250 cán bộ, sinh viên Trường ĐH Y Dược Cần Thơ lên đường chi viện TPHCM

BẠCH CÚC |

Chiều ngày 27.8, trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức tiễn đoàn cán bộ, học viên và sinh viên lên đường chi viện cho TPHCM chống dịch COVID-19.

Theo đó, đoàn cán bộ, sinh viên tham gia chi viện phòng, chống dịch tại TPHCM gồm 250 người, trong đó có 38 cán bộ, 167 học viên và 45 sinh viên dự phòng. Đoàn chi viện lần này sẽ triển khai hỗ trợ tại 3 quận trên địa bàn TPHCM là quận 11, quận 4 và huyện Cần Giờ. Cùng với đó là thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng và tiêm vaccine.

 
Đoàn gồm 250 cán bộ, học viên, sinh viên lên đường chi viện TPHCM chống dịch. Ảnh:B.C

Tiễn đoàn lên đường, PGS.TS Nguyễn Trung Kiên - hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Cần Thơ chia sẻ: "Rất mong quý thầy cô và sinh viên trường cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, góp phần chia sẻ khó khăn, hỗ trợ với các đồng nghiệp tại TP.HCM chống dịch. Công tác thực hiện phải được diễn ra đảm bảo an toàn, cho cả đoàn và cho cả người dân tại TPHCM".

 
Cán bộ, sinh viên trường Đại học Y dược Cần Thơ làm lễ ra quân trước khi lên đường chi viện. Ảnh:B.C

Trước đó, ngày 26.8, tập thể cán bộ, học viên, sinh viên sinh đã được tập huấn, đào tạo, trang bị bổ sung kiến thức để vững tin đi vào vùng dịch; xuất quân làm nhiệm vụ đặc biệt này.

Qua đó, các thành viên trong đoàn nắm rõ được kế hoạch, nhiệm vụ cũng như những lưu ý về các biện pháp phòng chống dịch và những chia sẻ về văn hóa tại địa phương để từ đó sớm thích ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các thầy cô và các bạn sinh viên cũng đã được tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19.

 
"Cảm xúc của em vừa phấn khởi nhưng cũng vừa lo lắng vì chuyến đi lần này đặc biệt rất nhiều so với những chuyến đi chi viện trước đó vì chúng em bước vào tâm dịch đầy khó khăn, thử thách". Bạn Nguyễn Minh Trung - chia sẻ. Ảnh: B.C

Bạn Nguyễn Minh Trung (sinh viên tình nguyện tham gia chi viện) cho biết: "Cảm xúc của em vừa phấn khởi nhưng cũng vừa lo lắng vì chuyến đi lần này đặc biệt rất nhiều so với những chuyến đi chi viện trước đó, vì chúng em bước vào tâm dịch đầy khó khăn và thử thách. Hiện tại tình hình dịch tại TPHCM đang diễn biến hết sức phức tạp, nhưng với sức trẻ và lòng nhiệt huyết của sinh viên ngành y, chúng em sẽ cố gắng vừa đảm bảo an toàn sức khỏe và ra sức hoàn thành tốt nhiệm vụ, mang lại bình yên cho thành phố".

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP.Cần Thơ trao nhu yếu phẩm đến khu cách ly y tế

BẠCH CÚC |

Sáng 27.8, đoàn công tác của LĐLĐ TP.Cần Thơ do bà Huỳnh Thị Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ - làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, trao các nhu yếu phẩm đến lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Khu cách ly y tế Khu A của trường Đại học Cần Thơ.

Cần Thơ: Cắt tóc cho 250 cán bộ, sinh viên vào tâm dịch

BẠCH CÚC |

Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại TPHCM, để huy động tối đa nguồn nhân lực, trường Đại học Y dược Cần Thơ cũng đã huy động lực lượng hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho thành phố. Theo đó, 250 cán bộ, học viên, sinh viên sẽ lên đường chi viện cho TPHCM, tiếp thêm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Cần Thơ: Không tiến hành dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 1

BẠCH CÚC |

Theo Sở GDĐT TP.Cần Thơ, việc dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 1 sẽ không đạt hiệu quả như mong đợi. Nhà trường cần ưu tiên phương án dạy học trực tiếp trên lớp, chưa triển khai dạy học trực tuyến đối với cấp tiểu học; đặc biệt không tổ chức dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 1.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

LĐLĐ TP.Cần Thơ trao nhu yếu phẩm đến khu cách ly y tế

BẠCH CÚC |

Sáng 27.8, đoàn công tác của LĐLĐ TP.Cần Thơ do bà Huỳnh Thị Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ - làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, trao các nhu yếu phẩm đến lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Khu cách ly y tế Khu A của trường Đại học Cần Thơ.

Cần Thơ: Cắt tóc cho 250 cán bộ, sinh viên vào tâm dịch

BẠCH CÚC |

Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại TPHCM, để huy động tối đa nguồn nhân lực, trường Đại học Y dược Cần Thơ cũng đã huy động lực lượng hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho thành phố. Theo đó, 250 cán bộ, học viên, sinh viên sẽ lên đường chi viện cho TPHCM, tiếp thêm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Cần Thơ: Không tiến hành dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 1

BẠCH CÚC |

Theo Sở GDĐT TP.Cần Thơ, việc dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 1 sẽ không đạt hiệu quả như mong đợi. Nhà trường cần ưu tiên phương án dạy học trực tiếp trên lớp, chưa triển khai dạy học trực tuyến đối với cấp tiểu học; đặc biệt không tổ chức dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 1.