22 năm biền biệt xa quê và bàn thờ viếng mẹ giữa trung tâm cách ly

Nguyễn Hùng |

22 năm biền biệt xa quê, ông Hoàng Gia Ngọc từ Ukraina về nước để tránh dịch COVID-19, đó cũng là khi mẹ mất khi chỉ còn vài ngày nữa là hết thời hạn cách ly tập trung 14 ngày. Một bàn thờ được Trung đoàn 244 và Hội Người Việt Nam tỉnh Odessa (Ukraina) lập tại khu cách ly để hàng ngày ông thắp hương cho mẹ.

Ông Ngọc từ Ukraina về nước trên một chuyến bay - do một doanh nhân tài trợ toàn bộ - dành riêng cho người Việt sinh sống và làm việc tại tỉnh Odessa, hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn ngày 29.3.2020.

Từ đây, ông và 36 người đồng hương được đưa thẳng đến khu cách ly quân đội của Trung đoàn 244, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh ở TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Kiểm tra sức khỏe lần cuối trước khi về nơi cư trú cho những người cách ly tại khu cách ly tập trung của Trung đoàn 244. Ảnh: Văn Đảm
Kiểm tra sức khỏe lần cuối trước khi về nơi cư trú cho những người cách ly tại khu cách ly tập trung của Trung đoàn 244. Ảnh: Văn Đảm

Đây là lần đầu tiên ông về nước kể từ ngày ông rời Hải Phòng sang Ukraina làm ăn, sinh sống. Ngày rời Việt Nam, ông đâu nghĩ phải tới 22 năm mới được trở về.

Chuyện đời dài lắm, không thể nói hết trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng ông bảo nếu không có sự giúp đỡ của chính phủ, các cơ quan chức năng hai nước và một vị doanh nhân trong nước đã bỏ toàn bộ tiền thuê máy bay sang đón thì không biết đến bao giờ ông mới được về quê.

Ông đếm từng ngày để được về thăm mẹ già 86 tuổi. Tuy nhiên, ngày 10.4 – tức là chỉ còn vài ngày nữa là hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung thì ông nhận được tin mẹ mất, nhưng không thể về nhà nhìn mặt mẹ lần cuối dù cách đó không xa.

Một bàn thờ được Trung đoàn Trung đoàn 244 và Hội Người Việt Nam tỉnh Odessa lập ngay trong khu cách ly, để hàng ngày ông thắp hương cho mẹ. Lãnh đạo Trung đoàn 244, bạn bè, những người đang thực hiện cách ly cũng lần lượt đến thắp hương, chia buồn, động viên thăm hỏi ông cùng gia đình.

“Thực sự rất cảm động. Không chỉ có vậy, những ngày ở khu cách ly, chúng tôi cũng được các lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 244 hết sức quan tâm. Phòng ở sạch sẽ, cơm 3 bữa với đầy đủ các món ăn; bàn chải, thuốc đánh răng... được phục vụ tận nơi. Không biết nói gì hơn về những ân tình đó” – ông Ngọc tâm sự.

Trong thư cảm ơn gửi Trung đoàn 244, các thành viên Hội Người Việt Nam tỉnh Odessa bày tỏ sự cảm động về sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 244 ngay từ những ngày đầu họ về nơi cách ly. Suốt thời gian thực hiện cách ly, những người con Việt Nam từ nước ngoài về luôn nhận được sự động viên, giúp đỡ tận tình của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn, đối xử với bà con như đối xử với người thân trong gia đình.

Ngày mai, 13.4, ông Ngọc và những người đồng hương Odessa kết thúc thời hạn cách ly tập trung 14 ngày và trở về gia đình. 14 ngày đầy ắp nghĩa tình đó có lẽ rồi sẽ trở thành một ký ức đẹp, chẳng thể nào phai mờ đối với những người con xa quê trở về trên một chuyến bay không dễ gì có được.

Ngày mai, ông Ngọc sẽ được trực tiếp thắp nén hương cho mẹ trong ngôi nhà mà mẹ đã đợi ông suốt 22 năm qua, nhưng ông sẽ nhớ mãi cái bàn thờ được lập dành riêng cho mẹ ở khu cách ly của Trung đoàn 244.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Phạt 3 cơ sở không tuân thủ phòng dịch, vẫn bán hàng cho khách

Trần Ngọc Duy |

UBND huyện Đầm Hà  và TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đã phát hiện 3 cơ sở cố tình kinh doanh phục vụ khách tại chỗ, bất chấp lệnh cấm đóng cửa của chính quyền, vi phạm các quy định về việc phòng, chống dịch COVID-19.

Xe ùn tắc ở cửa ngõ Quảng Ninh: Sang Hải Dương phát tờ khai y tế cho tài xế

Nguyễn Hùng |

Do phải chờ đợi để khai báo y tế nên tại cửa ngõ vào Quảng Ninh tại khu vực giáp ranh giữa thị xã Đông Triều, Quảng Ninh và thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài. Nhiều lái xe phải đợi hàng tiếng mới tiếp tục hành trình.

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng đánh người khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang

Nguyễn Hùng |

Công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng đánh người thi hành công vụ khi bị nhắc nhở về việc đeo khẩu trang phòng chống, dịch COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Quảng Ninh: Phạt 3 cơ sở không tuân thủ phòng dịch, vẫn bán hàng cho khách

Trần Ngọc Duy |

UBND huyện Đầm Hà  và TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đã phát hiện 3 cơ sở cố tình kinh doanh phục vụ khách tại chỗ, bất chấp lệnh cấm đóng cửa của chính quyền, vi phạm các quy định về việc phòng, chống dịch COVID-19.

Xe ùn tắc ở cửa ngõ Quảng Ninh: Sang Hải Dương phát tờ khai y tế cho tài xế

Nguyễn Hùng |

Do phải chờ đợi để khai báo y tế nên tại cửa ngõ vào Quảng Ninh tại khu vực giáp ranh giữa thị xã Đông Triều, Quảng Ninh và thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài. Nhiều lái xe phải đợi hàng tiếng mới tiếp tục hành trình.

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng đánh người khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang

Nguyễn Hùng |

Công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng đánh người thi hành công vụ khi bị nhắc nhở về việc đeo khẩu trang phòng chống, dịch COVID-19.