2.000 người bị tạm giam, tạm giữ tham gia bầu cử trong trại tạm giam

Việt Dũng |

Sáng 23.5, hơn 2.600 cử tri là cán bộ, giám thị và người bị tạm giam, tạm giữ tại Trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội tiến hành bầu cử.

Sáng nay (23.5), cùng với người dân cả nước, Trại tạm giam số 1 (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) khai mạc tổ chức bầu cử.

Trong khuôn viên của Trại tạm giam số 1, danh sách cử tri là những người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện được bầu cử đã được niêm yết đầy đủ, rõ ràng. Cử tri được xem danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Khoảng 2.000 người bị tạm giam, tạm giữ được tham gia bầu cử. Đây là số lượng cử tri rất lớn, đòi hỏi công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử cần hết sức chu đáo, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Do đó, với sự chuẩn bị chu đáo, cẩn trọng và dân chủ cho người bị tạm giam, tạm giữ theo quy định của pháp luật, cán bộ, chiến sĩ Trại Tạm giam số 1 đã và đang nỗ lực cao nhất để bảo đảm tất cả cử tri được thực hiện quyền lợi chính đáng, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài vào các cơ quan quyền lực của Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Sau lễ khai mạc, hơn 2.600 cử tri là cán bộ, giám thị và người bị tạm giam, tạm giữ tiến hành bầu cử.

Cử tri Nguyễn Quốc Việt chia sẻ, đây là lần đầu tiên được bầu cử trong hoàn cảnh tại Trại tạm giam. “Tôi rất xúc động khi đang bị tạm giam, tạm giữ mà vẫn được thực hiện quyền công dân”, cử tri Việt nói.

Cử tri Trịnh Thị Quỳnh Nga cho biết, cảm thấy rất vui mừng, phấn khởi trước thời điểm được bỏ phiếu bầu cử và bản thân được các giám thị hướng dẫn về Luật Bầu cử cũng như các quy định trong những ngày vừa qua.

Trước đó, Trại tạm giam số 1 phối hợp với tòa án để lập danh sách chính xác số người tạm giữ, tạm giam; thường xuyên rà soát giới thiệu những người thi hành án xong hoặc người hết hạn tạm giữ, tạm giam về địa phương để tham gia bầu cử tại địa phương.

Đồng thời trước giờ bầu cử sẽ chốt danh sách, viết thẻ cử tri để đảm bảo người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền công dân.

Gần ngày bầu cử tại Trại tạm giam số 1 (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), cán bộ, quản giáo đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các cử tri các nội dung liên quan đến bầu cử.

Thượng tá Phạm Quyết Thắng, Phó Giám thị Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã hoàn tất rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp còn quyền công dân để tham gia bầu cử.

Dưới đây là một số hình ảnh cán bộ, người bị tạm giam, tạm giữ tham gia bầu cử:

Cùng với cán bộ Trại tạm giam số 1, các cử tri là người bị tạm giam, tạm giữ tham gia bầu cử. Ảnh: P.D
Cùng với cán bộ Trại tạm giam số 1, các cử tri là người bị tạm giam, tạm giữ tham gia bầu cử. Ảnh: P.D
Đại diện Viện KSND TP Hà Nội cũng có mặt tại điểm bầu cử ở Trại tạm giam số 1. Ảnh: P.D
Đại diện Viện KSND TP Hà Nội cũng có mặt tại điểm bầu cử ở Trại tạm giam số 1. Ảnh: P.D
Cán bộ trại Tạm giam mở khoá hòm phiếu...
Cán bộ trại Tạm giam mở khoá hòm phiếu...
Thể hiện hòm bỏ phiếu trống không trước khi cử tri tham gia bầu cử. Ảnh: P.D
Thể hiện hòm bỏ phiếu trống không trước khi cử tri tham gia bầu cử. Ảnh: P.D
Nhiều người bị tạm giam, tạm giữ thấy xúc động khi được tham gia bầu cử. Ảnh: P.D
Nhiều người bị tạm giam, tạm giữ thấy xúc động khi được tham gia bầu cử. Ảnh: P.D
Tất cả cử tri là người bị tạm giam, tạm giữ tham gia bầu cử đều xúc động. Ảnh: P.D.
Ảnh: P.D
Cán bộ trại tạm giam thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trong khi bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: P.D
Cán bộ trại tạm giam bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: P.D
Khoảng 2.000 cử tri bị tạm giam, tạm giữ tham gia bầu cử, bỏ phiếu. Ảnh: P.D
Khoảng 2.000 cử tri bị tạm giam, tạm giữ tham gia bầu cử, bỏ phiếu. Ảnh: P.D
Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Người dân bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau để đảm bảo giãn cách khi bầu cử

Vương Trần - Văn Thắng |

Cùng với hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sáng nay (23.5), hơn 11.500 cử tri phường Phương Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) đã đi bỏ phiếu bầu cử. Lãnh đạo phường Phương Liên cho biết: Tại các điểm bầu cử đã chia nhỏ các tổ dân phố theo các khung giờ khác nhau để đảm bảo giãn cách giữa các cử tri trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long hào hứng đi bầu cử

LƯƠNG HẠNH |

Ngày 23.5, tại Khu nhà ở công nhân (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội), nhiều công nhân khu công nghiệp Thăng Long hào hứng đến điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cử tri Hà Nội nô nức đi bầu cử, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào ngày hội

Tùng Giang - Phạm Đông |

Ngày 23.5, cùng với cả nước, các cử tri của TP.Hà Nội cũng thực hiện quyền và nghĩa vụ bỏ phiếu bầu chọn các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua lá phiếu bầu cử, người dân gửi gắm niềm tin vào những ứng cử viên, chọn ra những người đủ đức, đủ tài để đại diện cho tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của mình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người dân bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau để đảm bảo giãn cách khi bầu cử

Vương Trần - Văn Thắng |

Cùng với hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sáng nay (23.5), hơn 11.500 cử tri phường Phương Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) đã đi bỏ phiếu bầu cử. Lãnh đạo phường Phương Liên cho biết: Tại các điểm bầu cử đã chia nhỏ các tổ dân phố theo các khung giờ khác nhau để đảm bảo giãn cách giữa các cử tri trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long hào hứng đi bầu cử

LƯƠNG HẠNH |

Ngày 23.5, tại Khu nhà ở công nhân (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội), nhiều công nhân khu công nghiệp Thăng Long hào hứng đến điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cử tri Hà Nội nô nức đi bầu cử, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào ngày hội

Tùng Giang - Phạm Đông |

Ngày 23.5, cùng với cả nước, các cử tri của TP.Hà Nội cũng thực hiện quyền và nghĩa vụ bỏ phiếu bầu chọn các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua lá phiếu bầu cử, người dân gửi gắm niềm tin vào những ứng cử viên, chọn ra những người đủ đức, đủ tài để đại diện cho tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của mình.