21 tỉnh thành phía Nam hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2019

LÊ TUYẾT |

Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 diễn ra từ 20h30 - 21h30 ngày 30.3, TCty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã triển khai các hoạt động hưởng ứng thiết thực tại 21 tỉnh, thành phía Nam.

Mục tiêu của các chương trình là giúp thay đổi nhận thức của cộng đồng trong tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu, các công ty Điện lực thuộc EVNSPC đã đồng loạt phát động tuyên truyền đến khách hàng cùng chung tay hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất” bằng nhiều hình thức với nội dung phong phú, gần gũi với đời sống người dân.

Thông điệp của Giờ Trái đất năm nay là “Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ trái đất”
Thông điệp của Giờ Trái đất năm nay là “Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ trái đất”.

Nhiều đơn vị có các cách làm hay như Điện lực An Giang tặng và lắp đặt các thiết bị tiết kiệm điện cho các hộ gia đình nghèo, tuyên truyền cách thức sử dụng tiết kiệm cho đồng bào dân tộc, Điện lực Đồng Nai chú trọng vào các khu công nghiệp… Phối hợp với ngành giáo dục, các trường học tuyên truyền về sự kiện Giờ Trái đất 2019 và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả ở buổi sinh hoạt dưới cờ của các trường trong các tuần từ ngày 1-30.3 có giải thưởng về trả lời câu hỏi kiến thức tiết kiệm điện cho học sinh tham gia; Cùng với Đoàn Thanh niên tổ chức tuần hành cổ động hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất 2019, tuyên truyền tiết kiệm điện bằng nhiều hình thức như chạy việt dã/xe đạp tuần hành… kết hợp các hoạt động làm sạch và bảo vệ môi trường như dọn vệ sinh nơi công cộng, trồng cây xanh.

Giúp người dân lắp đặt các bóng đèn tiết kiệm điện
Giúp người dân lắp đặt các bóng đèn tiết kiệm điện.

Các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền các chương trình “Gia đình tiết kiệm điện”; “Tiết kiệm điện trong trường học”; tuyên truyền dán nhãn năng lượng. Mặt khác, phối hợp với Sở Công thương của 21 tỉnh thành phố trên địa bàn kiểm tra và tư vấn khách hàng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện kiểm toán năng lượng đối với các khách hàng trọng điểm; Nâng cao nhận thức trong cộng đồng về lợi ích tiết kiệm năng lượng qua sử dụng thiết bị điện trong sản xuất nông nghiệp như nuôi tôm, trồng cây thanh long, hoa cúc…

Với sự kiện Giờ Trái đất năm 2019 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30, 21 công ty Điện lực trực thuộc EVNSPC vận động tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào lúc 20h30-21h30 ngày 30.3.2019. Năm nay, EVNSPC lựa chọn Ninh Thuận để phối hợp với Ban ngành của tỉnh để tổ chức Giờ Trái đất với nhiều hoạt động như kêu gọi người dân tham gia hưởng ứng tắt các đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện, tuyên truyền tại trường học, nhặt rác và lắp đặt thùng rác tại nơi công cộng, đạp xe diễu hành đường phố, chạy việt dã, tổ chức đêm văn nghệ vào lúc 17h ngày 30.3 tại Quảng trường 16/4…

Giờ Trái đất do Quỹ quốc tế bảo vệ Thiên nhiên (WWF) khởi xướng, là một sáng kiến toàn cầu nhằm nâng cao ý thức của người dân về biến đổi khí hậu. Khởi động từ năm 2007 tại thành phố Sydney - Úc, chiến dịch Giờ Trái đất đã trở thành một hành động có quy mô lớn trên thế giới, quy tụ nhiều quốc gia và lãnh thổ trên khắp các châu lục cùng tham gia.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Đạp xe, tuyên truyền trên mạng xã hội về Giờ trái đất 2019

LÊ PHI LONG |

Ngày 27.3 hàng trăm người tại TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đã hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2019 với khẩu hiệu "Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ trái đất".

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Đạp xe, tuyên truyền trên mạng xã hội về Giờ trái đất 2019

LÊ PHI LONG |

Ngày 27.3 hàng trăm người tại TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đã hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2019 với khẩu hiệu "Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ trái đất".