27 tỷ đồng "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

Thùy Linh |

Sau 7 tháng triển khai, chương trình "Đồng hành của phụ nữ biên cương" đã huy động được 27 tỷ đồng, hỗ trợ cho 110 xã biên giới, hải đảo khó khăn.

Đây là những thông tin được đưa ra tại buổi họp báo nhân dịp kỷ niệm 88 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam được tổ chức sáng 10.10 tại Hà Nội. 

Tại cuộc họp báo, bà Nguyễn Thị Tuyết- Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết: Sau 7 tháng triển khai, chương trình "Đồng hành của phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018- 2020 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thực hiện đã tạo ra hiệu ứng sâu rộng trong toàn xã hội với nhiều cách làm sáng tạo và kết quả nổi bật. 

Đến nay, tổng kinh phí huy động hỗ trợ các xã biên giới khó khăn được gần 27 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hội. 

Căn cứ vào kết quả khảo sát trực tiếp thực trạng, nhu cầu, nguyện vọng cần giúp đỡ của hội viên, phụ nữ tại các địa bàn biên giới, các cấp hội ưu tiên lựa chọn và tổ chức đa dạng các hoạt động hỗ trợ theo hướng phát huy nội lực của phụ nữ và thế mạnh của từng địa phương như trực tiếp hướng dẫn phương pháp, cách thức nhằm chuyển giao khoa học công nghệ cho người dân tại địa phương tự thực hành, tổ chức các hoạt động hỗ trợ phát triển sinh kế mang tính lâu dài như xây dựng mô hình giúp phụ nữ phát triển kinh tế, hỗ trợ công cụ sản xuất, vật nuôi, cây trồng, con giống, vốn vay cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các công trình dân sinh phục vụ đời sống của hội viên, phụ nữ biên giới

Đến nay, đã có 110 xã biên giới, hải đảo khó khăn được hỗ trợ từ chương trình này. Kết quả rất khả quan và mang tính bền vững, lâu dài. 

"Bên cạnh đó, việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ phát triển sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên tổ chức các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ hội cơ sở, truyền thông nâng cao kiến thức và kỹ năng về những vấn đề thiết yếu của cuộc sống như di cư lao động an toàn, bảo vệ đường biên mốc giới, phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết, phòng chống mua bán người, ma túy, bạo lực gia đình, tăng cường kỹ thuật sản xuất, kinh doanh..."- bà Đặng Hương Giang, Phó Ban Tuyên giáo- Hội LHPN VN cho biết.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Học viện Phụ nữ Việt Nam lấy điểm chuẩn cao nhất 20 điểm

Nguyễn Hà |

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành thuộc khối xét tuyển C00 của Học viện Phụ nữ Việt Nam có điểm chuẩn cao nhất là 20 điểm. 

Học viện phụ nữ Việt Nam nhận hồ sơ tuyển dụng

T.Huyền |

Học viện Phụ nữ Việt Nam vừa có thông báo thay đổi điều kiện về bằng cấp chuyên môn cho các vị trí giảng viên đồng thời kéo dài thời gian nhận hồ sơ đối với tất cả các vị trí tuyển dụng đến ngày 29.6.2018.

Phụ nữ Việt Nam tham gia lực lượng lao động cao nhất thế giới

L.HOA |

Tại Việt Nam, lao động nữ đang đóng góp rất lớn vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Theo đó, tỉ lệ tham gia lực lượng lao động của phụ nữ Việt Nam là 72%, cao hơn mức trung bình thế giới (49%), mức trung bình của khu vực Châu Á và nhóm các nước thu nhập trung bình thấp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Học viện Phụ nữ Việt Nam lấy điểm chuẩn cao nhất 20 điểm

Nguyễn Hà |

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành thuộc khối xét tuyển C00 của Học viện Phụ nữ Việt Nam có điểm chuẩn cao nhất là 20 điểm. 

Học viện phụ nữ Việt Nam nhận hồ sơ tuyển dụng

T.Huyền |

Học viện Phụ nữ Việt Nam vừa có thông báo thay đổi điều kiện về bằng cấp chuyên môn cho các vị trí giảng viên đồng thời kéo dài thời gian nhận hồ sơ đối với tất cả các vị trí tuyển dụng đến ngày 29.6.2018.

Phụ nữ Việt Nam tham gia lực lượng lao động cao nhất thế giới

L.HOA |

Tại Việt Nam, lao động nữ đang đóng góp rất lớn vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Theo đó, tỉ lệ tham gia lực lượng lao động của phụ nữ Việt Nam là 72%, cao hơn mức trung bình thế giới (49%), mức trung bình của khu vực Châu Á và nhóm các nước thu nhập trung bình thấp.