27 người thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ 3

Việt Dũng |

Chiều 3.9, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ngoài 27 người thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày thứ 3 nghỉ lễ 2.9, lực lượng chức năng còn xử lý nhiều phương tiện, người vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), toàn quốc xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 14 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 14 người. So với ngày nghỉ lễ thứ ba 3.9.2021 (thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, toàn quốc đang thực hiện giãn cách xã hội), tăng 7 vụ (tăng 53,8%); tăng 8 người chết (tăng 160%); tăng 4 người bị thương (tăng 40%).

Trong đó, xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Đường sắt, đường thủy ghi nhận không xảy ra tai nạn.

Trong ngày hôm nay, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Cục và các đơn vị địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, TPHCM và các địa phương giáp ranh đã bố trí 100% quân số trên tuyến, bám chắc địa bàn, chỉ huy điều khiển giao thông, phân luồng giao thông theo chỉ đạo của Cục và Ban Giám đốc.

Cục CSGT cho hay, tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản ổn định, lưu lượng phương tiện giao thông ra vào cửa ngõ TP.Hà Nội, TP.HCM, trên các tuyến cao tốc và các quốc lộ trọng điểm tăng cao, nhưng không xảy ra ùn tắc giao thông.

Về công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trên đường bộ, Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 9.912 trường hợp vi phạm; tạm giữ 262 xe ôtô, 3.811 xe mô tô, 21 phương tiện khác; tước 1.361 giấy phép lái xe các loại.

Các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục đã kiểm tra, lập biên bản 72 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe 43 trường hợp, tạm giữ 10 phương tiện. Hành vi chính là vi phạm tốc độ (44 trường hợp); nồng độ cồn 7 trường hợp; vi phạm ma túy 1 trường hợp...

Kết quả xử lý qua hệ thống giám sát, theo dõi của các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, phát hiện qua hệ thống giám sát là 221; số phương tiện dừng lập biên bản 5 trường hợp; số phương tiện đã gửi thông báo vi phạm 82 trường hợp...

Thủy đoàn I, Thủy đoàn II Cục Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 154 trường hợp vi phạm, tước bằng, chứng chỉ chuyên môn 2 trường hợp.

Các đơn vị thuộc Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra trật tự, an toàn trên 11 đoàn tàu khách, 3 đường ngang; kiểm tra quy trình tác nghiệp của 16 nhân viên đường sắt. Qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm.

Kết quả thực hiện các chuyên đề về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông: Lực lượng cảnh sát giao thông xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn: 2.421 trường hợp; Xử lý vi phạm về tốc độ là 2.044 trường hợp.

Các phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về “cơi nới” thùng xe chở hàng quá tải trọng, quá khổ bị xử lý là 296 trường hợp...

Kết quả thực hiện Kế hoạch xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn, ma tuý trên cao tốc và Quốc lộ 5: Đã bố trí 17 ca tuần tra kiểm soát, 79 lượt cán bộ chiến sĩ. Tổng kiểm tra 371 phương tiện (64 ôtô khách, 83 ôtô tải, 206 ôtô con, 18 ôtô container). Trong đó, vi phạm về ma tuý 1; vi phạm về nồng độ cồn 6 trường hợp.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

21 vụ tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ 2.9

Việt Dũng |

Chiều 1.9, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 10 người trong ngày đầu nghỉ lễ, một số địa phương xảy ra ùn tắc.

Những con số thương tâm từ tai nạn giao thông trong 8 tháng đầu năm 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

Trong 8 tháng đầu năm 2022, cả nước xảy ra 7.488 vụ tai nạn giao thông, khiến 4.276 người thiệt mạng, 4.957 người bị thương. Bình quân mỗi ngày có tới 31 vụ tai nạn, khiến 18 người tử vong.

Cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 6 vào dịp lễ 2.9

Minh Nguyễn |

Lượng phương tiện trên Quốc lộ 6 tăng cao trong những ngày nghỉ lễ. Cùng với đó, tuyến đường có nhiều đèo dốc nên nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

21 vụ tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ 2.9

Việt Dũng |

Chiều 1.9, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 10 người trong ngày đầu nghỉ lễ, một số địa phương xảy ra ùn tắc.

Những con số thương tâm từ tai nạn giao thông trong 8 tháng đầu năm 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

Trong 8 tháng đầu năm 2022, cả nước xảy ra 7.488 vụ tai nạn giao thông, khiến 4.276 người thiệt mạng, 4.957 người bị thương. Bình quân mỗi ngày có tới 31 vụ tai nạn, khiến 18 người tử vong.

Cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 6 vào dịp lễ 2.9

Minh Nguyễn |

Lượng phương tiện trên Quốc lộ 6 tăng cao trong những ngày nghỉ lễ. Cùng với đó, tuyến đường có nhiều đèo dốc nên nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.