26 ngày liên tiếp Vĩnh Phúc chưa phát hiện trường hợp mắc COVID-19 mới

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo tính từ 5.6.2021 đến 15h ngày 1.7.2021, có 26 ngày liên tiếp chưa phát hiện trường hợp mắc/nghi ngờ mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc cho biết tổng số bệnh nhân hiện đang điều trị: 06 trường hợp (tình hình sức khỏe ổn định, không có bệnh nhân diễn biến bất thường).

Trong ngày hôm nay có 01 trường hợp vào nhập viện, là bệnh nhân tái dương tính BN 3367 đã điều trị tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh đủ tiêu chuẩn xuất viện và hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung sau điều trị tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Đại học sư Phạm Hà Nội 2.

Được biết, ngày 30.6.2021, Bệnh nhân trước khi đi làm việc trở lại đã được Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên xét nghiệm nghi ngờ tái dương tính với COVID-19, hiện đã chuyển điều trị tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh.

Số bệnh nhân đủ điều kiện ra viện trong ngày: 05 trường hợp, tích lũy điều trị khỏi: 74 trường hợp.

Ngoài ra, số trường hợp F1 hiện đang cách ly: 25 người; tích lũy 3.358 người (tăng 15 trường hợp, liên quan đến Bệnh nhân BN 3367).

Số trường hợp F2 hiện đang cách ly: 56 người; tích lũy 32.372 người, (tăng 56 trường hợp, liên quan đến Bệnh nhân BN 3367). Số trường hợp F3: Hiện không còn trường hợp nào; tích lũy 27.884 người.

Ban Chỉ đạo cho biết tổng số trường hợp đi về từ các có dịch vùng dịch của các tỉnh/thành phố khác: 1.484 (tăng 32 trường hợp), trong đó: Bắc Giang (99), Bắc Ninh (217), TP Hồ Chí Minh (838) vùng dịch khác (308);

Số trường hợp đang cách ly tại nhà trở về từ các vùng có dịch của các tỉnh/thành phố khác: 346 trường hợp.

Tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục triển khai việc xét xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 và công tác đảm bảo an ninh, trật tự phòng chống dịch COVID-19.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

VFF lên phương án phòng chống dịch COVID-19 ở vòng loại thứ 3 World Cup

ĐĂNG HUỲNH |

Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa chính thức chốt địa điểm sân nhà ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Cách ly 7 ngày người nhập cảnh đã tiêm vaccine COVID-19 mỗi người 1 phòng

Thùy Linh |

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, khi Quảng Ninh thí điểm cách ly 7 ngày đối với người nhập cảnh tiêm đủ vaccine COVID-19, cần bố trí cách ly một người một phòng, tránh sắp xếp hai người một phòng để đảm bảo an toàn, giảm thiểu khả năng lây nhiễm chéo trong khu cách ly của khách sạn. Tránh tuyệt đối không để người cách ly giao lưu cùng nhau, phải có người giám sát 24/24h...

Thí sinh TPHCM không test COVID-19 sẽ không được dự thi tốt nghiệp THPT

Huyên Nguyễn |

TPHCM quy định thí sinh không tham gia xét nghiệm COVID-19 sẽ không được dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Những người tham dự kỳ thi phải đảm bảo có kết quả xét nghiệm âm tính.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

VFF lên phương án phòng chống dịch COVID-19 ở vòng loại thứ 3 World Cup

ĐĂNG HUỲNH |

Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa chính thức chốt địa điểm sân nhà ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Cách ly 7 ngày người nhập cảnh đã tiêm vaccine COVID-19 mỗi người 1 phòng

Thùy Linh |

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, khi Quảng Ninh thí điểm cách ly 7 ngày đối với người nhập cảnh tiêm đủ vaccine COVID-19, cần bố trí cách ly một người một phòng, tránh sắp xếp hai người một phòng để đảm bảo an toàn, giảm thiểu khả năng lây nhiễm chéo trong khu cách ly của khách sạn. Tránh tuyệt đối không để người cách ly giao lưu cùng nhau, phải có người giám sát 24/24h...

Thí sinh TPHCM không test COVID-19 sẽ không được dự thi tốt nghiệp THPT

Huyên Nguyễn |

TPHCM quy định thí sinh không tham gia xét nghiệm COVID-19 sẽ không được dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Những người tham dự kỳ thi phải đảm bảo có kết quả xét nghiệm âm tính.