Ninh Bình:

25 người về từ Hàn Quốc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 10.3, ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, kết quả xét nghiệm đối với 25 trường hợp là công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc và đang được cách ly tập trung tại Trung đoàn 855 (thuộc Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình) âm tính với SARS-CoV-2.

Trong số 25 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm, có 17 người trở về từ 2 tỉnh có dịch của Hàn Quốc là Deagu và Bắc Gyeongsang, còn lại 8 người trở về từ các vùng khác của Hàn Quốc. Những người này đều là sinh viên, người lao động của tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận, trở về Việt Nam bằng đường hàng không qua cửa khẩu sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vào ngày 2.3 và được đưa về cách ly tập trung tại Ninh Bình.

Qua khám sức khỏe sàng lọc ban đầu, những trường hợp này có biểu hiện mệt mỏi, rát họng nên đã được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả cả 25 trường hợp trên đều âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, cả 25 trường hợp này vẫn đang được cách ly tập trung tại Trung đoàn 855 (thuộc Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình) để tiếp tục theo dõi.

Tính đến 17h ngày 9.3, toàn tỉnh Ninh Bình có 1.515 trường hợp đang được cách ly, theo dõi tại các tuyến, (riêng tại 3 khu cách ly tập trung là 961 trường hợp). Trong đó, có 155 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm, có 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; 148 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính; 1 trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm nhưng không đủ tiêu chuẩn để xét nghiệm mẫu và đã ra viện và 5 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Lắp đặt 2 phòng áp lực âm để điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh SARS-CoV-2 (COVID-19), chiều tối ngày 8.3 trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện sức khỏe của bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 đang được cách ly đặc biệt và điều trị tại bệnh viện tương đối ổn định. Bệnh viện cũng đã lắp đặt 2 phòng áp lực âm để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân.

Ninh Bình: Các trường hợp phải cách ly được hỗ trợ thêm 23.000 đồng tiền ăn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ông Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, để triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, tỉnh Ninh Bình đã quyết định hỗ trợ thêm 23.000 đồng tiền ăn/người/ngày đối với các trường hợp  đang cách ly tại tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình: Phong tỏa 2 khách sạn, 1 homestay với gần 100 người để cách ly

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan việc 12 hành khách mang Quốc tịch  Anh đi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân N.T.H.N, ca nhiễm COVID-19 ở Hà Nội đã ghé Ninh Bình tham quan du lịch, nên địa phương này đã phong tỏa khẩn cấp 2 khách sạn và 1 homestay với gần 100 người để cách ly, phòng bệnh.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Ninh Bình: Lắp đặt 2 phòng áp lực âm để điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh SARS-CoV-2 (COVID-19), chiều tối ngày 8.3 trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện sức khỏe của bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 đang được cách ly đặc biệt và điều trị tại bệnh viện tương đối ổn định. Bệnh viện cũng đã lắp đặt 2 phòng áp lực âm để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân.

Ninh Bình: Các trường hợp phải cách ly được hỗ trợ thêm 23.000 đồng tiền ăn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ông Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, để triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, tỉnh Ninh Bình đã quyết định hỗ trợ thêm 23.000 đồng tiền ăn/người/ngày đối với các trường hợp  đang cách ly tại tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình: Phong tỏa 2 khách sạn, 1 homestay với gần 100 người để cách ly

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan việc 12 hành khách mang Quốc tịch  Anh đi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân N.T.H.N, ca nhiễm COVID-19 ở Hà Nội đã ghé Ninh Bình tham quan du lịch, nên địa phương này đã phong tỏa khẩn cấp 2 khách sạn và 1 homestay với gần 100 người để cách ly, phòng bệnh.