240 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên

THANH HIỀN |

Trong 2 ngày 11 và 12.10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên đã tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ông Nguyễn Văn Thắng – Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên dự và phát biểu tại phiên trọng thể.

Có 240 đại biểu đại diện cho hơn 40 nghìn đoàn viên thanh niên toàn tỉnh tham dự Đại hội. Đại biểu Trung ương Đoàn có đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí Thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Đoàn; sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng với nỗ lực của mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn các cấp đã làm mới 32km, phát quang gần 1.000km đường giao thông nông thôn; làm mới 33 cầu dân sinh; hỗ trợ cho các hộ nghèo làm hơn 1.000 nhà tiêu hợp vệ sinh; thắp sáng trên 60km đường nông thôn…

Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị hỗ trợ 5.000 lượt ĐVTN tham gia phiên giao dịch việc làm; tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 73.000 lượt ĐVTN; tuyên truyền, vận động gần 13.000 lượt ĐVTN đi làm tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài tỉnh; hỗ trợ 20 mô hình, dự án khởi nghiệp, làm giàu…

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Điện Biên Khát vọng - Đoàn kết - Bản lĩnh – Tiên phong - Sáng tạo”, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đại hội đã đề ra 15 chỉ tiêu, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên, nhi đồng.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư tỉnh ủy Điện Biên phát biểu chúc mừng Đại hội. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư tỉnh ủy Điện Biên phát biểu chúc mừng Đại hội. Ảnh: PV

Dự và Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên - ông Nguyễn Văn Thắng chúc mừng và biểu dương những thành tích của các cấp bộ Đoàn và ĐVTN các dân tộc trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng thời nhấn mạnh: “Các cấp bộ Đoàn cần chủ động bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, kịp thời cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ để tổ chức triển khai thực hiện; xây dựng và phát triển lực lượng ĐVTN có đủ “Trí lực, thể lực và nghị lực” nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới” – ông Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại đại hội.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu 29 đồng chí (để khuyết 2 đồng chí) vào Ban Chấp hành khóa mới.

Ông Đặng Thành Huy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội cũng bầu 10 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đoàn cấp trên.

THANH HIỀN
TIN LIÊN QUAN

450 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội

Huy Hùng |

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 28 - 29.9.2022, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Dự Đại hội có 450 đại biểu.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng bầu 39 người vào Ban chấp hành

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Sáng 20.9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tiếp tục chương trình làm việc phiên thứ 2 - phiên trọng thể với sự tham gia của 220 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 40.000 cán bộ đoàn, đoàn viên toàn tỉnh. Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thắng làm Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025

Vương Trần |

Ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

Vụ cô giáo cắt tóc học sinh: Nghiêm khắc nhưng cần có chừng mực

Tường Vân |

Vụ việc cô giáo tại Vĩnh Phúc cầm kéo cắt tóc một học sinh nữ ngay giữa lớp học đang khiến dư luận xôn xao.

Sợ bị thổi nồng độ cồn, nhiều người dân Quảng Ngãi bỏ tụ tập ăn nhậu

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Lo bị thổi nồng độ cồn, nhiều người dân Quảng Ngãi bỏ thói quen tụ tập uống rượu bia ở các quán nhậu, nhà hàng. Loại hình kinh doanh này vì thế cũng ế ẩm, doanh thu sụt giảm mạnh.

Cấm TikTok: Thách thức lớn, kể cả với các chính phủ

Anh Vũ |

Từ khi xuất hiện, TikTok đã trở nên nổi tiếng và có số người sử dụng trên toàn cầu ngày càng tăng. Thời gian gần đây, Mỹ và một số quốc gia đã thể hiện ý muốn cấm ứng dụng mạng xã hội tới từ Trung Quốc này, nhưng quá trình này không dễ dàng như chúng ta tưởng tượng.

Văn hoá doanh nghiệp góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại

KIỀU VŨ - HẢI NGUYỄN |

Hà Nội – Ngày 23.3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh”.

Siết quy trình đăng kiểm, ôtô cũ nát đưa đón công nhân hết cửa hoạt động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian qua, những chiếc xe ôtô khách cũ nát, không đảm bảo an toàn vẫn được một số cá nhân, tổ chức tận dụng làm phương tiện để đưa đón công nhân tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023 đến nay, khi hoạt động của các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ được siết chặt, những chiếc xe này cũng nằm "đắp chiếu".

450 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội

Huy Hùng |

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 28 - 29.9.2022, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Dự Đại hội có 450 đại biểu.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng bầu 39 người vào Ban chấp hành

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Sáng 20.9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tiếp tục chương trình làm việc phiên thứ 2 - phiên trọng thể với sự tham gia của 220 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 40.000 cán bộ đoàn, đoàn viên toàn tỉnh. Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thắng làm Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025

Vương Trần |

Ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.