. Cụ thể, tính đến ngày 6.11.2020, riêng mưa lũ tại khu vực miền Trung đã khiến 138 người chết,16 người mất tích (do lũ: 65 người; do sạt lở đất: 64 người; nguyên nhân khác: 25 người) và làm 398 người bị thương;

Về nhà ở, 6.235 nhà sập đổ, hư hỏng, 377.556 lượt nhà bị ngập. Về nông nghiệp: 16.692ha lúa và hoa màu; 105.090 tấn lương thực bị ướt, cuốn trôi; 2.683.553 con gia súc, gia cầm chết.

Về thủy lợi, 121km đê kè; 264km kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 73,5km bờ sông, bờ biển bị sạt lở.

Về giao thông, 576km đường giao thông bị sạt lở, khoảng 1,56 triệu m3 đất, đá sạt lở.

Ước tính thiệt hại về kinh tế ban đầu khoảng 15.469 tỉ đồng.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam cần khẩn trương lập bản đồ cảnh báo thiên tai

Hữu Long |

Sau hàng loạt vụ sạt lở núi liên tiếp xảy ra, các chuyên gia đánh giá tỉnh Quảng Nam vẫn đang đối mặt với các rủi ro thiên tai trong thời gian tới. Về lâu dài, những khu vực có nguy cơ sạt lở cao cũng cần lập các bản đồ chi tiết về mức độ rủi ro thiên tai để giúp chính quyền và người dân có thể chủ động phòng tránh.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Sạt lở đất đá do nhiều loại hình thiên tai

Nguyễn Hà - Đặng Chung - Trần Vương |

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, sạt lở đất đá là do nhiều loại hình thiên tai.

Khắc phục rừng thiệt hại do thiên tai gây ra

Lưu Hoàng |

Đó là đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các tỉnh Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trước thực trạng một số nơi bị sạt lở gây mất rừng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quảng Nam cần khẩn trương lập bản đồ cảnh báo thiên tai

Hữu Long |

Sau hàng loạt vụ sạt lở núi liên tiếp xảy ra, các chuyên gia đánh giá tỉnh Quảng Nam vẫn đang đối mặt với các rủi ro thiên tai trong thời gian tới. Về lâu dài, những khu vực có nguy cơ sạt lở cao cũng cần lập các bản đồ chi tiết về mức độ rủi ro thiên tai để giúp chính quyền và người dân có thể chủ động phòng tránh.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Sạt lở đất đá do nhiều loại hình thiên tai

Nguyễn Hà - Đặng Chung - Trần Vương |

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, sạt lở đất đá là do nhiều loại hình thiên tai.

Khắc phục rừng thiệt hại do thiên tai gây ra

Lưu Hoàng |

Đó là đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các tỉnh Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trước thực trạng một số nơi bị sạt lở gây mất rừng.