257ha rừng ở Lâm Đồng “bốc hơi” thế nào sau khi giao cho doanh nghiệp?

Hữu Long |

Doanh nghiệp làm dự án du lịch ở Lâm Đồng với diện tích 3.500ha đất rồi để mất 257ha đất. Rừng liên tục bị "chảy máu" nhưng chủ đầu tư không có năng lực quản lý, bảo vệ.

Ngày 6.10, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết vừa có kết quả tuần tra, ngăn chặn tình hình phá rừng, lấn chiếm, tái lấn chiếm đất rừng trái phép trên lâm phần tại Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (Dự án Khu đô thị sinh thái Đại Ninh) do Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty Sài Gòn Đại Ninh) quản lý.

Tỉnh Lâm Đồng giao doanh nghiệp làm dự án du lịch trên diện tích 3.500ha đất rồi để mất 257ha đất rừng.  Ảnh Quốc Khánh
Tỉnh Lâm Đồng giao doanh nghiệp làm dự án du lịch trên diện tích 3.500ha đất rồi để mất 257ha đất rừng. Ảnh Quốc Khánh

Trong báo cáo gửi đi, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng cho biết, Công ty Sài Gòn Đại Ninh đã thành lập lực lượng quản lý bảo vệ rừng chuyên trách vào đầu tháng 1.2021 với số lượng 10 người.

Tuy nhiên, lực lượng quản lý bảo vệ rừng này không đủ số lượng, lực lượng bảo vệ rừng không thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng dẫn đến tình trạng phá rừng, chiếm, tái lấn chiếm đất rừng vẫn xảy ra trên lâm phần được giao quản lý mà chưa kịp thời kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn.

Thực tế cho thấy, từ khi được giao dự án đến nay, Công ty Sài Gòn Đại Ninh để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp với tổng diện tích 368ha (phá rừng 257ha, lấn chiếm 111ha). Mãi sau này, công ty này mới thành lập lực lượng quản lý bảo vệ rừng không giải quyết được tận gốc của vấn đề.

Điển hình trong thời gian dài, Công ty Sài Gòn Đại Ninh liên tiếp để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trong diện tích đất được tỉnh Lâm Đồng giao làm dự án.

Như tại tiểu khu 364, xã Tà Hine, huyện Đức Trọng xảy ra 21 vị trí tái lấn chiếm đất rừng với tổng diện tích 28.571 m2. Hay vụ phát hiện tại khoảnh 9, tiểu khu 364 xảy ra tình trạng ken cây - dùng vật sắc nhọn chém vào thân cây và nghi đổ hóa chất. Số cây bị ken gồm 20 cây thông 3 lá (rừng tự nhiên) tổng trữ lượng 7,159 m3. Thời gian ken khoảng tháng 8.2021.

Chưa hết, tại tiểu khu 363A, 350, 641, lực lượng chức năng còn ghi nhận xảy ra 9 vị trí tái chiếm đất rừng với tổng diện tích 36.034 m2. Tại thời điểm kiểm tra, các vị trí vi phạm tái lấn chiếm đất rừng nêu trên chưa xác định đối tượng vi phạm, Công ty Sài Gòn Đại Ninh chưa lập biên bản kiểm tra theo mẫu quy định.

Nhiều vụ phá rừng xảy ra
Nhiều vụ phá rừng xảy ra trong phần đất rừng đươc nhà nước giao cho doanh nghiệp thực hiện Dự án Khu đô thị sinh thái Đại Ninh. Ảnh Đ.K

Yêu cầu bồi thường, doanh nghiệp dùng dằng chưa trả

Vì để mất 257ha rừng nên Lâm Đồng đề nghị Công ty Sài Gòn Đại Ninh phải thực hiện bồi thường tài nguyên rừng.

Cụ thể, năm 2016, Sở NNPTNT xác định trữ lượng rừng bị mất trên diện tích 140ha do Công ty Sài Gòn Đại Ninh quản lý. Sau đó, Sở Tài chính có quyết định phê duyệt giá trị bồi thường tài nguyên rừng là hơn 6,6 tỉ đồng và công ty này đã nộp đủ sau đó.

Riêng diện tích 116 ha còn lại, Sở Tài chính đã xác định giá trị hơn 12 tỉ đồng nhưng phía Công ty Sài Gòn Đại Ninh không thống nhất về diện tích, trữ lượng và có đơn kiến nghị.

Đến tháng 6.2021, Sở NNPTNT đã có hướng dẫn, đề nghị Công ty Sài Gòn Đại Ninh liên hệ đơn vị tư vấn chuyên ngành để kiểm kê, đánh giá lại hiện trạng tài nguyên rừng gửi về Sở làm cơ sở đối chiếu, giải quyết. Tuy nhiên đến nay Công ty vẫn chưa cung cấp hồ sơ.

Ông Lê Văn Nhân - Phó Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng cho biết, nếu sau ngày 15.10, Công ty Sài Gòn Đại Ninh không cung cấp thì đề nghị Sở NNPTNT có ý kiến bằng văn bản về số liệu rừng rà soát để Sở Tài chính tính toán và thông báo số tiền bồi thường phải nộp.

Dự án Khu đô thị sinh thái Đại Ninh Công ty Sài Gòn Đại Ninh được thành lập năm 2010 tại huyện Đức Trọng. Trong tổng số 3.595ha đất được địa phương giao cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh làm dự án, có đến hơn 1.000ha rừng, trong đó có 342ha rừng tự nhiên.

Trong kết luận vào tháng 6.2020, Thanh tra Chính phủ nhận định, Công ty Sài Gòn Đại Ninh không có năng lực tài chính, không có khả năng thực hiện dự án và đề nghị tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đại dự án 25.000 tỉ đồng làm "bốc hơi" 257ha đất rừng ở Lâm Đồng

Hữu Long |

Chuyện tỉnh Lâm Đồng giao doanh nghiệp làm dự án du lịch trên diện tích 3.500ha đất rồi để mất 257ha đất rừng đến nay vẫn còn nóng. Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ các sai phạm liên quan đến dự án 25.000 tỉ đồng này, nhưng đến nay việc xử lý hậu quả vẫn còn nhiều bất cập.

Giải thể Hội Dược liệu Lâm Đồng vì tìm không ra chủ tịch

Hữu Long |

Tỉnh Lâm Đồng quyết định giải tán Hội Dược liệu sau hơn 15 năm hoạt động. Nguyên nhân được cho là không tìm được người kế cận giữ chức chủ tịch hội.

Khu du lịch ở Lâm Đồng vẫn vắng lặng, đóng cửa im lìm

Phan Tuấn |

Mặc dù tỉnh Lâm Đồng đã cho hoạt động du lịch nội tỉnh mở cửa trở lại. Thế nhưng, nhiều ngày qua, các điểm thăm quan, du lịch, cơ sở lưu trú ở đây vẫn vắng lặng, thậm chí đóng cửa im lìm…

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đại dự án 25.000 tỉ đồng làm "bốc hơi" 257ha đất rừng ở Lâm Đồng

Hữu Long |

Chuyện tỉnh Lâm Đồng giao doanh nghiệp làm dự án du lịch trên diện tích 3.500ha đất rồi để mất 257ha đất rừng đến nay vẫn còn nóng. Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ các sai phạm liên quan đến dự án 25.000 tỉ đồng này, nhưng đến nay việc xử lý hậu quả vẫn còn nhiều bất cập.

Giải thể Hội Dược liệu Lâm Đồng vì tìm không ra chủ tịch

Hữu Long |

Tỉnh Lâm Đồng quyết định giải tán Hội Dược liệu sau hơn 15 năm hoạt động. Nguyên nhân được cho là không tìm được người kế cận giữ chức chủ tịch hội.

Khu du lịch ở Lâm Đồng vẫn vắng lặng, đóng cửa im lìm

Phan Tuấn |

Mặc dù tỉnh Lâm Đồng đã cho hoạt động du lịch nội tỉnh mở cửa trở lại. Thế nhưng, nhiều ngày qua, các điểm thăm quan, du lịch, cơ sở lưu trú ở đây vẫn vắng lặng, thậm chí đóng cửa im lìm…